Bản tin 30s nóng: Khởi tố tài xế Lexus mở cửa xe gây tai nạn chết người; Câu được cá thu 63kg
Bản tin 30s nóng 3-2: Khởi tố tài xế Lexus mở cửa xe gây tai nạn chết người; Câu được cá thu 63kg ở Sơn Trà; Trạm xăng dầu ngưng bán trên cao tốc, Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Công Thương; Kỳ nhông 'rụng như mưa' ở Florida…
Bản tin 30s nóng: Khởi tố tài xế Lexus mở cửa xe gây tai nạn chết người; Câu được cá thu 63kg
1 - Ngày 3-2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can tài xế Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, ở xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 2-1, trên quốc lộ 15, đoạn qua tiểu khu 3, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Cường lái ô tô Lexus mang biển kiểm soát Hà Nội chạy theo hướng từ xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đi xã Mai Châu. Khi đến tiểu khu 3, ông Cường dừng xe tại đoạn đường có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng. Sau khi vợ và các con xuống xe, ông Cường mở cửa bên ghế lái để ra ngoài nhưng không quan sát các xe đang chạy phía sau. Đúng lúc này, xe máy do chị T. (ở xã Mai Hạ) lái, chở theo con là cháu Q. (5 tuổi) đi cùng chiều đã va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở. Cú va chạm khiến hai mẹ con chị T. ngã ra đường. Ngay sau đó, ô tô do anh.C. (quê ở tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy cùng chiều đi tới, bánh sau bên phải chèn qua người cháu Q. khiến cháu tử vong tại chỗ. Theo cơ quan công an, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được một con là cháu Q., nay không may gặp nạn, để lại nỗi đau to lớn cho gia đình và người thân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Hữu Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ và quy định về mở cửa xe ô tô không bảo đảm an toàn. Cụ thể, ông Cường đã dừng, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm và không quan sát kỹ trước khi mở cửa xe, dẫn đến tai nạn.
2 - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết hiện nay đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và giữa Công ty cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác, sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ. Vụ việc đang được tòa án xem xét xử lý. Ngày 24-1, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đã ngưng kinh doanh và đóng cửa đối với 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ cho đến nay. Việc này đã được Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai. Sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo về việc tham mưu văn bản để tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM (cơ quan đang thụ lý vụ án) sớm xem xét, xử lý liên quan đến quyền quản lý, bảo quản tài sản để giải quyết điểm nóng trong tranh chấp giữa 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ. Hiện nay VEC và các sở ngành liên quan chưa tìm được giải pháp phù hợp. Do đó Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ hướng dẫn các giải pháp để VEC có thể tổ chức cung ứng nhiên liệu tạm thời tại 2 cửa hàng xăng dầu trong thời gian chờ phán quyết từ tòa án. Đặc biệt thời điểm cận Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, lượng xe qua cao tốc sẽ tăng cao, tránh trường hợp không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.
3 - Ngày 3-2, Tòa án nhân dân khu vực 8, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" đối với các bị cáo: Lê Thọ, Lương Tấn Hùng, Phan Vĩnh Thuận, Võ Minh Tân, Nguyễn Hoàng Thanh, Đỗ Tuấn Thanh và Nguyễn Công Thành cùng ngụ tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn do va quẹt xe xảy ra trước đó giữa Lê Thọ và anh Lê Phước Hùng, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 31/01/2025, Lê Thọ đã cùng các bị cáo trên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm tự chế, búa, gậy bóng chày, dao, cây gỗ… đến hẻm 282, khóm Tân Qui, phường Sa Đéc để tìm anh Hùng giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát khiến anh Hùng bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 22%. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại với tổng số tiền 160 triệu đồng; bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, Lê Thọ được xác định là người có vai trò chính sử dụng cây kiếm tự chế và cây gậy bóng chày đánh, chém Lê Phước Hùng gây thương tích nên bị xử phạt mức án cao nhất là 3 năm tù giam , các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức nên bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Cố ý gây thương tích".
4 - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đôi nam nữ giả danh là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an lừa chạy án chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.
Hai người bị bắt giữa là là Trần Quốc Tín (33 tuổi) trú tại tỉnh Đồng Nai và Trần Thị Trà My (37 tuổi) trú tại tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra, năm 2022, Ngô Thành Tuân (41 tuổi) trú tại TP.Hà Nội quen biết My. Quá trình tiếp xúc, My bịa đặt, tự giới thiệu không đúng sự thật rằng bản thân là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành nhằm tạo sự tin tưởng đối với Tuân. Đến năm 2025, khi Tuân và một số người liên quan bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức thì My đã giới thiệu Tuân liên hệ với Tín, nói rằng Tín là cán bộ công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, có khả năng can thiệp để Tuân và những người liên quan không bị xử lý hình sự. Trong tháng 10-2025, Tuân đã nhiều lần chuyển cho Tín tổng số tiền 10 tỷ đồng với mục đích nhờ "chạy án", tránh bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền, Tín đã chiếm đoạt để tiêu sài. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định My tiếp tục dựng lên nhiều thông tin sai sự thật nhằm yêu cầu Tuân và người thân chuyển tiền. Bước đầu xác định, từ tháng 12-2025 đến tháng 1-2026, My đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng của Tuân và những người có liên quan. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
5 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 3-2, ông Lê Văn Hải, trú tại xã Hòa Liên (TP Đà Nẵng ), xác nhận ông cùng nhóm bạn đã câu được con cá thu to ngang một người trưởng thành ở bán đảo Sơn Trà ngày 1-2.
Theo ghi nhận thực tế, con cá thu nặng tới 63kg, dài 1,7 mét. Sau khi câu được "chiến lợi phẩm" hiếm có, ông Hải cho biết đã chia cho anh em bạn bè, người thân chứ không bán. Theo lời kể của ông Hải, trưa 1-2 ông cùng nhóm bạn đứng câu ở rạn đá khu vực bãi biển Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Khi đang quăng dây thì bất ngờ cần câu máy giật ngược lại, nước tung bọt trắng xoá. Biết cá lớn dính câu, ông Hải gọi bạn bè tới giúp sức. Phải mất một giờ đồng hồ với sự hỗ trợ của nhiều người, con cá thu dính câu mới được đưa lên bờ. Cũng theo ông Hải, sau khi đưa được cá lên rạn đá, cả nhóm phải dùng cây gỗ buộc cá ở giữa rồi khiêng từng đoạn một. Ông Hải nói ông đã vài lần câu được cá lớn, đặc biệt là các con cá mập nặng hàng chục kg nhưng đây là lần đầu câu được cá thu to như vậy.
6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Đài CNN, tại nhiều khu vực ở Ukraine, đặc biệt là thành phố Kherson ở miền nam, các tấm lưới được giăng khắp các tuyến đường trọng yếu, sân bệnh viện, khu phố mua sắm và quanh máy phát điện nhằm hạn chế drone của Nga lao trúng.
Ông Oleksandr Tolokonnikov - Phó trưởng Cơ quan Quân sự Kherson - nói với CNN rằng trung bình mỗi tuần người Nga phóng khoảng 2.500 drone vào các khu dân cư. Hệ quả là 120 người đã thiệt mạng tại vùng Kherson trong năm 2025. Cùng lúc, Phái bộ Giám sát nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine cho biết đã xác minh 2.514 dân thường thiệt mạng và 12.142 người bị thương trong năm 2025 do bạo lực liên quan xung đột, trong đó nhiều người ở xa tiền tuyến. Do đó trong một năm qua, ngày càng nhiều tấm lưới đã được giăng lên tại Ukraine, nhằm bảo vệ người dân và cả quân đội trên các tuyến đường mở - hay tại Kherson còn gọi là "con đường sinh mệnh" vì đóng vai trò sống còn trong vận chuyển tiếp tế và sơ tán. Theo ông Oleksandr Tolokonnikov nhờ sự kết hợp nhiều biện pháp và những quyết định táo bạo, quân đội Ukraine hiện có thể phá hủy 80-95% số drone mà người Nga phóng vào các cộng đồng. Theo CNN, những tấm lưới này được đem đến bởi nhiều nhóm tình nguyện châu Âu. Trong đó, tổ chức Life Guardians do ông Klaas Pot điều hành tại Hà Lan được xem là một trong những đầu mối lớn nhất. Ông Pot cho biết nhóm của mình đã gửi hơn 8.000 tấn lưới sang Ukraine, gần bằng một nửa tổng lượng lưới mà Ukraine tiếp nhận. Ban đầu, ông thu gom lưới để làm ngụy trang cho binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên ông Pot nhận ra loại vật liệu này còn có thể được dùng để chống drone. Một trong những loại lưới được tận dụng là lưới che tulip - làm từ polyethylene dệt kim dọc, nhẹ nhưng bền. Khi đưa sang chiến trường, chúng có thể cản các drone FPV cỡ nhỏ và drone bốn cánh quạt. Trong khi đó lưới đánh cá dày và chắc hơn nên thường được dùng để che chắn xe tăng, pháo binh, thậm chí bảo vệ hạ tầng điện - mục tiêu bị Nga tập kích gần như mỗi ngày - nhờ có khả năng chặn được drone Lancet, loại có thể mang 2-3kg thuốc nổ và lao với tốc độ lên tới 150km/h.
7 - Đài Fox News đưa tin Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã bang Florida, Mỹ (gọi tắt là FWC) vừa ban hành một lệnh hành pháp đặc biệt, kêu gọi người dân tận dụng đợt giá rét kỷ lục để loại bỏ kỳ nhông xanh, loài xâm lấn đang gây hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái của tiểu bang Florida. Bang Florida vừa trải qua những ngày lạnh nhất kể từ năm 2010, ghi nhận nhiệt độ thấp nhất chạm mức âm 4 độ C. Kỳ nhông , vốn là động vật biến nhiệt, sẽ bị mất khả năng kiểm soát cơ bắp và rơi khỏi cây trong thời tiết này. Dù trông như đã chết, chúng thực chất chỉ đang ở trạng thái tê liệt tạm thời. Đài WPLG 10 của bang Florida ví von đã có những "cơn mưa kỳ nhông", khi loài bò sát nói trên rơi từ trên cây xuống vì nhiệt độ quá thấp. Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã bang Florida nhấn mạnh kỳ nhông xanh có thể gây thiệt hại cho thảm thực vật cảnh quan. Cơ quan này đã ban hành một sắc lệnh hôm 30-1 cho phép người dân "bắt những con kỳ nhông xanh còn sống, bị tê liệt tự nhiên do lạnh, mà không cần giấy phép". Theo quy định nói trên, bất kỳ ai cũng có thể mang những con kỳ nhông bị gây choáng bằng lạnh đến các văn phòng FWC được chỉ định vào ngày 1 và 2-2 để giết chúng "một cách nhân đạo hoặc chuyển giao cho những người được cấp phép để bán động vật sống". Đợt thời tiết cực đoan mới nhất xảy ra khoảng một tuần sau khi một cơn bão lớn tàn phá một vùng rộng lớn của Mỹ, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
8 - Nữ ca sĩ trẻ triển vọng tên là Nwangene, người Negeria từng tham gia mùa 3 của chương trình The Voice Nigeria, đã qua đời ở tuổi 26 sau khi bị rắn hổ mang cắn khi đang ngủ tại nhà riêng. Giám đốc âm nhạc Sam C. Ezugwu của dàn hợp xướng Amemuso, nơi Nwangene là thành viên, đã xác nhận cái chết đột ngột của cô trong một tuyên bố trên Facebook ngày 1-2. Theo tuyên bố, Nwangene qua đời tại một bệnh viện ở Nigeria vào thứ Bảy, ngày 31-1 "do bị rắn cắn". Anh Hillary Obinna, một thành viên của dàn hợp xướng Amemuso cho biết, cựu thí sinh The Voice Nigeria - đồng thời cũng là một kiến trúc sư - đang ngủ tại nhà riêng ở thủ đô Abuja, thì tỉnh giấc vì bị rắn cắn. Nữ ca sĩ đã điều trị vết thương tại một phòng khám gần nhà nhưng không có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, vì vậy cô đã được chuyển đến một bệnh viện nhưng quá muộn. Sau đó, người ta đã tìm thấy hai con rắn trong nhà cô. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đang đưa con rắn hổ mang ra khỏi nhà. Nwangene được chú ý lần đầu tiên sau khi nhận được sự lựa chọn của hai giám khảo trong mùa thứ 3 của chương trình The Voice Nigeria với màn trình diễn ca khúc "Take a Bow" của Rihanna.
9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 4-2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực này vẫn tiếp tục chìm trong trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đêm có mưa rào, vài nơi mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì thời tiết phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, riêng cao nguyên trời rét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 4-2, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 độ C, cao nhất 24 độ C, trời rét đậm. Khu vực Đà Nẵng nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 23 độ C, trời rét. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 4-2, có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 34 độ C, sáng sớm và đêm se lạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận