01/01/2026

Bản tin 30s nóng 1-1: Lý do 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam? Phạt nữ TikToker dừng xe tải giữa đường; Đi lại ngày đầu năm; Bánh xe đầu kéo văng trúng một phụ nữ đứng trước cửa hàng ở Vĩnh Long…

Bản tin 30s nóng: Lý do khởi tố, bắt tạm giam ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải

1 - Ngày 1-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố, tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hải (tên thường gọi "Hải hiệp sĩ"). Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, hoạt động từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện. Theo Công an, một nhóm người tại Campuchia liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Tại Việt Nam, Lê Văn Thành cầm đầu, lập các nhóm trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều tài xế ô tô để đưa người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc các khách sạn làm điểm trung chuyển. Bước đầu xác định, đường dây trên đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ban Chuyên án tiếp tục điều tra và phát hiện nhóm người do "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cầm đầu lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để trục lợi. Thủ đoạn hoạt động của nhóm Nguyễn Thanh Hải là xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền". Thực tế, khi người thân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải yêu cầu phải có tiền mới có thể đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối. Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Ngày 30-10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Thành và 9 đồng phạm về các tội "cưỡng đoạt tài sản", "tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

2 - Ghi nhận của Tuổi Trẻ vào những giờ phút cuối cùng của năm 2025 tại khoa sanh Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), không khí rộn ràng, khẩn trương hơn khi các y bác sĩ chuẩn bị đón những em bé sắp chào đời. Đây là công việc thường nhật, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt và thiêng liêng khi những công dân nhí cất tiếng khóc chào đời đúng lúc thời khắc chuyển giao năm mới - năm cũ. Trong kíp trực ngày cuối năm, có khoảng 40 y bác sĩ phục vụ 60 - 70 ca sinh, trong đó có 30 - 40 trường hợp sinh mổ. Riêng trong 30 phút đầu tiên của năm mới, bệnh viện đã đón chào 6 em bé ra đời, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ, với 2 bé gái và 4 bé trai. Tất cả các bé đều khỏe mạnh, được da kề da với mẹ. Đúng 0h ngày 1-1-2026, sản phụ Nguyễn Thị Phụng Nhi (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đã sinh con trai đầu lòng tại Bệnh viện Từ Dũ. Bé được gia đình đặt tên là Nguyễn Phúc Thịnh, với mong muốn con luôn được hạnh phúc và thịnh vượng.

H -T: Anh Nguyễn Bình An Hưng

Chồng sản phụ nuyễn Thị Phụng Nhi

Với gần 40 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Hồ Thị Phượng cho hay đã gặp không nhiều em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa. Tuy vậy, cảm xúc phấn khởi vẫn vẹn nguyên mỗi lần được trực tiếp đỡ sinh trong khoảnh khắc đặc biệt này. Bé trai của vợ chồng sản phụ Bùi Thị Mây (32 tuổi) đã cất tiếng khóc chào đời sau giao thừa 15 phút. Trước đó, chị Mây được các bác sĩ đánh giá là trường hợp sinh khó. Nhờ sự theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời của ê kíp y tế, ca sinh đã diễn ra an toàn.

Bác sĩ CKII Vương Đình Bảo Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - chia sẻ mỗi em bé chào đời không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của riêng gia đình sản phụ, mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhân viên y tế bệnh viện. Việc tổ chức chương trình đón trẻ sơ sinh trong thời khắc giao thừa tại bệnh viện còn là dịp để nhắc nhớ về sứ mệnh, niềm tự hào và hạnh phúc của nhân viên y tế.

H -T: Bác sĩ CKII Vương Đình Bảo Anh

Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

Bác sĩ Bảo Anh cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đặc biệt là những em bé chào đời trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ông cho rằng tiếng khóc em bé chào đời vang lên trong thời khắc giao thừa thiêng liêng là biểu tượng của mầm sống tinh khiết, sự khởi đầu tốt đẹp.

3 - Sáng 1-1, người dân tại TP.HCM tiếp tục về quê nghỉ Tết dương lịch 2026 khiến nút giao An Phú, vòng xoay Phú Hữu ùn ứ. Nhưng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xe lưu thông bình thường.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong buổi sáng đầu tiên của năm mới 2026, đến hơn 8h, nhiều người dân tại TP.HCM tiếp tục rời thành phố đi nghỉ lễ. Tại nút giao An Phú , lượng xe, nhất là ô tô, tại khu vực này tăng đột biến do nhu cầu đi lại tăng cao khiến một số khu vực như đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống hay đoạn đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn ứ. Dòng ô tô nối đuôi nhau thành những hàng dài chờ lên cao tốc. Tuy nhiên, xe cộ có thể đi lại bình thường khi vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong khi đó, ghi nhận đến 8h ngày 1-1-2026, đoạn nút giao đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Võ Chí Công (vòng xoay Phú Hữu) đang mở cho người dân đi ô tô lên cao tốc để về Vũng Tàu, Phan Thiết... về quê, đi du lịch. Tình trạng giao thông tại khu vực này bình thường. Đến khoảng 8h25, đoạn nút giao đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây/Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cầu Phú Mỹ), các xe rẽ phải lên cao tốc bị lực lượng chức năng chặn "cứng" khiến dòng xe ùn ứ kéo dài trên tuyến đường này.

4 - Sáng 1-1-2026, khi lượng xe cộ đổ về miền Tây trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026 tăng cao, ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp), điểm đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2, ùn ứ kéo dài, trong khi cầu Rạch Miễu thông thoáng. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, ngã tư Đồng Tâm đã xảy ra tình trạng dồn ứ xe ở tất cả các hướng. Đặc biệt trong đó hướng từ đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài và nghiêm trọng nhất, kế đến là trên quốc lộ 1, hướng từ ngã ba Trung Lương về Cần Thơ. Đèn tín hiệu tại ngã tư Đồng Tâm hiện đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình giao thông thực tế. Theo đó, những hướng có lượng xe cộ đông sẽ được ưu tiên thời gian đèn xanh dài hơn, thời gian chờ đèn đỏ ngắn hơn và ngược lại. Một điểm mới tại nút giao thông này là xe cộ từ cầu Rạch Miễu 2 quẹo trái vào quốc lộ 1 để đi về hướng Cần Thơ hiện đã được dành riêng một làn đường và một pha đèn riêng. Tuy nhiên, pha đèn chỉ có khoảng 13 giây nên lượng xe chưa kịp thoát hết, thỉnh thoảng dòng xe vẫn xếp hàng kéo dài trên đường. Bên cạnh đó, làn xe máy trên đường tỉnh 870 có cùng pha đèn quẹo trái vào quốc lộ 1, nhưng nhiều người đậu ngay trên làn đường dành cho pha đèn chạy thẳng của ô tô nên liên tục xảy ra xung đột giao thông, nguy hiểm cho cả ô tô lẫn xe máy.

5 - Ngày 1-1, ông Đặng Văn Dũng - Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) - cho biết sáng cùng ngày, 13km đoạn phía bắc cao tốc này đã chính thức thông xe sau khi khắc phục xong hư hỏng. Theo ông Dũng, hiện các tồn tại, bất cập trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang cơ bản được khắc phục, bảo đảm xe đi lại an toàn. Trước đó, Ban Quản lý dự án 7 cho biết do mưa lũ đã gây hư hỏng mặt đường tại một số vị trí trên 13km đoạn phía bắc cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn từ cửa hầm Cổ Mã, xã Đại Lãnh đến nút giao tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Cùng với 70,3km đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 19-4, đến nay cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã hoàn thành xây dựng, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thông suốt.

Như vậy toàn bộ hơn 83km tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã được thông xe, người dân, du khách có thể đi từ TP.HCM đến đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) bằng các tuyến cao tốc thông suốt TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang. Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỉ đồng, dài 83,35km, kết nối với công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Công trình được khởi công từ tháng 1-2023.

6 - Ngày 1-1, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra do bánh xe rơ moóc của xe đầu kéo bị văng ra, lăn vào khu vực có người và xe máy trên quốc lộ 53.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h43 ngày 31-12-2025, một nam tài xế 34 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Tháp) lái xe đầu kéo chở xi măng chạy theo hướng từ xã Long Hồ về xã Trung Hiệp. Khi đến Km13+300 quốc lộ 53, đoạn qua ấp Long Hiệp, xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), bánh xe trục trước bên trái của rơ moóc bất ngờ văng khỏi xe rồi lăn sang bên trái đường. Bánh xe sau đó va chạm với hai xe máy và tiếp tục lăn vào khu vực trước một cửa hàng, tông trúng một phụ nữ 43 tuổi (ngụ xã Long Hồ). Nạn nhân bị hất văng ra xa, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 - Ngày 1-1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan chức năng đã xử lý trường hợp một nữ tài xế xe tải dừng xe giữa đường để tranh luận với tài xế khác. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hot TikToker lái xe tải đang chạy thì bất ngờ dừng lại, trao đổi qua lại về việc "nháy đèn" với một tài xế khác. Trong clip, người phụ nữ nói: "Anh nháy đèn làm gì đây? Anh thích nháy, em mời anh lên trên mạng thôi…". Theo Cục Cảnh sát giao thông, người trong clip là chị H. (sinh năm 1999, trú Thái Nguyên), sở hữu tài khoản TikTok có hơn 660.000 lượt theo dõi và khoảng 13,8 triệu lượt thích; thường đăng video lái xe tải, xe container trên nhiều cung đường. Cảnh sát xác định khoảng 22h ngày 29-12, chị H. lái xe tải vi phạm lỗi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi tại nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Vụ việc xảy ra trên một tuyến đường thuộc xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. vào chiều 31-12 -2025. Cục CSGT cũng lưu ý, nếu tiếp tục thiếu kiềm chế, người trong cuộc có thể dẫn tới các hành vi vi phạm phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng…

8 - Sáng 1-1, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng xác nhận đêm 31-12-2025, trên đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 23h30 ngày 31-12, trên đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng . Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, rất đông người có mặt trên đường Trần Phú để đi ra khu vực Nhà hát Thành phố xem pháo hoa giao thừa Tết dương lịch. Bất ngờ ô tô biển số Hải Phòng chạy theo hướng rẽ vào đường Trần Phú, nhưng không được do vướng người và loạt xe máy. Chiếc xe này lùi lại, tuy nhiên tài xế không làm chủ được, mất lái. Trong lúc hoảng loạn, người này đã đạp mạnh chân ga khiến phần đuôi chiếc xe đâm vào một số người dân và xe máy. Ngay sau đó nhiều người đã yêu cầu tài xế dừng xe, lực lượng chức năng đang làm việc tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc. Tuy nhiên, tài xế không hợp tác, đóng kín cửa cố thủ trong xe. Lúc sau, lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra khỏi xe, nhưng người này có biểu hiện say rượu không làm chủ được bản thân. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế tài xế, đưa về trụ sở xử lý theo quy định.

9 - Ngày 1-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, vào tối 31-12, tổ công tác Phòng CSGT tuần tra trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và quốc lộ 2A thì phát hiện Tuấn chạy xe máy chở Dương Anh Phong (18 tuổi, ở Hà Nội) đi trên đường Nguyễn Trãi nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Tuấn tăng ga lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy, khiến thiếu tá Đỗ Văn Hùng bị hất văng và bị thương. Tổ công tác sau đó khống chế Tuấn, đưa thiếu tá Hùng đi cấp cứu. Sáng 1-1, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cũng đến thăm hỏi thiếu tá Đỗ Văn Hùng và chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc, xem xét người liên quan (nếu có).

10 - Ngày 1-1, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Đức (33 tuổi, ngụ khóm Tân Hùng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo công an, khoảng 7h ngày 29-12-2025, người dân khóm Hòa Mỹ trình báo bị mất trộm 1 con dê. Qua xác minh, công an xác định Đức là nghi phạm và mời làm việc. Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận trộm dê, đồng thời khai thêm 2 vụ trộm trước đó trên địa bàn. Cụ thể, khoảng tháng 11-2025, Đức lấy trộm xe máy trong một con hẻm, mang về nhà thay biển số khác rồi để sử dụng. Trước đó, khoảng tháng 7-2025, Đức đột nhập một nhà dân qua cửa sổ, trộm túi xách có 6 triệu đồng, iPhone 14 và nhiều tài sản khác, tổng giá trị tài sản gần 22 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

11 - Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1-1 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dự các hoạt động chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng, gồm bắn pháo hoa, chương trình ca múa nhạc và biểu diễn taekwondo.

Con gái ông Kim Jong Un là Ju Ae cũng xuất hiện cùng cha, giao lưu và ôm các em nhỏ trong suốt buổi lễ. Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong Un ca ngợi những nỗ lực của người dân trong năm 2025 và kêu gọi đoàn kết trước thềm đại hội đảng dự kiến đầu năm 2026, được kỳ vọng sẽ công bố kế hoạch phát triển 5 năm trên nhiều lĩnh vực. Cũng dịp này, ông Kim Jong Un gửi thông điệp động viên các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ cùng lực lượng Nga, nhấn mạnh "liên minh bất khả chiến bại" giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva. KCNA cho biết ông Kim Jong Un cũng nhận thiệp chúc mừng năm mới từ nhiều nguyên thủ, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

12 - Theo báo New York Times, bất chấp thời tiết lạnh giá, hàng chục nghìn người vào đêm 31-12 vẫn đến tham dự một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của thành phố New York (Mỹ) - lễ thả quả cầu đêm giao thừa tại quảng trường Thời Đại. Sự kiện này mỗi năm đều thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ đeo lên mình kính trang trí ngộ nghĩnh, tung hoa giấy và cùng nhau ngân nga khúc "Auld Lang Syne" hay "New York, New York" khi thời khắc chuyển giao năm mới đến. Đặc biệt trong năm nay, quảng trường Thời Đại đánh dấu thời khắc bước sang năm 2026 bằng một quả cầu thả đêm giao thừa hoàn toàn mới, rực rỡ và cũng là lớn nhất trong lịch sử sự kiện có từ năm 1907. Quả cầu được đặt tên là Constellation Ball (quả cầu Chòm sao), có đường kính gần 3,8m và nặng khoảng 5,4 tấn, gắn 5.280 viên pha lê hình tròn. Vào lúc 23h59, quả cầu rực rỡ từ từ trượt xuống dọc theo một trụ kim loại, trong khi đám đông cùng hàng triệu người theo dõi từ nhà đồng thanh đếm ngược từ giây 60.

13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại có một khối không khí lạnh đang tràn vào miền Bắc nước ta. Từ tối nay 1-1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó đến đồng bằng và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Cụ thể, đêm nay và ngày mai 2-2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Ngệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực trung du và  đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển rét. Vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở Bắc Bộ dao động từ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét. Trong khi đó, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, về đêm có mưa rào, mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C, thấp nhất 19 độ C. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C, cao nhất 32 độ C.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 2-2, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 độ C, cao nhất 19 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 2-2, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 30 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên