23/07/2026

Bản tin 30s nóng 23-7: Đi nhậu bằng xe đạp điện, hơn 200 người bị cảnh sát giao thông TP.HCM xử phạt; Chị bán chè 'bắn' 5 thứ tiếng gây sốt ở Hội An; Xác minh clip nữ điều dưỡng trưởng bệnh viện bị nhóm người hành hung nhập viện…

Video liên quan

Bản tin 30s nóng: Đi nhậu bằng xe đạp điện, hơn 200 người bị xử phạt; Chị bán chè 'bắn' 5 thứ tiếng

Bản tin 30s nóng 23-7: Đi nhậu bằng xe đạp điện, hơn 200 người bị cảnh sát giao thông TP.HCM xử phạt; Chị bán chè 'bắn' 5 thứ tiếng gây sốt ở Hội An; Xác minh clip nữ điều dưỡng trưởng bệnh viện bị nhóm người hành hung nhập viện…

1 - Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, với sự quyết tâm và ra quân quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và toàn xã hội nói chung, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay đang là cao điểm hè, nhu cầu vui chơi, giải trí, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn tăng dẫn đến tình trạng người lái xe vi phạm nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM. Theo thống kê của Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, từ ngày 14-6 đến ngày 15-7, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 4.100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có gần 1.290 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (chiếm hơn 31%), nổi bật có 209 trường hợp chạy xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ tác hại của việc điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không chỉ là đánh cược với tính mạng của chính mình, mà còn đe dọa tính mạng của người thân, người đi đường vô tội.

2 - Những ngày qua, một đoạn video clip ghi lại cảnh dãy nhà xuống cấp trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Thực hư vụ việc này ra sao?

Bài đăng cho rằng nhiều hạng mục xuất hiện tình trạng tường ẩm mốc, nứt nẻ, bê tông bong tróc và đặt câu hỏi liệu phụ huynh có thể yên tâm khi gửi con đến học tại ngôi trường này. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy hình ảnh trong video chủ yếu được quay tại khu D của trường. Đây là dãy nhà hai tầng gồm sáu phòng học đã ngừng sử dụng nhiều năm, hiện được quây kín bằng hàng rào, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và khóa toàn bộ lối tiếp cận từ khu học đang sử dụng. Theo bà Nguyễn Thị Minh Huệ, hiệu trưởng nhà trường, khu D được xây dựng năm 2005. Chỉ sau khoảng hai năm sử dụng, trường phát hiện nhiều lỗi nên dừng khai thác. Hiện trường vẫn còn 23 phòng học đáp ứng việc dạy và học, các khối nhà đang sử dụng đều được kiểm định an toàn hằng năm. Một số vị trí thấm tường, nứt cục bộ chủ yếu do trường nằm ở vùng trũng, thường xuyên ngập khi mưa lớn và vẫn đang được theo dõi. Lý giải việc video không xuất hiện hàng rào và bảng cảnh báo, bà Huệ cho biết thời điểm quay trùng lúc nhà trường tháo bảng cũ và hàng rào bên ngoài để thay mới trước năm học. Trong khi đó, các rào chắn tại cầu thang và cổng khóa ngăn học sinh vào khu D vẫn được duy trì.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, thành phố đã nhiều lần khảo sát hiện trạng và đang chuẩn bị dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Nguyễn Hiền với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 149 tỉ đồng. Trong đó, khu D sẽ được tháo dỡ khi dự án được triển khai. Theo kế hoạch, năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027 đến 2030 sẽ triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3 - Trong quá trình khoan sâu thêm khoảng 20 mét đối với giếng nước đã sử dụng nhiều năm, gia đình ông Đàm Xuân Hòa, ở làng Klă, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai bất ngờ nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ lòng đất. Khi rút mũi khoan, khí và nước phun mạnh lên khỏi miệng giếng. Trước đó, một giếng khoan khác của gia đình cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự và đã được xử lý bằng cách bịt kín, lắp van nên hiện không còn phun khí. Theo UBND xã Chư Prông, đến nay địa phương đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất. Nhận định ban đầu của một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể do khoan trúng các túi khí hoặc đường dẫn khí trong lòng đất. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá ban đầu. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục khảo sát, xác định nguyên nhân để có cơ sở khuyến cáo người dân và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

4 - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, hình ảnh và clip về một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người vào tận phòng làm việc và nhà riêng cãi lộn, xô xát, hành hung dẫn tới bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng, khoảng 16h24 ngày 21-7, nữ điều dưỡng và một nhóm người đã cãi lộn, xô xát tại phòng làm việc của nữ điều dưỡng trong Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đến 18h15 cùng ngày, nhóm người tiếp tục đến nhà riêng của nữ điều dưỡng cãi vã, xô xát. Chiều 22-7, ông Vũ Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, xác nhận vụ việc xảy ra tại khoa thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và nhà riêng của nữ điều dưỡng trưởng tên H. (tên đọc tắt). Ông Hiệp nói: Qua thông tin ban đầu, vụ việc do mâu thuẫn cá nhân xuất phát từ việc nợ nần bên ngoài. Một nhóm người đã đến khoa thần kinh của bệnh viện lời qua tiếng lại với nữ điều dưỡng trưởng H., sau đó hai bên xảy ra xô xát. Đến lúc chị H. về nhà, nhóm người này tiếp tục đến nhà cãi lộn, sau đó một người trong số đó đã cầm chiếc chìa khóa ném vào vùng đầu của chị H. dẫn tới chấn thương, phải đi bệnh viện điều trị. Cũng theo ông Hiệp, vụ việc không liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của bệnh viện. Tuy nhiên có việc lời qua tiếng lại và xô xát liên quan đến nhân viên bệnh viện. Do đó bệnh viện đã yêu cầu phòng tổ chức cán bộ xác minh, làm rõ, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

5 - Theo trình bày của anh H. (tên đọc tắt, ngụ xã An Ninh, TP Cần Thơ), trước đây gia đình anh sinh sống tại căn nhà trên quốc lộ 1, thuộc phường Mỹ Xuyên. Sau Tết Nguyên đán 2026, anh dời nhà về sống tại xã An Ninh. Anh H. thường xuyên tới lui căn nhà cũ để dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh. Trưa 22-7, khi tới căn nhà cũ, anh H. không tin vào mắt mình bởi cổng rào đã không cánh mà bay. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị dọn sạch. Ngay cả camera và toàn bộ dây điện cũng bị kẻ trộm cắt đem đi. Anh H. bàng hoàng hỏi thăm hàng xóm. Người dân cho biết có thấy một số thanh niên đã phá cửa vào nhà anh, nhưng cứ nghĩ anh H. thuê người đến dọn đồ nên không ai nói gì. Đến khi anh H. xuất hiện thì họ mới biết những người hôm trước vào nhà anh H. là kẻ trộm. Sau đó anh H. chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng. Sáng 23-7, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ cho biết đã bắt được T. (ngụ phường Mỹ Xuyên). Tại cơ quan công an, bước đầu T. khai nhận đã đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn để trộm cắp tài sản. T. là đối tượng nghiện ma túy.

6 - Theo thông tin từ Công an xã Nhơn Ái, trưa 20-7 anh T (tên đọc tắt, chủ cửa hàng mua bán xe máy ở xã Nhơn Ái, TP Cần thơ) đến trình báo vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, một nam thanh niên đi xe ôm đến cửa hàng, hỏi mua một chiếc Yamaha Sirius màu đỏ đen. Sau khi xem xe và giấy đăng ký, người này lấy lý do kiểm tra máy móc để chạy thử rồi điều khiển xe rời đi và không quay lại. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái triển khai xác minh và xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Lực (29 tuổi, thường trú ấp Nhơn Xuân, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ; hiện đang ở xã Trường Long). Sau thời gian vận động, Lực đã tự nguyện đến Công an xã Nhơn Ái để đầu thú và giao nộp chiếc xe máy và tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Lực khai do cần phương tiện đi lại nhưng không có tiền nên giả làm khách mua xe để chiếm đoạt. Sau khi lấy được xe, Lực tháo biển số xe và gắn biển số khác nhằm che giấu hành vi. Lực còn khai nhận từng có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản đã bị xử phạt hành chính và trước đó thực hiện hai vụ trộm xe đạp điện và một vụ lừa đảo chiếm đoạt một điện thoại trên địa bàn xã Trường Long. Kết quả test nhanh cho thấy Lực dương tính với ma túy. Hiện Công an xã Nhơn Ái đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Lực về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định.

7 - Những ngày qua, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán chè ở Hội An giao tiếp bằng tiếng Trung, Thái, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhân vật trong các đoạn clip là chị Nguyễn Thị Bảy (39 tuổi, thường gọi là Én), quê ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Hơn 20 năm trước, sau khi lập gia đình, chị Én bắt đầu nấu chè, xoa xoa đem bán ở Hội An để trang trải cuộc sống. Dù ngày đông hay ngày vắng khách, chị vẫn kiên trì bám trụ, tìm kiếm người mua từ sáng đến tối. Cũng từ gánh hàng nhỏ ấy, chị có cơ hội tiếp xúc với vô số khách du lịch quốc tế. Ban đầu, khi khách nước ngoài đến chỉ trỏ, chị hoàn toàn không hiểu họ nói gì. Không nản lòng, mỗi khi khách gọi món hay thắc mắc về nguyên liệu, chị lại chú ý lắng nghe.

PV chị bán chè

Cứ thế, qua nhiều năm, chị Én đã có thể trò chuyện tự nhiên bằng 5 thứ tiếng.

PV Chị bán chè

Không dừng lại ở việc mời chào mua chè, chị Én còn trở thành một "hướng dẫn viên" và "nhiếp ảnh gia" nhiệt tình. Chị sẵn sàng chỉ đường, giới thiệu điểm chụp ảnh đẹp hay chụp giúp khách những bức hình kỷ niệm. Sự niềm nở, chân thành khiến nhiều du khách quý mến, lưu số Zalo để mỗi lần quay lại Hội An đều tìm đến gánh chè của chị. Nhờ gánh chè nhỏ và sự tháo vát, chị Én cùng chồng đã nuôi dạy 3 con ăn học đàng hoàng, trong đó con gái lớn hiện là sinh viên đại học tại Đà Nẵng. Thế nhưng, đằng sau sự nổi tiếng rầm rộ trên mạng xã hội là những trăn trở lo toan rất thực tế về chốn mưu sinh. Ở tuổi không còn trẻ, chị Én bày tỏ nguyện vọng mong chính quyền địa phương tạo điều kiện, bố trí một điểm bán nhỏ gọn với mức giá thuê phù hợp cho những người buôn bán nhỏ lẻ như chị. Một chỗ ngồi ổn định không chỉ giúp chị yên tâm buôn bán mà du khách cũng dễ dàng tìm đến thưởng thức món ăn bình dị dần trở thành "đặc sản" ở Hội An.

8 - Sáng 23-7, hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026 đã có mặt tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), thành kính dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988. Trước cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", nơi biểu tượng "Vòng tròn bất tử" khắc ghi tinh thần bất khuất của các chiến sĩ, và trước mộ gió mang tên 64 liệt sĩ, các thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài kính cẩn nghiêng mình, dâng nén hương để tri ân những người đã dâng hiến cuộc đời để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc. Bước xuống không gian bảo tàng ngầm, nhiều bạn trẻ lặng người khi lắng nghe câu chuyện về trận chiến Gạc Ma năm 1988. Những kỷ vật được lưu giữ tại nơi này không chỉ là hiện thân của tinh thần dũng cảm, mà còn là lời nhắc nhở với thế hệ hôm nay về sự hy sinh của thế hệ cha ông cho bình yên của đất nước. Hằng năm, Trại hè Việt Nam đưa những người con sinh ra, lớn lên ở khắp năm châu trở về với các "địa chỉ đỏ". Những chuyến đi không chỉ giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là hành trình kết nối với cội nguồn, vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào với đất nước và quê hương.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn video clip nhiều cửa hàng kinh doanh ở Ấn Độ bị dòng nước lũ gây sạt lở và cuốn trôi khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Đây là khoảnh khắc nhiều cửa hàng kinh doanh tại huyện Budgam, vùng Jammu và Kashmir, Ấn Độ bị dòng nước lũ cuốn trôi ngày 21-7. Theo đó, mưa lớn liên tục khiến mực nước sông Sukhnag Nallah dâng cao kỷ lục, làm xói mòn móng của các cửa hàng ven sông. Nhờ có cảnh báo kịp thời từ chính quyền địa phương, các tiểu thương đã được sơ tán khẩn cấp trước khi vụ việc xảy ra nên không có thương vong. Theo ước tính, có 32 cửa hàng kinh doanh bị cuốn trôi. Được biết, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại vùng Jammu và Kashmir đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, cùng nhiều người khác hiện vẫn mất tích.

10 - Đây là màn trình diễn của tiêm kích MiG-29UB biểu diễn tại triển lãm hàng không AirVenture Oshkosh 2026 ngày 21/7. Hoạt động nằm trong khuôn khổ triển lãm hàng không AirVenture Oshkosh 2026, được tổ chức tại bang Wisconsin ngày 20-26/7. Giám đốc NASA – ông Jared Isaacman là một trong những khách danh dự tại sự kiện, mang hai tiêm kích trong bộ sưu tập cá nhân đến Wisconsin, gồm MiG-29UB và F-5, đồng thời trực tiếp tham gia bay biểu diễn. Isaacman được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm giám đốc NASA hồi tháng 12/2025 theo đề cử của Tổng thống Donald Trump. Ông là tỷ phú tự thân với khối tài sản ước tính 1,8 tỷ USD. Tỉ phú 42 tuổi này cõng là phi công biểu diễn nhào lộn chuyên nghiệp, từng lập kỷ lục về chuyến bay vòng quanh thế giới nhanh nhất bằng máy bay phản lực cỡ nhỏ khi mới 26 tuổi.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên vùng biển phía Đông Philippine vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới. Hiện tại áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h. Đến trưa mai 24/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông khoảng 100km về phía Đông Bắccó khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền thì khu vực bắc Bộ từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–120mm, cục bộ có nơi lên đến 300mm. Trong khi đó khu vực Trung Bộ nắng nóng suy giảm rõ rệt, nhiệt độ cao nhất ở mức 37 độ C so sới 39 độ C của ngày hôm qua. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 25–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa, mưa vừa, lượng mưa từ 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tiếp theo là thời tiết tại một số thành phố. Khu vực trung tâm TP Hà Nội ngày mai 24/7 trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 32 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 36 độ C. Khu vực TP Cần Thơ trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 24/7, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên