20/10/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 20-10: Cháy căn hộ chung cư River Gate ở phường Khánh Hội; Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành bé gái; Bảo vệ trẻ em trước nạn lừa đảo trực tuyến; Prince Group bị nghi lừa đảo, cất giữ 63 triệu USD tại ngân hàng...

1 - Thời gian qua, tình trạng dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, buôn người qua không gian mạng nhắm vào thanh thiếu niên (gọi chung là "bắt cóc trực tuyến") diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân. Trong đó một phần do thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro trực tuyến.

H -T: Bà Huỳnh Lê Như Trang

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Theo số liệu từ Công an TP.HCM, từ tháng 4 đến nay TP.HCM ghi nhận khoảng 70 vụ "bắt cóc online" và các nạn nhân đều được giải cứu thành công. Thủ đoạn "bắt cóc online" được các đối tượng lừa đảo chuẩn bị kỹ lưỡng theo kịch bản dựng sẵn, bắt đầu từ việc giả mạo thông tin: mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án qua các cuộc gọi hoặc tin nhắn, cáo buộc nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền với "bằng chứng" giả mạo như lệnh bắt, hồ sơ cá nhân. Nạn nhân nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, bị thao túng tâm lý và làm theo mọi yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

H -T: Thượng tá Hồ Thọ Hải

Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM

Từ thực tế tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải huy động sức mạnh cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, phụ huynh và toàn xã hội để bảo vệ thế hệ tương lai đất nước trước các mối đe dọa trực tuyến. Chiến dịch "không một mình – cùng nhau an tòan trực tuyến" do Bộ Công an cùng nhiều bộ ngành liên quan phát động trên quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy an toàn xã hội và các nổ lực xuyên biên giới chống lại "bắt cóc trực tuyến". Ngày 20-10, Công an TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phát động chiến dịchtrên  tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và trực tuyến đến khoảng 100 trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên…

2 - Tối 19-10, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú (phường Tân Tạo).

Lúc 18h50, cảnh sát giao thông phát hiện ông C. (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Kết quả ông C. vi phạm nồng độ cồn 0,22mg/l khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Lúc 19h20, cảnh sát kiểm tra ông D. (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) phát hiện vi phạm nồng độ cồn 0,31mg/l khí thở, mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Ông D. cho hay do nghĩ quán gần, cách nhà 3km nên ông tự chạy xe máy đi nhậu. Cũng trong tối 19-10, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách. Tại chốt trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

3 - Liên quan vụ cha dượng bạo dã man hành bé gái, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo Công an Hà Tĩnh, ngày 19-10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin cháu L. (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 18h ngày 18-10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa. Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu. Sau đó Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Gây án xong, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ. Sáng 19-10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

H -T: Ông Phan Viết Hiệp

Trưởng thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Nghệ An

Cháu L. được đưa đến Trạm y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến đêm 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.. Cũng theo cơ quan công an, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu L.. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

4 - Ngày 20-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phát hiện khoảng 500 con chim cu ngói không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phát hiện 8 sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tại một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đã phối hợp với đơn vị liên quan lập biên bản tạm giữ số chim cu ngói trên trên để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên theo quy định. Theo đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, chim cu ngói là động vật rừng thông thường. Việc nuôi, mua bán, vận chuyển động vật loài nguy cấp, quý, hiếm và động vật rừng thông thường đều phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, phải có bảng kê lâm sản, có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.

5 - Ngày 20-10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng xã An Biên đang khẩn trương tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn thuộc ấp 2, xã An Biên. Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, chị K. (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích.  Theo quan sát, căn nhà của gia đình chị K. là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nhiều người nghi ngờ bé trai có thể đã rơi xuống kênh. Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang đã huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Trung tá Lê Ngọc Cẩn, phó trưởng Công an xã An Biên - cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy siết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ. Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình. Được biết, gia đình chị K. có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn, nhà cất tạm bợ; chị làm nghề bán vé số, chồng đi biển. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Một chiếc máy bay chở hàng bay từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Hong Kong vào sáng sớm 20-10. Truyền thông địa phương cập nhật 2 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một máy bay chở hàng Boeing 747 bị ngập một phần trong nước gần bức tường chắn sóng của sân bay, với cầu trượt thoát hiểm đã bung ra, phần mũi và phần đuôi bị tách rời.

Theo thông cáo của sân bay, 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được giải cứu an toàn. Tuy nhiên, hai người trong một chiếc xe di chuyển trên mặt đất gần đường băng nghi bị máy bay va trúng đã thiệt mạng. Các báo cáo ban đầu cho biết máy bay có thể đã hất văng chiếc xe này xuống biển. Một nạn nhân 30 tuổi được kéo lên khỏi mặt nước và được xác nhận tử vong tại hiện trường, trong khi người còn lại, 41 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Bắc Lantau và tử vong ngay sau đó. Đường băng phía bắc của sân bay đã bị đóng cửa sau sự cố, trong khi hai đường băng phía nam và trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Hong Kong cho biết sẽ "tích cực điều tra" nguyên nhân vụ việc.

7 - Theo báo Guardian, ngày 19-10, phiến quân Houthi đã bắt giữ 20 nhân viên của Liên hợp quốc ở thủ đô Sana'a, Yemen. Trong số này có 5 công dân Yemen và 15 nhân viên quốc tế. Những người bị bắt giữ đến từ nhiều tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA). Đây là vụ đột kích thứ hai nhằm vào một cơ sở của Liên hợp quốc tại Sana'a chỉ trong vòng 24 giờ. Trước đó cùng ngày, lực lượng này đã thẩm vấn và phóng thích 11 người khác. Người phát ngôn của Liên hợp quốc xác nhận các quan chức đang tích cực làm việc với Houthi và các bên liên quan để "giải quyết tình huống nghiêm trọng này càng sớm càng tốt, đảm bảo thả tự do cho toàn bộ nhân viên bị bắt giữ và khôi phục quyền kiểm soát các cơ sở của Liên hợp quốc tại Sana'a". Ngoài ra một quan chức giấu tên khác cũng tiết lộ phiến quân đã thu giữ toàn bộ thiết bị liên lạc tại cơ sở, bao gồm điện thoại, máy tính và máy chủ. Tính đến nay, hàng chục người, trong đó có hơn 50 nhân viên Liên hợp quốc , đã bị giam giữ bởi Houthi - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Đáng chú ý, một nhân viên của WFP đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ tại Saada vào đầu năm nay. Houthi cáo buộc các nhân viên của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và cả đại sứ quán nước ngoài là gián điệp. Tuy nhiên tuyên bố này đã bị Liên hợp quốc kiên quyết bác bỏ.

8 - Ngày 20-10, Hãng tin Yonhap dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã xin lệnh bắt tổng cộng 59 trong số 64 người hồi hương từ Campuchia cuối tuần trước. 5 người còn lại, 4 người đã được thả, 1 người bị phía công tố từ chối yêu cầu bắt giữ. Trước đó, cảnh sát ngày 19-10 đã xin lệnh bắt một người đàn ông bị giam giữ tại Campuchia. Người này nằm trong số vừa được hồi hương, bị cáo buộc cung cấp tài khoản ngân hàng và điện thoại di động cho một nhóm lừa đảo ở Campuchia. Tất cả những người hồi hương cuối tuần trước đều bị cảnh sát tạm giữ ngay khi lên máy bay ngày 18-10. Vì vậy, cảnh sát Hàn Quốc cần xin lệnh bắt trước khi thời hạn tạm giam họ kết thúc vào sáng 20-10. Những người này, hầu hết là nam giới ở độ tuổi 20 - 30, bị tình nghi tham gia vào các vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa tình tại khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. 59 người đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp của chính quyền Campuchia, trong khi năm người còn lại tự nguyện trình diện với cảnh sát địa phương và được đưa vào đợt hồi hương này. Sau khi trở về, họ được đưa đến nhiều cơ quan cảnh sát khác nhau để điều tra. Cảnh sát đang điều tra xem liệu những người này tự nguyện hay bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm tội tại Campuchia. Dựa trên bản chất và mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội, cảnh sát sẽ quyết định xin lệnh bắt giữ. Mặc dù bị cưỡng bức lao động và bạo lực ở Campuchia, nhưng nếu bị đưa ra xét xử tại tòa án Hàn Quốc, những người này có khả năng sẽ phải nhận án tù thực sự. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các tổ chức tội phạm Campuchia như Prince Group và Huiyuan Group, những tổ chức được xác định là chủ mưu đằng sau các vụ bắt cóc, giam giữ và giết người liên quan đến người Hàn Quốc và người nước ngoài khác.

9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 20-10, bão số 12 đang ở cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h. Đến 13h chiều mai 21-10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ đêm 20-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, vài nơi mưa vừa mưa to và dông, đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 21-10, trời có  mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất khoảng 28 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 30 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 21-10, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên