Bản tin 30s nóng 13-8: Hơn 320 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục thi lại; Ông Putin lần đầu tới quần đảo Kuril; 9 chiếc khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở hướng xác minh danh tính liệt sĩ; Mâm cơm 35.000 đồng gây xôn xao trên mạng…
Bản tin 30s nóng: Dùng drone phát hiện loạt vi phạm giao thông; Xác định nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp trường
Bản tin 30s nóng 14-8: Dùng drone phát hiện loạt vi phạm giao thông; Nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường khai do ghen tuông; Chi tiết giá thuê bãi biển Nha Trang, áp dụng từ 1-7, mức cao nhất gần 4 triệu đồng/m2…
Bản tin 30s nóng: Dùng drone phát hiện loạt vi phạm giao thông; Xác định nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp trường
Bản tin 30s nóng 14-8: Dùng drone phát hiện loạt vi phạm giao thông; Nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường khai do ghen tuông; Chi tiết giá thuê bãi biển Nha Trang, áp dụng từ 1-7, mức cao nhất gần 4 triệu đồng/m2…
1 - Trên thao trường những ngày tháng 8 nắng gắt, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của của Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ công an) miệt mài huấn luyện, rèn cho những chú cảnh khuyển thực hiện thuần thục từng động tác, bài tập. Đây là lực lượng góp phần phòng ngừa, phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại các sự kiện đặc biệt quan trọng, mục tiêu trọng yếu và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.
Trung tá Nguyễn Chí Dũng
Phó trưởng Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Với chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ phát hiện thuốc nổ, ma túy tại các đơn vị khác, chó có thể được huấn luyện sủa để cảnh báo khi phát hiện mục tiêu, đây là nội dung huấn luyện cơ bản. Việc hạn chế phát ra tiếng động nhằm bảo đảm các yêu cầu về nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa chó nghiệp vụ phục vụ công tác Cảnh vệ và chó nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khác.
2 - Ngày 14-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ nữ nhân viên thư viện mất tích sau liên hoan của trường, rồi được phát hiện tử vong.
Theo đó, công an xác định ông L. (tên đọc tắt) - 38 tuổi, trú thôn 13, xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn thể dục Trường tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ chị D. (tên đọc tắt ) - 39 tuổi mất tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, ông L phát sinh quan hệ tình cảm với chị D., là nhân viên thư viện cùng trường. ông L đã có vợ và 2 con, còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3-2026 và đang nuôi 2 con gái. Khoảng 21h ngày 10-8, sau khi dự buổi liên hoan tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh, ông L. đến phòng chị D. tại khu tập thể giáo viên để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó ông L. dùng vũ lực khiến chị D. tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, ông L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng chị D. nhằm xóa dấu vết. Nghi phạm đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng và chôn tại đây. Theo lời khai ban đầu của ông L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông. Trước đó, tối 10-8, sau khi dự liên hoan tại trường, chị D. về phòng nghỉ tại khu tập thể giáo viên. Sau đó, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc với chị. Đến sáng 11-8, mọi người phát hiện một góc nệm và tủ quần áo trong phòng chị D. bị cháy. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường. Công an xã Ea Wy đã phát thông báo truy tìm chị D.. Sau gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị D. tại một rẫy cà phê ở xã Ea Đrăng, cách Trường tiểu học Lê Đình Chinh khoảng 20km. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng để điều tra vụ việc.
3 - Sáng 14-8, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ tháng 8-2026, Công an tỉnh An Giang đã có thông tin liên quan đến vụ lật ca nô ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) khiế nhiều người thiệt mạng hồi giữa tháng 7 vừa qua.
Theo Thượng tá Quảng Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang – ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh An Giang đang rà soát, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc trên. Công an tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh An Giang về việc tổng rà soát hoạt động giao thông vận tải đường thủy trong tỉnh, thực hiện trong vòng 2 tháng (từ ngày 24-7 đến ngày 24-9). Qua qua trình rà soát nếu phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm, để đảm bảo an toàn phục vụ hành khách. Trước đó Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 11-7, ca nô chở 32 du khách và 4 người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về lại cảng An Thới thì bất ngờ bị lật do gió lớn. Vụ việc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc nỗ lực rất nhiều trong việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ du khách gặp nạn. Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô trên.
4 - Sáng 14-8, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) xác nhận, thông tin lực lượng chức năng vừa phối hợp gia đình làm sáng tỏ vụ một phụ nữ dọa chồng rồi bồng con đi chơi.
Trước đó, tối 13-8, người dân phát hiện trên cầu Phong Hồ (phường Điện Bàn Đông) một đôi dép kèm tờ giấy ghi số điện thoại, nhờ mọi người gọi cho chồng "đến vớt xác". Nghi có chuyện chẳng lành, người dân điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đăng thông tin lên mạng nhờ chia sẻ đến gia đình. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Đông đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, liên lạc với gia đình. Người dân địa phương cũng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân ở dưới cầu. Đến khoảng 22h30 tối cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình đã liên lạc được với người phụ nữ có tên ghi trong tờ giấy. Người này cho biết vì giận chồng nên làm như vậy để "dọa". Sau khi để lại dép và giấy trên cầu, chị này bồng con đi chơi. Công an phường cho hay sẽ mời người phụ nữ lên nhắc nhở, răn đe, để tránh tái diễn những tình huống tương tự.
5 - Ngày 14-8, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang làm thủ tục để các doanh nghiệp, đơn vị du lịch ký lại hợp đồng sử dụng bãi biển kinh doanh dịch vụ đặt ghế, dù. Việc ký lại hợp đồng được thực hiện sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bảng giá thuê mới, áp dụng từ ngày 1-7-2026. Bãi biển do phường Nha Trang quản lý được tính đoạn từ phía nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu, được chia thành hai khu vực. Khu vực 1, từ đường Phan Chu Trinh đến đường Hoàng Diệu, có giá thuê mới gần 4 triệu đồng/m²/năm, tăng so với mức hơn 2,6 triệu đồng/m²/năm trước đây. Đáng chú ý, khu vực 2 có giá thuê mới hơn 1,3 triệu đồng/m²/năm, trong khi mức giá cũ chỉ gần 9.000 đồng/m²/năm. Theo Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang, bảng giá mới được áp dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Với mức giá mới, nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú cho rằng mức giá mới khá cao, nhất là trong mùa thấp điểm khi lượng khách giảm thì việc bù lỗ là chắc chắn. Đại diện một khách sạn cho biết hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang phụ thuộc nhiều vào khách quốc tế, trong đó một số thị trường có tính du lịch theo mùa vụ rõ rệt.
6 - Ngày 14-8, Công an phường An Hải (Đà Nẵng) cho hay đang xác minh vụ việc tài xế xe công nghệ bị một người đàn ông hành hung. Vụ việc được camera ghi lại tại đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải, Đà Nẵng). Để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Công an phường An Hải đề nghị người dân biết thông tin về người đàn ông xuất hiện trong clip hoặc có thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc, nhắn thông tin qua fanpage hoặc trực tiếp đến trụ sở công an phường để cung cấp thông tin. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe điện (không biển kiểm soát) tranh cãi với một người mặc đồng phục xe công nghệ. Dù có một số người can ngăn nhưng người đàn ông vẫn dùng tay đập vào đầu tài xế xe công nghệ. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy có người quay video, người đàn ông trên tiến tới văng tục và to tiếng với người này… Đoạn clip xuất hiện trên mạng đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự bất bình với hành động của người đàn ông nêu trên.
7 - Sáng 14-8, UBND tỉnh Nghệ An huy động hơn 350 người thuộc các lực lượng tham gia và nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại kho xăng dầu Bến Thủy, phường Trường Vinh, Nghệ An. Kho xăng dầu Bến Thủy là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là đầu mối dự trữ và cung ứng nhiên liệu chủ chốt của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tình huống giả định bắt đầu vào lúc 8h30 phút dưới thời tiết giông sét. Hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa đang bảo dưỡng kỹ thuật thì bị sét đánh trúng bể chứa dầu Diesel. Cú đánh gây nổ hỗn hợp hơi dầu với không khí, hất văng nắp và rách một phần thành bể. Dầu tràn xuống chân bể bắt lửa bùng cháy dữ dội tạo bức xạ nhiệt cực lớn. Cùng lúc tại nhà xuất xăng dầu cách đó 20m, sự cố nổ khiến nhân viên hoảng loạn làm tràn nhiên liệu, hơi xăng dầu gặp nguồn nhiệt gây cháy lớn một xe bồn chở xăng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động các đội chuyên nghiệp gần nhất với 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hiện đại như xe thang 32m, 52m, robot chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35, một "siêu xe robot" đến từ Đức với khả năng tác chiến mạnh mẽ trong những tình huống hiểm nguy nhất. Robot TAF35 có chiều dài khoảng 3m và trọng lượng lên tới gần 4 tấn. Robot chữa cháy giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy duy trì khoảng cách an toàn tuyệt đối trong các tình huống nguy hiểm như cháy hóa chất, cháy kho xăng dầu hay cháy xe bồn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau gần 10 phút, đám cháy lớn tại bể B16 đã bị dập tắt hoàn toàn, toàn bộ nạn nhân được cứu nạn an toàn tuyệt đối.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Báo Guardian ngày 14-8 đưa tin chính quyền Nhật Bản xác nhận trận mưa lớn "chưa từng có" ở miền đông nước này đã khiến ít nhất 4 người chết và làm gián đoạn sinh hoạt của hàng trăm ngàn người.
Trước đó, vào tới 13 -8, một trận mưa lớn đã trút xuống tỉnh Chiba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã lập tức phát cảnh báo mưa lớn và sạt lở cấp 5. Đây là lần đầu tiên tỉnh này nhận được cảnh báo cấp cao nhất như vậy. Hơn 400.000 người dân đã nhận được lệnh sơ tán, khoảng 45.000 hộ mất điện, hơn 360mm nước đã trút xuống tỉnh Chiba trong 24 giờ, gây ngập lụt đường bộ và đường sắt. Mưa lũ nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều khu vực ngập sâu, nhiều người mắc kẹt trong ô tô. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong đó có người được phát hiện tử vong trên đường ngập và những trường hợp không kịp thoát khỏi xe khi nước lũ dâng. Thống đốc tỉnh Chiba, ông Toshihito Kumagai cho biết: "Đây là một hiện tượng cực kỳ bất thường. Tôi đã ứng phó nhiều thảm họa trước đây, nhưng chưa từng gặp điều gì tương tự". Khoảng 7.000 người đã mắc kẹt qua đêm ở sân bay quốc tế Narita và được nhân viên sân bay phát chăn, nước uống và đồ ăn nhẹ. Đoạn phim do Đài NHK đăng tải cho thấy dòng nước cao hơn tòa nhà 5 tầng đang phun dữ dội từ một miệng cống ở trung tâm tỉnh Chiba. Theo công ty điện lực Tokyo, tính đến 11h ngày 14-8 (giờ địa phương), hơn 22.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện dù mưa đã vơi đi nhiều. Giới khí tượng học cho biết biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Nhật Bản.
9 - Theo Hãng tin AP, hạn hán kéo dài tại Indonesia đã khiến mực nước hồ chứa Karian, tỉnh Banten giảm mạnh, làm lộ phần còn lại của làng Somang, nơi từng bị nhấn chìm để phục vụ dự án hồ chứa. Khi nước rút, nhiều dấu tích của ngôi làng dần xuất hiện trên nền đất khô nứt. Những con đường, nền nhà, tường và các công trình từng thuộc khu dân cư trước đây nay hiện rõ giữa lòng hồ. Làng Somang nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng hồ chứa Karian. Người dân tại đây từng được di dời trước khi khu vực bị nước hồ nhấn chìm. Việc ngôi làng xuất hiện trở lại thu hút sự chú ý khi hình ảnh từ trên cao cho thấy một phần cảnh quan cũ nằm dưới đáy hồ. Những dấu tích này gợi lại cuộc sống của cộng đồng từng sinh sống tại khu vực trước khi hồ chứa được hình thành. Tình trạng mực nước giảm có liên quan đến thời tiết khô hạn kéo dài. Tuy nhiên, lượng nước trong hồ còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố như lượng mưa, nhu cầu sử dụng nước và hoạt động vận hành hồ chứa. Khi mùa mưa trở lại, những dấu tích của ngôi làng có thể một lần nữa bị nước nhấn chìm.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 15/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Chuyển sang thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai 15/8, khu vực khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m. biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần lưu ý để tránh những rủi ro đáng tiếc.
Tiếp theo là dự báo thời tiết tại một số phường trung tâm của các thành phố. Khu vực phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ngày mai 15/8 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực phường Hải Châu, TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 36 độ C. Khu vực phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ trời có mây, có mưa mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở phường Sài Gòn, TP.HCM thì ngày mai 14/8, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận