Bản tin 30s nóng: Băng ‘Chành cua 46’ manh động, thu lợi 40 tỉ ra sao? Mùa nấm tràm Phú Quốc
Bản tin 30s nóng 9-6: Băng ‘Chành cua 46’ manh động, thu lợi 40 tỉ ra sao? Mùa nấm tràm Phú Quốc; Bắt chủ trại hòm và nhiều người trong vụ khiêng quan tài diễu phố; AEON xin lỗi sau vụ nữ khách hàng tố bị 'quy chụp' ăn cắp đồ...
Bản tin 30s nóng: Băng ‘Chành cua 46’ manh động, thu lợi 40 tỉ ra sao? Mùa nấm tràm Phú Quốc
Bản tin 30s nóng 9-6: Băng ‘Chành cua 46’ manh động, thu lợi 40 tỉ ra sao? Mùa nấm tràm Phú Quốc; Bắt chủ trại hòm và nhiều người trong vụ khiêng quan tài có người sống diễu phố; AEON xin lỗi sau vụ nữ khách hàng tố bị 'quy chụp' ăn cắp đồ…
1 - Sáng 9-6, một lãnh đạo phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ xác nhận Công an phường Sóc Trăng đã tống đạt quyết định khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố trên đường Lê Duẩn. Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, chủ trại hòm T.) Phạm Quốc Em (31 tuổi, trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi, khu vực 18, trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), Cao Văn Vẹn (25 tuổi, trú xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ), Lý Thanh Liêm (19 tuổi, trú xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi, trú xã Phú Tâm, TP Cần Thơ).
Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 18h30 ngày 4-6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm T (tên đọc tắt) nhóm trên đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nguyễn Hoàng Nhật. Trong buổi tiệc có mở nhạc, ca hát. Đến cuối tiệc có làm lễ bế quan. Sau đó có người vào quan tài nằm và được một nhóm người khiêng ra ngoài đường nhảy múa. Quá trình khiêng quan tài từ rạp tiệc ra ngoài đường diễn ra trong khoảng 3 phút, gây mất an ninh trật tự. Sau đó trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip. Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này. Có nhiều trang mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn cũng cắt nhỏ các đoạn clip này để đăng tải lại, nhằm mục đích câu tương tác, lượt xem.
2 - Ngày 9-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Chành cua 46 (số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng).
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá băng giang hồ Chành cua 46 sau 8 tháng đấu tranh chuyên án, làm rõ hành vi đe dọa thương lái, ép đóng tiền bảo kê.
Theo một bị hại đại diện cho đơn vị chuyên vận chuyển cua tuyến miền Tây - TP.HCM vào tháng 7-2025, một số đối tượng lạ mặt tiếp cận với tài xế xe tải (do công ty thuê để vận chuyển) và yêu cầu đưa hàng về Chành cua 46, phía bị hại không đồng ý liền bị đe dọa.
H-T: Bị hại
Bị can cầm đầu băng nhóm Lâm Bích Dung khai tiếp quản công việc quản lý Chành cua 46 của anh trai từ năm 2024.
H-T: Bị can Lâm Bích Dung
Chủ Chành cua 46
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Tăng Đức Quang (41 tuổi, cháu của Lâm Bích Dung) cũng thừa nhận là người nhận nhiệm vụ theo dõi, cản trở xe cua không vào kiểm đếm tại Chành cua 46.
Thiếu tá Trần Thanh Hậu - Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết qua điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và xác định Chành cua 46 hoạt động theo một "luật ngầm" nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
H-T: Thiếu tá Trần Thanh Hậu
Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM
Theo điều tra, mỗi ngày Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 - 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30 - 90 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỉ đồng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3 - Ngày 9-6, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Lê Thị Oanh (35 tuổi) trú tại phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, trong tháng 6 và 7-2022, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, dự án chưa giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng nhưng Oanh vẫn đưa ra thông tin gian dối là dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư. Tin tưởng nên 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,7 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.
4 - Liên quan vụ người phụ nữ tố bị 2 người đàn ông chặn lại, "quy chụp" ăn cắp đồ ở siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội), sáng 9-6 AEON Việt Nam đã có phản hồi về sự việc.
Theo đó, AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới khách hàng và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối 7-6. Đại diện doanh nghiệp cho biết, với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đề cao sự minh bạch và lợi ích của khách hàng, đơn vị này đang nỗ lực làm việc với các khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến họ và gia đình. Đồng thời, đại diện AEON cũng chân thành xin lỗi toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc. Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên. AEON tiếp tục xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại. Ngay khi có thông tin về vụ việc, phía siêu thị đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh. Trong khi đó, trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc với những bên liên quan để làm rõ sự việc.
5 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 9-6, một lãnh đạo UBND xã Nậm Tăm (tỉnh Lai Châu) cho biết sáng nay trên tuyến đường từ xã Nậm Tăm đi trung tâm tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở do mưa lớn, khiến một xe ô tô con bị mắc kẹt trong bùn đất. Lãnh đạo UBND xã Nậm Tăm cho biết những người trên ô tô đều an toàn. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Một người dân ở hiện trường cho biết chiếc xe ô tô con đang di chuyển trên đường thì gặp sạt lở do mưa lớn. Bùn đất đổ xuống mặt đường khiến xe bị mắc kẹt. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, trên ô tô có hai vợ chồng và một cháu nhỏ, rất may cả ba người đều an toàn. Công an tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như đường tỉnh 135 xảy ra sạt lở, gây tắc đường, quốc lộ 4D xảy ra ngập úng cục bộ. Trên quốc lộ 12, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, đá rơi.
6 - Đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) có diện tích gần 600km2, với diện tích rừng chiếm ¾ đảo. Điều này không chỉ làm nên mảng xanh thiên nhiên tươi tốt để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng mà đảo ngọc còn được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật rừng đặc trưng, trong đó có nấm tràm - người dân trên đảo ví von gọi là lộc trời ban sau những cơn mưa đầu mùa.
Điều thú vị nhất và trở nên có ý nghĩa là người dân và trẻ em có thể trải nghiệm đi rừng, săn tìm hái nấm sau những lớp lá tràm mục nát nằm rải rác dưới nền đất rừng tự nhiên. Chị Nguyễn Vân Kiều - người dân ở đặc khu Phú Quốc - cho biết sau những ngày dài nắng gắt, mưa bắt đầu trút xuống đảo Phú Quốc - ngay thời điểm này nấm tràm sẽ vươn mình mộc lên nhiều sau những lớp lá tràm mục. Nấm tràm thân tròn, có màu tím nhạt và sau khi chế biến có vị ngọt thanh, ăn rất ngon. Nếu gặp trúng ổ nấm tràm, chị Kiều và mọi người có thể hái đã tay, nhanh đầy rổ. Hoạt động hái nấm này càng trở nên thú vị khi rơi vào thời gian nghỉ hè, các em học sinh theo cha mẹ đi hái nấm về ăn hoặc có thể bán để kiếm thêm ít tiền. Ngày thời điểm này, nấm tràm tươi có giá bán 50.000-70.000 đồng/kg (tùy loại). Đồng thời sau cắt gọt và sơ chế luộc sạch sẽ, nấm tràm được bảo quản lâu và nâng cáo giá trị khi bán với giá 120.000-170.000 đồng/kg (tùy loại). Do độ ngon ngọt kết hợp với vị đắng nhẹ đặc trưng, nấm tràm được người dân và các nhà hàng ở Phú Quốc khéo léo chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: nấm tràm xào thịt, nấm tràm nấu lẩu chung với tôm, ghẹ, trứng và nấm tràm kho tiêu ăn kèm với cơm trắng. Khách du lịch ra đây đều mê thích ăn… Nấm tràm cứ thế theo thời gian đã trở thành của văn hóa ẩm thực đặc trưng ở Phú Quốc. Để rồi sau những cơn mưa đầu mùa, nấm cứ mọc lên rồi lại được người dân lỉnh kỉnh xách rổ, giỏ lặn lội vào rừng săn lộc trời, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
7 - Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, Công viên Lê Thị Riêng là một trong những không gian xanh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, vui chơi và thư giãn mỗi ngày. Ít ai biết rằng, nơi đây từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, gắn với nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Với diện tích khoảng 9ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn, Công viên Lê Thị Riêng được khánh thành vào ngày 19-3-1988 sau quá trình cải tạo từ khu nghĩa địa Chí Hòa – Chợ Quán. Công trình được xây dựng với mục tiêu tạo "lá phổi xanh" cho khu vực quận 10 cũ, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Không chỉ là địa điểm sinh hoạt cộng đồng, công viên còn mang giá trị lịch sử đặc biệt. Đây từng là nơi tìm thấy hài cốt của cố Tổng Bí thư Trần Phú, anh hùng Lý Tự Trọng cùng nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Từ một vùng đất ghi dấu nhiều thăng trầm của lịch sử, Công viên Lê Thị Riêng hôm nay đã trở thành điểm đến xanh mát, kết nối giá trị văn hóa, lịch sử với đời sống hiện đại của người dân TP.HCM. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xác minh hồ sơ, phục vụ công tác tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin Reuters ngày 8-6, lực lượng Mỹ xác nhận đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu bị trừng phạt tại vịnh Oman sau khi con tàu này tìm cách tiếp cận một cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (gọi tắt là CENTCOM) cho biết tàu Marivex treo cờ Palau khi đang di chuyển về phía Iran đã bị một tiêm kích F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tấn công. Thủy thủ đoàn được cho là đã không tuân thủ các yêu cầu dừng tàu và đổi hướng trước đó. CENTCOM khẳng định cuộc tấn công nhằm vào khu vực phòng máy và hệ thống lái, khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình tới Iran. Bộ Vận tải biển Ấn Độ cho biết trên tàu có 24 thủy thủ người Ấn Độ. Một vụ cháy đã xảy ra sau cuộc tấn công nhưng toàn bộ thuyền viên đều an toàn và đã được giải cứu.
9 - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chơi thử đàn T’rưng - nhạc cụ truyền thống Việt Nam - trong tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tại Hà Nội vào tối 8-6. Khoảnh khắc này đã "gây sốt" trên các trang báo và mạng xã hội ở Thái Lan. Thủ tướng Anutin trước tiên thử chơi một phiên bản thu nhỏ của đàn T’rưng ngay tại bàn tiệc. Sau đó, ông bước lên sân khấu và có màn biễu diễn ngắn trong sự cổ vũ của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các vị khách tại bữa tiệc. Cũng tại tiệc chiêu đãi, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều ca khúc Thái Lan với nhạc cụ Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, tình trạng nóng gay gắt đã tạm thời bị đẩy lùi trên phạm vi cả nước. Thay vào vào đó là những làn gió mát rượi, khi gió mùa đông bắc đang tràn về. Ảnh hưởng rõ nhất là khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm nay và ngày mai 10-6, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực này phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực Bắc Trung Bộ thì trời có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to 60mm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, còn ban ngày thì trời nắng, có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 10-6, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 31 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 10-6, trời có mây, có mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận