06/02/2026

Bản tin 30s Nóng 6-2: Danh tính và hành trình trốn chạy của 2 kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai; Bảng đèn LED trên ô tô hiện chữ xúc phạm công an, tài xế nói 'bị hack'; Dùng axit công nghiệp pha nước lã làm ra 60.000 lít giấm giả...

Bản tin 30s Nóng: Danh tính và hành trình trốn chạy của 2 kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai

1 - Ngày 6-2, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết công an phường đã mời anh S. (tên viết tắt, 36 tuổi) lên làm việc liên quan vụ chặt cành hoa mai anh đào tại khu vực nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng trên đường Quang Trung. Theo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, anh S. là một trong hai người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh chặt một nhánh mai anh đào trong khuôn viên nhà công vụ vào sáng 5-2. Làm việc với công an, anh S. khai nhận sáng 5-2, trong lúc ở quán cà phê gần khu nhà công vụ, anh được một người đàn ông tên H. (nhân viên nhà xe M.) nhờ chặt một nhánh mai anh đào mang về chưng Tết. Anh S. đồng ý và cùng H. vào khuôn viên nhà công vụ chặt cây, sau đó H. đưa nhánh mai lên xe rời đi. Toàn bộ sự việc bị người dân ghi hình và gửi cơ quan chức năng xử lý. Lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết ngoài việc làm việc với anh S., cơ quan chức năng phường đang liên hệ, xác minh người đàn ông tên H. để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

2 - Sáng 6-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết liên quan việc bắt giữ các nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, hôm 19-1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, lúc 15h52 ngày 19-1, tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là 1,89 tỉ đồng. Nghi phạm là hai nam thanh niên đã sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch để thực hiện hành vi cướp tài sản. Diễn biến vụ cướp rất nhanh gọn, chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút. Qua thông tin tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định Phạm Anh Tài (36 tuổi, thường gọi Tài đen) trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tài đen đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về hành vi giết người trong vụ trọng án ngày 5-8-2018 tại quán Bar Window trên đường Nguyễn Huệ TP.Kon Tum cũ.  Trong vụ án này, Tài đen sử dụng súng AK khi gây án. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Nổi cộm trong số này và có nhiều nghi vấn là Lê Văn Ân (33 tuổi), trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai người này đã di chuyển từ địa bàn TP Kon Tum cũ xuống địa bàn TP Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát. Ngoài ra, các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện để tránh sự truy xét của công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, cả hai đã trốn vào TP.HCM tẩu tán tài sản cướp được và lẩn trốn. Riêng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, còn Tài "đen" tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ. Khám xét thu giữ tại nơi ở của các nghi phạm, cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì. Ngoài ra còn có khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Hiện Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ án.

3 - Khuya 5-2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết qua nắm tình hình trên trang mạng xã hội và thông tin người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã làm rõ hình ảnh xe ô tô phía sau gắn bảng đèn LED có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường Thành Đông (Hải Phòng) xác định chủ xe là Công ty TNHH N. (tên đọc tắt) do anh T. (tên đọc tắt, 37 tuổi) làm giám đốc. Đồng thời xác định anh H.(tên đọc tắt, 43 tuổi) là người được giao xe, lái xe trong thời gian được phản ánh. Khoảng 17h20 ngày 4-2, ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị phát hiện bảng đèn LED phía sau hiển thị nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Tài xế H. cho biết sau khi được người đi đường nhắc nhở đã dừng xe kiểm tra và báo cho chủ doanh nghiệp. Nam tài xế cho biết do không nắm rõ quy định khi sử dụng bảng đèn LED trong xe nên không cài mật khẩu bảo vệ, khiến bất kỳ ai trong phạm vi kết nối bluetooth khoảng 20m cũng có thể dùng ứng dụng để thay đổi nội dung hiển thị. Hiện phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội đã làm việc với anh H., đồng thời thu giữ bảng đèn LED gắn trên xe và một số thiết bị liên quan để phục vụ điều tra.

4 - Trưa 6-2, Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang thu thập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn giữa taxi công nghệ và 2 xe máy. Sau tai nạn, một người dân tham gia cứu người còn bị tài xế hành hung.

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ video được trích xuất từ camera an ninh, dài gần 5 phút, ghi lại cảnh taxi công nghệ tông vào đuôi hai chiếc xe máy phía trước. Theo nội dung trong video, taxi công nghệ đang lưu thông trên đường đã tông vào 2 xe máy (trong đó có một xe đang dừng đỗ) và một đống gạch bên đường. Tai nạn khiến một người đàn ông bị hất văng đi một đoạn và may mắn chỉ bị thương nhẹ, một người khác bị mắc kẹt dưới gầm ô tô. Sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông từ trong nhà chạy ra, kéo chiếc xe máy phía trước ô tô ra ngoài để giải cứu người đàn ông thì bất ngờ bị tài xế dùng hung khí hành hung khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, tài xế đã cùng người dân nhấc phần đầu ô tô để giải cứu người đàn ông đưa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào tối 5-2 tại phường Vĩnh Tân, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ). Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người đã để lại bình luận lên án hành vi côn đồ của tài xế và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi trên.

5 - Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác trên địa bàn. Trước đó, ngày 4-2, Công an phường Mão Điền tiếp nhận đơn tố giác của bà L. (tên đọc tắt, 62 tuổi). Theo đơn tố giác cùng một số clip từ camera an ninh ghi lại, khoảng 11h ngày 4-2, anh T. (31 tuổi) đến nhà bà L. tìm cháu B. Nguyên nhân xuất phát từ việc cháu N. (con của anh T.) nghi bị cháu B. đánh. Tại đây, anh T. dùng tay tát liên tiếp 3 phát vào vùng mặt cháu B. Bà L. vào can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục tát thêm 1 phát trúng vùng đầu cháu B.. Sau đó, một số người là hàng xóm vào can ngăn thì anh T. mới dừng lại. Hậu quả làm cháu B. bị thương (sưng, phù nề vùng mặt) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Mão Điền phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

6 - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Lộc (34 tuổi, ngụ xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bẩn

Theo hồ sơ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Lộc - là chủ cơ sở Lộc Bình đóng ở phường Thành Vinh, Nghệ An - sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng, 21.000 nhãn hiệu "Giấm gạo nếp Thanh Phương", 10 lít axít acetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít đựng axit acetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất. Tiếp tục đồng loạt kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, ban chuyên án phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng khối lượng thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axít acetic công nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhằm tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, Lộc pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, Lộc in trên nhãn sản phẩm dòng chữ "Giấm gạo lên men tự nhiên". Từ tháng 6-2025 đến nay, Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh Nghệ An.Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

7 - Ngày 6-2, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ để xử lý vụ vận chuyển hơn 6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 4-2, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra container để tại khu đất ở tổ dân phố Xuân Ổ A, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh do ông ZHANG HUILIN (40 tuổi), quốc tịch Trung Quốc làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện 9.000 gói lạp xưởng (loại10 chiếc/gói/700g) do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 6,3 tấn. Qua làm việc, ông ZHANG HUILIN không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hồ sơ, giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Ông ZHANG HUILIN cho biết đã mua số lạp xưởng trên trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời, tuy nhiên chưa kịp thiêu thụ đã bị phát hiện thu giữ. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ tang vật, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông ZHANG HUILIN và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 5-2, Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Cơ quan Hải quan Liên bang Nga cho biết lực lượng hải quan Nga đã ngăn chặn một vụ đưa trái phép một thiên thạch nặng hơn 2,5 tấn sang Anh

Theo nhà chức trách, vụ việc bị phát hiện khi lực lượng hải quan vùng Baltic tiến hành quét một container tại cảng St. Petersburg. Kết quả kiểm tra cho thấy trong container có một khối vật thể lớn, sau đó được xác định là thiên thạch. Cơ quan chức năng cho hay mảnh thiên thạch được đưa vào Nga từ một quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất khẩu, người gửi đã khai báo trong tờ khai hải quan đây là "tác phẩm điêu khắc phục vụ thiết kế cảnh quan". Qua kiểm tra, hải quan Nga phát hiện nguồn gốc và giá trị lô hàng không khớp với nội dung đã khai trong hồ sơ. Kết luận giám định xác định đây là một mảnh lớn của thiên thạch Aletai, được định giá khoảng 323 triệu ruble (tương đương khoảng 4,2 triệu USD).

9 - Một đoạn video từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một vụ việc bất ngờ xảy ra trong thang máy một tòa nhà chung cư tại khu Goregaon (Mumbai, Ấn Độ) tối 2-2. Theo hình ảnh, một phụ nữ bước vào cabin thang máy trước với túi kéo, ngay sau đó một người đàn ông mang theo túi lớn chứa khoảng hơn chục bóng bay bơm khí đi vào. Chỉ vài giây sau khi cửa đóng lại, các quả bóng bất ngờ bốc cháy và phát nổ, tạo thành một đám lửa nhỏ trong không gian hẹp. Cả hai cùng một người thứ ba chạy ra ngoài trong hoảng loạn trước khi ngọn lửa tắt dần.  Cảnh sát địa phương cho biết hai người (một nam, một nữ) bị bỏng nhẹ đã được đưa đi điều trị. Hiện nguyên nhân và loại khí được dùng để bơm bóng đang được điều tra. Giới chức cảnh báo việc mang chùm bóng chứa khí dễ cháy, đặc biệt là hydrogen vào không gian kín như thang máy có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

10 - Trong chuyến thám hiểm nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu ngoài khơi bờ biển Argentina, các nhà khoa học của Viện Hải dương học Schmidt đã ghi nhận một loài sứa ma hiếm gặp. Sứa ma có tên khoa học là Stygiomedusa gigantea, là một trong những loài sứa lớn nhất thế giới, với phần thân có đường kính lên tới 1m và bốn xúc tu có thể dài tới 10m (tức gần bằng một chiếc xe buýt trường học). Không giống những loài sứa khác, xúc tu của sứa ma không có độc. Chúng thường dùng các xúc tu dài của mình để quấn lấy sinh vật phù du và cá nhỏ trước khi đưa về phía miệng. Mặc dù có kích thước khổng lồ, sứa ma hiếm khi được con người nhìn thấy. Theo các nhà khoa học, đến nay chỉ có hơn 100 trường hợp nhìn thấy sứa ma được ghi nhận trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do loài sứa này thường sống gần đáy đại dương, ở độ sâu từ 1.000 đến 4.000 mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.

11 -: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại có một đợt không khí lạnh mạnh đang tràn vào miềm Bắc nước ta. Đêm nay và ngày mai 7-2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ sau đó lan rộng ra toàn Bắc Bộ, rồi đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 7–9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 10–13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 7/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên