Bản tin 30s nóng: Mẹ nữ sinh bị tai nạn ở Vĩnh Long khai gì? Bắt người đốt cửa hàng xe
Bản tin 30s nóng 28-5: Viện Kiểm sát tối cao làm việc và lấy lời khai của gia đình nữ sinh bị tai nạn ở Vĩnh Long; Bắt người đốt cửa hàng xe máy làm cháy rụi 6 căn nhà; Tin mới vụ bọ biển 1,8 triệu đồng/kg ở Nha Trang…
1 - Ngày 27-5, ông Trần Văn Võ Thịnh - trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đang truy tìm thông tin của chủ tài khoản đăng tải nội dung tố cáo "chặt chém" món bọ biển tại quán hải sản Chín Lộc, TP Nha Trang. Theo ông Thịnh, hiện người này đã xóa bài viết tố cáo, nên việc liên hệ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp cần thiết, nếu mời làm việc người này không được, đơn vị sẽ đề nghị công an can thiệp.
Ông Nguyễn Thái Quốc - đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa) – cho biết đơn vị đã làm việc trực tiếp với chủ quán hải sản Chín Lộc, được người này cung cấp clip camera, hình ảnh ghi lại nhóm thực khách liên quan đến nội dung tố cáo "chặt chém" món bọ biển. Ông Quốc cho biết qua làm việc với chủ quán hải sản kèm những tài liệu liên quan, không phát hiện dấu hiệu vi phạm về giá cả, "chặt chém" tại quán. Ông Quốc cho biết thêm để chứng minh trong sạch và giữ hình ảnh du lịch của Nha Trang, chủ quán hải sản nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng thẩm quyền, trong đó có công an, để can thiệp, xử lý. Cùng ngày, ông Châu Văn Chín - chủ quán hải sản Chín Lộc - cho hay đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi, lời xin lỗi nào từ nhóm thực khách tố quán hải sản của mình.
2 - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long dẫn tới việc người cha của nạn nhân nổ súng bắn người lái xe tải, thì hôm nay 28-5, điều tra viên Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt đầu lấy lời khai gia đình nữ sinh.
Ngày 28-5, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, điều tra viên Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có buổi làm việc và lấy lời khai của gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024. Buổi làm việc kéo dài hơn 2 giờ 30 phút, điều tra viên đã lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ ruột cháu Trân) và có sự tham gia của luật sư Võ Anh Thư (Đoàn luật sư TP.HCM) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Trân. Bà Hiền cho biết, điều tra viên hỏi bà tố giác những ai, cụ thể cá nhân nào, về hành vi gì. Bà đã trả lời rất cụ thể tên những người bà tố giác. Hành vi là họ đã làm sai lệch bản chất vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến con bà chết. Cơ quan điều tra đã ghi nhận và nói sẽ tiến hành điều tra khách quan. Tiến độ giải quyết vụ việc này cũng hơi chậm, không như gia đình tôi mong muốn. Như đã thông tin, trước đó ông Nguyễn Hoàng Thắng - phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - ký thông báo nêu đang giải quyết nguồn tin tội phạm về hành vi: "Ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 4-9-2024 tại tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mà cháu Trân là nạn nhân tử vong".
3 - Sáng 28-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt thêm 5 người mặc đồ đen liên quan vụ đập phá quán phở ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar. 5 người bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM, được di lý về Đắk Lắk để phục vụ điều tra. Danh tính 5 người mới bị bắt gồm: Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hóa, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng và Võ Thanh Tuấn. Như vậy nhóm 7 người mặc đồ đen, bịt mặt, đi trên ô tô màu trắng dùng gậy bóng chày đập phá quán, tạt sơn nhà dân sáng 26-5 đã bị bắt toàn bộ sau 2 ngày gây án. Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ việc ông Phạm Đức Đại 53 tuổi- anh vợ chủ quán phở - vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Tuấn Anh khai ông Đại nợ mẹ mình 1,4 tỉ đồng nhưng nhiều lần không trả, nên gọi thêm 6 người đến đập phá quán phở của em vợ ông Đại, để gây áp lực, buộc trả tiền. Hậu quả quán phở của ông Hiệu bị đập tanh bành, phải tạm nghỉ bán để dọn dẹp, sửa chữa. Nhóm này còn đến tạt sơn vào nhà ông Nguyễn Doãn Nhân (79 tuổi, cha vợ ông Đại), gây hoang mang cho người dân. Sau khi gây án, nhóm này lên xe rời hiện trường. Trên đường di chuyển về hướng Khánh Hòa, năm người trong nhóm tách ra, bắt taxi tẩu thoát. Riêng Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, được xác định là chủ mưu) và Cao Mỹ bị bắt tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến tối 27-5, 5 người còn lại bị bắt tại TP.HCM và được di lý về để điều tra.
4 - Ngày 28-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ và người dân vừa bắt được Nguyễn Văn Thụ (34 tuổi, trú phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang), là thủ phạm đổ xăng đốt cửa hàng xe máy khiến 6 căn nhà bị thiêu rụi.
Địa điểm bắt giữ Thụ thuộc khu vực xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Bước đầu nghi phạm khai nhận do có thù với chủ cửa hàng phụ tùng xe máy P. nên đã mua xăng về phóng hỏa khiến đám cháy lan sang các căn nhà liền kề. Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh một người mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm màu tím, cầm theo hai chai nhựa nghi chứa xăng, chạy tới trước cửa một ngôi nhà và đổ chất lỏng xuống đất rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa nhà. Sau đó người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngày 26-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự giết người, xác lập chuyên án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Văn Thụ về hành vi giết người và hủy hoại tài sản . Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ việc.
5 - Camera an ninh nhà dân đã quay lại khoảnh khắc bánh xe tải văng trúng khiến người đàn ông tử vong ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 27-5. Theo thông tin từ UBND xã Thành Long, vụ việc xảy ra vào khoảng 14g cùng ngày, trên địa bàn thôn Eo Bàn, xã Thành Long. Thời điểm trên, xe tải đang đi trên tỉnh lộ 516 thì bất ngờ gặp sự cố, một bánh của chiếc xe rơi ra ngoài. Lúc này, ông T., 55 tuổi, trú xã Thành Long, đang ngồi trên xe máy đỗ bên đường thì bị bánh xe văng trúng, chết tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thành Long đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ việc.
6 - Trưa 28-5, sau gần 4 giờ xét xử, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo hiện đang chấp hành án hình phạt 4 năm tù tại trại giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm vào năm 2022, sau đó Tòa án nhân dân tỉnh Long An phúc thẩm y án. Thêm bản án trước, bị cáo Nguyên phải chịu tổng cộng 13 năm tù. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian sống tại căn hộ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An từ năm 2015, Nhất Nguyên và những người trong gia đình tự gọi nơi ở là "tịnh thất Bồng Lai" và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa. Sau đó Nhất Nguyên và những người khác giới thiệu các "chú tiểu" ở đây là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm. Từ thời gian 2018 đến năm 2021, có nhiều người tin tưởng vào các thông tin sai sự thật do Nhất Nguyên đăng tải và kêu gọi ủng hộ thường chuyển tiền, tặng quà bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bị cáo và những người ở "tịnh thất Bồng Lai". Sau khi biết được "tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa, giả sư để thu lợi bất chính thì những người này làm đơn tố giác. Cơ quan điều tra đã xác định đủ cơ sở chứng minh Nhất Nguyên đã lừa 3 bị hại với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng. Ngoài ra còn có 6 người gửi đơn trình báo, cho rằng đã chuyển cho Nhất Nguyên và những người sống tại " tịnh thất Bồng Lai " hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này không đủ chứng cứ nên không xác định hành vi chiếm đoạt đối với các trường hợp này.
7 - Sáng 28-5, theo ghi nhận Bãi Sau, Vũng Tàu từng lớp lớp lục bình dạt vào bãi tắm. Ngay từ sáng sớm, Công ty cổ phần dịch môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (Vesco) đã cho nhân viên, xe cuốc, xe tải ra bãi tắm thu gom lục bình chở đi. Bãi tắm sạch sẽ, thoáng đẹp trở lại. Ngoài thành phần chính là lục bình còn có các loại rác thải khó phân hủy như chai, lọ nhựa, bao bóng, thùng xốp. Lãnh đạo Vesco cho biết theo chu kỳ hàng năm, các bãi biển ở Vũng Tàu phải hứng chịu nhiều đợt rác thải đại dương và thường sẽ xuất hiện sau những trận mưa lớn ở khu vực TP.HCM, biển Cần Giờ, sông Đồng Nai... hoặc các tỉnh miền Tây. Lục bình và rác thải khó phân hủy theo các con sông đổ ra biển và trôi dạt, tấp vào biển Vũng Tàu. Thông thường, mỗi năm sẽ có 2 đến 3 đợt lục bình, rác thải đại dương dạt vào bờ biển Vũng Tàu, nhiều nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi thời tiết chuyển gió mùa Tây Nam và cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi thời tiết chuyển gió từ Tây Nam sang Đông Bắc. Để làm sạch bãi tắm cho du khách đến nghỉ ngơi trong những ngày đầu mùa hè, những ngày qua công ty đã huy động hàng từ 50-70 người cùng xe cuốc, xe tải, xe ép rác đến các bãi tắm để thu gom. Mỗi ngày thu được từ 20 đến 30 tấn rác.
8 - Một vết nứt lớn kéo dài hơn 50m bất ngờ xuất hiện tại nút giao đường Chu Văn An với đường Huỳnh Thúc Kháng, ngay trung tâm TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông khiến người dân sinh sống ở đây rất lo lắng, bất an.
CHỊ NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
ÔNG LÊ CÔNG THIÊM
Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa
Theo người dân, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện cách đây hơn 1 tháng. Nhưng tình trạng nứt toác rõ rệt và có chiều hướng lan rộng mới diễn ra trong vài ngày gần đây. Vết nứt dài hơn 50m, có độ sâu hơn 30cm và rộng khoảng 2m nằm sát ngay vỉa hè, nơi có rất nhiều hộ kinh doanh, lượng xe lưu thông và học sinh qua lại hằng ngày rất lớn. Đặc biệt, tốc độ nứt đang diễn ra khá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Gia Nghĩa ghi nhận các điểm sụt lún, sạt lở trên những tuyến đường. Những vết nứt cũ chưa kịp được khắc phục thì vết nứt mới lại xuất hiện.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Tân Hoa xã vào trưa 27-5, một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng , 19 người bị thương và 6 người mất tích.
Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều đám khói màu đen và cam bốc cuồn cuộn lên trời. Theo thông cáo của cơ quan ứng phó khẩn cấp Trung Quốc , hơn 200 nhân viên cứu hộ đã được điều đến ứng cứu. Trên trang web của Youdao, công ty này hiện có 300 nhân viên và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và bán các thành phần hóa học để sử dụng trong thuốc trừ sâu và dược phẩm. Cục Môi trường sinh thái Duy Phường đã cử nhân viên đến kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ nhưng cho biết vẫn chưa có kết quả. Trong thời gian chờ đợi, cục này khuyến cáo người dân gần đó nên đeo khẩu trang. Nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền tỉnh Sơn Đông điều tra.
10 - Chiều 27-5, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại Văn phòng Ban Kiểm soát ma túy (đọc tắt là ONCB), dập tắt tin đồn ông có kế hoạch trốn khỏi Thái Lan để tránh chịu hậu quả pháp lý liên quan đến thời gian nằm viện gây tranh cãi trong thời gian chấp hành án tù. Theo Bangkok Post, ông Thaksin đến ONCB bằng xe riêng với đoàn xe hộ tống. Ông được các quan chức mời đến để chia sẻ "bài giảng đặc biệt" về việc trấn áp ma túy. Khi báo chí vây quanh ông để chụp ảnh, cựu thủ tướng Thái Lan nói: ông vẫn đang sống tốt, không trốn đi đâu cả. Bangkok Post cho biết, có tin đồn ông Thaksin đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi đất nước, khi phía Tòa án tối cao Thái Lan chuẩn bị tổ chức phiên điều trần liên quan việc ông phải nhập viện hồi tháng 6-2024 trong lúc thi hành án tù. Cả ông và con gái Paetongtarn Shinawatra - người hiện đang là Thủ tướng Thái Lan - đều đã được yêu cầu cung cấp lời khai. Ngày 22-8-2023, ông Thaksin trở về Thái Lan sau 15 năm lưu vong ở nước ngoài. Ông đã bị đưa ra tòa ngay lập tức và bị kết án tám năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001-2006. Bản án sau đó được giảm xuống còn một năm theo ân xá của hoàng gia. Vào đêm đầu tiên khi ông Thaksin bị giam giữ, Bộ Cải huấn Thái Lan, dẫn lý do Thaksin gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đã chuyển ông này đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. Ông Thaskin chấp hành án tù tại đây cho đến khi được ân xá vào tháng 2-2024. Sự việc này khiến công chúng Thái Lan đặt ra câu hỏi liệu ông Thaksin có đang được đối xử đặc biệt hay không.
11 - Trung Quốc đã tổ chức giải kickboxing robot hình người đầu tiên trên thế giới, khiến cộng đồng công nghệ và thể thao không khỏi ngỡ ngàng. Sự kiện mang tên World Robot Competition - Mecha Fighting Series diễn ra tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 25-5. Giải đấu quy tụ bốn robot hình người cao 1m32, nặng khoảng 35kg cùng các huấn luyện viên điều khiển từ xa. Cuộc thi gồm hai phần: biểu diễn kỹ năng và đấu đối kháng trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Cú đấm trúng người hay đầu được tính 1 điểm, cú đá được 3 điểm. Robot bị trừ 5 điểm nếu ngã và mất thêm 10 điểm nếu không đứng dậy sau 8 giây. Dù các cú ra đòn vẫn còn khá nhẹ, nhiều robot vẫn thể hiện được khả năng giữ thăng bằng sau khi đá hoặc lùi về. Tiến sĩ Lý Cao Phong từ Đại học Chiết Giang nhận định: "Chỉ 6 tháng trước, việc robot thực hiện trơn tru các động tác đối kháng vẫn là điều không tưởng. Kickboxing là thử thách lớn, buộc robot phải vừa phản xạ nhanh, vừa xử lý va chạm vật lý cực cao". Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của giải đấu trong việc thúc đẩy công nghệ robot và AI của Trung Quốc, đặc biệt là các lĩnh vực như điều khiển, cảm biến và độ bền vật liệu. Ngoài ra, Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức một giải đấu robot hình người quy mô lớn vào tháng 12 tại Thâm Quyến, cho thấy cuộc đua công nghệ AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
12 - Đây là khoảnh khắc cầu Tân Can, ở huyện Tân Can, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát vào ngày 26-5. Theo đó, cây cầu có chiều dài 1,15km, bắt qua tại sông Cám. Lực lượng chức năng đã áp dụng kỹ thuật nổ định hướng để tránh ảnh hưởng đến cầu mới cách đó chỉ 3m. Đây là một ví dụ điển hình về việc áp dụng công nghệ hiện đại trong việc phá dỡ những công trình cũ, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 29-5, thời tiết trên phạm vi cả nước vẫn tiếp tục với xu hướng chung là mưa nhiều về chiều và đêm. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi mưa rất to, vượt mức 200mm. Bắc Trung Bộ mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi cũng bắt đầu tăng mưa. Ước tính lượng mưa phổ biến là từ 30–60mm, nhưng cũng có nơi trên 100mm. Cần đề phòng mưa rất to trong thời gian ngắn gây ngập lụt, tắc đường tại các khu dân cư, khu vực đô thị.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 29-5, trời nhiều mây, có mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 28 độ C. TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 đô C. Còn ở TP.HCM ngày mai 29-5 thời tiết có phần dễ chịu hơn, khi nhiệt độ ngoài trời giảm khoảng 2 độ C, lúc trời mát vào khoảng 27 độ, còn lúc cao nhất cũng chỉ ở mức 31 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận