Bản tin 30s nóng: Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước, thu nhiều tài liệu
Bản tin 30s nóng 13-11: Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành, mang đi nhiều tài liệu; Biển số xe có tên, lớp của học sinh; Rung lắc tại Hà Nội và nhiều tỉnh do động đất ở Lào...
1 - Ghi nhận tại Hà Nội, khoảng 9h sáng 13-11, hàng chục cán bộ công an, cảnh sát cơ động xuất hiện tại chi nhánh Mailisa ở tòa nhà số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Một số khách hàng đến thẩm mỹ viện định vào trong đều bị cảnh sát ngăn lại, yêu cầu rời đi với lý do lực lượng chức năng đang làm việc. Một nữ khách hàng đến thực hiện thẩm tại Malisa cho biết hôm qua chị khi liên hệ với thẩm mỹ viện thì họ thông báo vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, sáng nay chị đến thì cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong. Còn tại TP.HCM, từ sáng nay, Công an cũng có mặt tại Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận (cũ). Sáng 13-11, một lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị được yêu cầu phối hợp với lực lượng của Bộ Công an để làm việc tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột trên đường Ngô Quyền. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều ô tô biển số xanh của Bộ Công an xuất hiện trước cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột. Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động túc trực, bảo vệ bên ngoài trong khi các cán bộ công an làm việc bên trong cơ sở. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nhận được thông tin chính thức liên quan đến đợt kiểm tra nói trên. Cùng ngày, tại Khánh Hòa, khoảng 8h sáng 13-11, cở sở thẩm mỹ Mailisa (đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang) xuất hiện nhiều cảnh sát cơ động đứng bên ngoài, xe chuyên dụng biển xanh cũng có mặt gần thẩm mỹ viện này. Bên trong thẩm mỹ viện, theo quan sát của phóng viên, lực lượng chức năng đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa. Theo tìm hiểu, cơ sở thẩm mỹ này khai trương vào tháng 4-2024, tọa lạc tại một tòa nhà 7 tầng nằm trên đường Tô Hiến Thành. Tại Nghệ An, trưa 13-12, lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An đóng tại 132 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh. Cổng chính thẩm mỹ viện tạm đóng cửa, ngừng đón khách hàng. Phía dưới tầng hầm chỉ có một lối vào đang được các chiến sĩ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ. Ghi nhận đến khoảng 15h15 chiều 13-11, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động mang các thùng tài liệu, máy móc tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An lên ô tô. Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 13-11, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sở chưa nhận được thông tin về việc công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An. Thời gian hoạt động từ năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thẩm mỹ viện này chưa bị xử phạt hành chính nào liên quan đến giấy phép hoạt động.
2 - Sau gần 10 tiếng làm việc liên tục tại chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở tòa nhà 8 tầng tại số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đến khoảng 17h ngày 13-11, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng carton ra ngoài. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng trăm thùng carton đựng tài liệu, hồ sơ, thiết bị máy móc được cảnh sát lần lượt chuyển từ các tầng trên xuống tập kết tại tầng một. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng nhiều nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa đã bốc xếp các thùng carton lên nhiều xe tải lớn. Mỗi xe được chất đầy các thùng đựng tài liệu và thiết bị. Khu vực này được cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt, song nhiều người dân hiếu kỳ khi đi qua vẫn nán lại xem. Đến 18h, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc và vận chuyển các thùng carton lên xe tải. Sáng cùng ngày, lực lượng công an xuất hiện tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa như tại chi nhánh Đắk Lắk (số 69 – 71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), chi nhánh tại TP.HCM (số 86 – 88 – 92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), chi nhánh Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô)... Thẩm mỹ viện Mailisa là một thương hiệu hàng đầu trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) và ông Hoàng Kim Khánh. Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng với phương châm "đến Là Đẹp", cùng slogan "trao bạn nét đẹp mà tự nhiên". Thẩm mỹ viện Mailisa có hệ thống nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Thương hiệu Mailisa được biết đến với dịch vụ chăm sóc da, tiêm filler - botox, phun xăm thẩm mỹ, điều trị nám và phân phối dòng mỹ phẩm mang tên Doctor Magic. Với hình ảnh "nữ doanh nhân thành đạt", bà Mai thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội trong những buổi livestream tư vấn làm đẹp hoặc giới thiệu sản phẩm. Cũng từ đây, Mailisa trở thành cái tên gây chú ý không chỉ trong ngành thẩm mỹ mà cả trên mạng xã hội, nhờ phong cách quảng bá mạnh tay, phát ngôn thẳng thắn và lối sống xa hoa của bà chủ.
3 - Ngày 13-11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết lúc 23h26 ngày 12-11 đã xảy ra trận động đất mạnh 4,8 độ tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam ở xã Na Mèo (Thanh Hóa) khoảng 5km, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Dù động đất ở gần Thanh Hóa song ở Hà Nội , Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... người dân cũng cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và đang tiếp tục theo dõi. Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Rất hiếm khi gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại đáng kể. Một số đồ vật trong nhà bị rơi. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 - 15.000 trận.
4 - Ngày 13-11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp 2 người cùng 16 tuổi trú tại địa phương, để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, ngày 4-11, công an nhận tin báo về việc có nhóm 4 người mang dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi xông vào quán một quán cà phê ở ấp 47, xã Đông Thạnh, hăm dọa, chém cửa toilet, phá bàn khách khiến quán náo loạn rồi bỏ chạy. Qua điều tra, công an triệu tập cả 4 người liên quan. Tại cơ quan công an, nhóm này khai do mâu thuẫn với một người tên Minh và Minh từng chửi nhóm là "đồ bá dơ" nên tối 3-11 mang hung khí đến quán tìm Minh. Không gặp được Minh, cả nhóm quay sang đập phá rồi tẩu thoát. Ngoài 2 người bị bắt, trong nhóm đập phá còn có 2 người khác chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh và sẽ tiếp tục phối hợp quản lý, giáo dục.
5 - Ngày 13-11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và tạm giam Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao) về tội "giết người" sau khi thả con gái 1 tuổi xuống giếng khiến bé tử vong do ngạt nước. Theo điều tra ban đầu, bà Lê và ông T. kết hôn năm 2008, có hai con chung. Đến năm 2024, bà Lê lại có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác ở địa phương và sinh 1 con gái, đặt tên là L. Sáng 31-10, khi ông T. đưa hai con lớn đi học, bà Lê ở nhà một mình với cháu L. Khi con quấy khóc, bà Lê dỗ cho nín rồi đặt xuống đất. Bà Lê khai do bế tắc kinh tế nên nảy sinh ý định giết con để "giải thoát". Tiếp đó, bà Lê đi ra giếng nước trong sân, mở nắp giếng và thả cháu L. xuống rồi đậy lại, khiến bé tử vong. Đến khoảng 9h cùng ngày, công an nhận tin báo cháu bé mất tích và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Từ lời khai và chứng cứ, lực lượng chức năng xác định bà Lê là người gây ra cái chết của con và bắt giữ khẩn cấp. Tối 31-10, thi thể cháu bé cũng được lực lượng cứu hộ vớt lên từ giếng trong sân nhà.
6 - Trăn trở trước vấn nạn bạo lực học đường và vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, phụ huynh và thầy cô trường THCS Ngọc Lập (xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã sáng tạo mô hình "định danh" phương tiện, gắn bảng tên cá nhân lên gần 400 chiếc xe đạp điện.
Anh Đặng Thế Mạnh, ở xã Minh Hòa, là một trong những người đầu tiên hưởng ứng lắp bảng tên cho xe đạp điện của con trai. Chỉ với khoảng 30.000 đồng, chiếc bảng tên nhỏ gọn vừa tạo tính thẩm mỹ, vừa giúp gia đình thuận tiện quản lý việc sử dụng xe của con.
H - T Anh Đặng Thế Mạnh
Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ
Sự đồng thuận của phụ huynh nhanh chóng mang lại hiệu quả rõ rệt: học sinh tự giác hơn khi tham gia giao thông và có trách nhiệm hơn với phương tiện của mình.
H - T thầy Hoàng Đức Giang
Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ
Mô hình có chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích kép, vừa nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, vừa góp phần phòng ngừa hành vi gây rối, bạo lực học đường và hướng tới một môi trường giáo dục an toàn, văn minh.
7 - Các đơn vị chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khoan phụt chống thấm ở thân đập, đồng thời bơm xả nước ra ngoài để giải cứu hồ Cay An chứa 1,7 triệu m3 nước ở xã Tà Năng. Đến sáng 13-11, nước trong hồ chứa Cay An được hạ thấp hơn mức dâng bình thường khoảng 66cm.
H -T: Ông Trần Quang Khải
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng
Ban đầu, chủ đầu tư khoan nhiều lỗ tại 3 vị trí xảy ra rò rỉ, sau đó bơm phụt hóa chất đến khi nước trong hồ không còn thoát ra mới tiến hành gia cố mái hạ lưu. Được biết Hồ chứa nước Cay An được đưa vào sử dụng gần 20 năm, dung tích khoảng 1,7 triệu m3, gồm đập chính dài 400m, cao nhất 12m, cùng đập phụ, cống lấy nước và tràn xả lũ. Mái thượng lưu được gia cố bằng tấm đan, mái hạ lưu trồng cỏ. Công trình có nhiệm vụ cấp nước cho 250ha đất nông nghiệp trồng lúa, cà phê. Thời gian gần đây, mưa bão làm thân đập chính xuất hiện vết nứt, sạt trượt, rò rỉ nước; khu vực xả tràn cũng có khe nứt và mảng trượt cục bộ. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ sạt trượt mái dốc và vỡ đập là rất lớn.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 12-11, cảnh sát Thái Lan đã áp giải ông trùm She Zhijiang – nhân vật bị cáo buộc dính líu các đường dây lừa đảo tại biên giới Thái Lan - Myanmar – ra sân bay Suvarnabhumi để dẫn độ về Trung Quốc.
Theo Bangkok Post, phía Trung Quốc yêu cầu bắt giữ và dẫn độ ông She để truy tố, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp với Thái Lan trong việc triệt phá các băng nhóm lừa đảo trực tuyến. Trong thư kháng cáo viết tại nhà tù Bangkok, ông She phủ nhận mọi cáo buộc, nói công ty của mình chỉ là "nhà phát triển đô thị". Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan khẳng định ông đã xây dựng sòng bạc ở Shwe Kokko (Myanmar) và các khu phức hợp này chứa trung tâm lừa đảo. Luật sư Daniel Arshack của ông She gọi các cáo buộc là "bịa đặt" và lo ngại thân chủ sẽ không được xét xử công bằng khi trở về Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết ông She có quốc tịch Campuchia và từng trốn khỏi Bắc Kinh từ năm 2012. Trong phán quyết ngày 10-11, tòa phúc thẩm Bangkok giữ nguyên lệnh dẫn độ trong vòng 90 ngày. Trước đó, tòa hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ từ tháng 5-2024, nhưng phía luật sư kháng cáo, cho rằng lệnh trái luật. Tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan khẳng định lệnh dẫn độ là hợp pháp.
9 - Ngày 12-11 (giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại vùng núi phía nam tỉnh Arequipa (Peru), khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo Đài phát thanh địa phương RPP, chiếc xe khách của hãng Llamosas đang lưu thông trên tuyến đường từ thị trấn ven biển Chala đến thành phố Arequipa thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe van, sau đó lao xuống vực sâu khoảng 200m. Ông Walther Oporto đại diện Sở y tế vùng Arequipa cho biết 36 người chết tại chỗ và một nạn nhân khác qua đời tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân bị thương có một bé 8 tháng tuổi và hai trẻ nhỏ. Hiện 26 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó ba trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Peru đã cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường ngay sau vụ việc. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết xấu khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
10 - Theo Hãng tin Reuters ngày 13-11, một chiếc xe tải đã lao vào chợ Bucheon Jeil (tỉnh Gyeonggi, Seoul, Hàn Quốc) khiến 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Giới chức cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 10h55 sáng 13-11 (giờ địa phương) ở khu chợ Bucheon Jeil. Chiếc xe tải được cho là đã lùi khoảng 28m rồi bất ngờ lao về phía trước hơn 150m, đâm vào hàng loạt cửa hàng và đám đông trong chợ. Sự việc khiến hai phụ nữ khoảng 70 tuổi tử vong và 18 người khác bị thương. Theo báo chí địa phương, lực lượng cứu hỏa đã huy động hơn 20 phương tiện và khoảng 60 nhân viên đến hiện trường để đảm bảo an toàn và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tài xế chiếc xe tải, được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, đã bị cảnh sát Ojeong (thành phố Bucheon) bắt giữ. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
11 - Theo Global Times, ngày 12-11 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công trình kiến trúc truyền thống huyện Thông Tiêu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chính quyền huyện Thông Tiêu cho biết, ngọn lửa bùng phát tại một kiến trúc nhiều tầng trong khuôn viên chùa Vĩnh Thanh, gây cháy lan từ mái xuống các tầng dưới. Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ tòa nhà. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, đồng thời không lan sang khu rừng xung quanh. Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng địa phương bởi kiến trúc kiểu đình trong khuôn viên chùa mang giá trị văn hóa truyền thống, được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Hiện chính quyền huyện Thông Tiêu đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
12 - Theo MSN ngày 10-11 (giờ địa phương), Núi lửa Kilauea ở Hawaii lại phun trào vào ngày 9-1, đây là lần phun trào thứ 36 kể từ tháng 12 năm 2024. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết núi lửa đã phun dung nham trong khoảng năm giờ, với các cột dung nham bắn cao tới 330 mét. Mức cảnh báo hàng không màu cam vẫn được duy trì vì dòng dung nham vẫn tiếp tục chảy bên trong miệng núi lửa thuộc Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii. Các nhà khoa học cho biết đợt phun trào này không gây nguy hiểm cho các khu dân cư lân cận, vì dung nham vẫn nằm trong phạm vi miệng núi lửa. Núi lửa Kilauea được xem là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại không khí lạnh vẫn đang tăng cường vào miền Bắc nước ta. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Đêm nay và ngày mai 14-11, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ tiếp tục giảm. Trong đó vùng đồng bằng nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó khu vực khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Còn ở Nam Bộ thì ban ngày năng gián đoạn, vài nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận