22/04/2026

Bản tin 30s Nóng 22-4: Đâm chết người vì nạn nhân mở nhạc lớn trên xe buýt; Đình chỉ thiếu tá CSGT để điều tra vụ tai nạn làm nam sinh tử vong tại Đắk Lắk; Phiên tòa vụ tranh chấp thừa kế trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh…

Bản tin 30s Nóng: Án mạng từ việc mở nhạc lớn trên xe buýt; Bắt người cho vay lãi nặng

1 - Ngày 22-4, thông tin từ xã Hòa Khánh, Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã có xác minh ban đầu về clip lan truyền trên Facebook vào tối 21-4 về việc em H. (tên đọc tắt 16 tuổi) đang đi xe máy thì bị hai người chặn lại đánh. Qua xác minh, hai người đánh em H. giữa đường là N. (tên đọc tắt 18 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) và K. (tên đọc tắt 16 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh). Làm việc với công an, N. và K. khai khoảng 21h ngày 18-4, sau khi uống nước cùng bạn bè ở xã Hậu Nghĩa xong, K. chạy xe máy chở N. ra về. Khi đi đến vòng xoay rẽ vào đường 823D thuộc ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh thì N. thấy xe em H. chạy vượt qua xe mình. Do nghĩ H. nẹt pô xe lớn tiếng trước mặt mình nên N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để nói chuyện. Khi N. và K. đuổi kịp, H. vừa dừng xe lại thì N. lao vào dùng hai tay, chân phải đánh, đá nhiều cái vào vùng đầu, thân người của H.. K. cũng lao vào dùng tay chân đánh H. Sự việc diễn ra khoảng 1 phút, sau đó N. và K. rời đi. H. bị sây sát nhẹ ở vùng má trái, bầm ở vai trái. Cả N. và K. khai chỉ muốn đánh dằn mặt H., không có ý định tước đoạt mạng hay truy sát đến cùng.

2 - Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29, PC08 Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác một cán bộ cảnh sát giao thông để phục vụ điều tra.

Cụ thể, thiếu tá H. (tên đọc tắt), cán bộ Trạm CSGT Krông Búk – bị đình chỉ nhằm làm rõ các tình tiết liên quan. Đến nay, chưa có việc tước quân tịch như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cũng theo nguồn tin, văn bản đình chỉ được gửi nội bộ để phối hợp theo dõi nhưng đã bị phát tán, thậm chí xuất hiện trên mạng xã hội với một số nội dung bị chỉnh sửa. Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu và giao Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h29 ngày 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em Q. (18 tuổi), lái xe máy theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng di chuyển, nạn nhân tử vong sau đó. Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra, đồng thời thăm hỏi gia đình nạn nhân. 

3 - Sáng 22-4, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.

Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo của nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh), bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố NSƯT Vũ Linh). Sáng nay, bà Võ Thị Hồng Nhung, bà Võ Thị Hồng Loan và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như ông Võ Thành Nhiêu, bà Lê Thị Hồng Thuận, bà Ngô Thị Xuân Tiên, ông Võ Thành Thái Mỹ có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện UBND phường Cầu Kiệu, TP.HCM (kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng UBND Phú Nhuận cũ) vắng mặt. Sau khi hội ý tại chỗ, hội đồng xét xử nhận thấy sự có mặt của UBND phường Cầu Kiệu là rất quan trọng trong vụ án này. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm, nên để đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ ấn định sau. Trước đó Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan. Xác định bà Loan là con nuôi của ông Ngoan, là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, duy nhất của ông Võ Văn Ngoan tại thời điểm mở thừa kế. Xác định công sức của bà Nhung là 15% tổng giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Bà Loan có nghĩa vụ hoàn trả công sức đóng góp, tạo lập cho bà Nhung là 15% giá trị di sản. Sau đó, các bên cùng kháng cáo. Cụ thể, bà Loan kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, không chấp nhận việc Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên bà Nhung được hưởng 15% giá trị di sản của nghệ sĩ Vũ Linh . Ngược lại, bà Nhung kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan, xác định ông Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Xác định các tài sản nhà, đất số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng (con gái bà Nhung).

4 - Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với 5 bị cáo Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi) và Mai Văn Thảo (26 tuổi). Đây là vụ việc chết người liên quan đến nghi thức mê tín dị đoan gây xôn xao dư luận ở Tây Ninh vào năm 2023. Theo nội dung vụ án, ngày 23-10-2023, Mai Thị Nhớ đến nhà mẹ ruột của mình ở ấp Thuận Lợi, xã Hưng Thuận) nói là người ba ruột đã chết nhập hồn vào mình nên kêu mẹ và các con cháu trong nhà tập trung về làm lễ xá tội. Tối cùng ngày, 22 người là con, cháu trong gia đình tụ tập. Trong đó có các bị cáo Hậu, Lành, Hiếu là em ruột của Nhớ, Thảo là cháu ruột của Nhớ và Trí là con ruột của Nhớ. Tại đây, gia đình phân công người đốt nhang, người gõ chuông, gõ mõ để tất cả quỳ lạy. Nhớ nói có quỷ nhập về, yêu cầu 20 người trong gia đình phải nằm trùm chăn kín để Nhớ và người em ruột là Mai Thị Tuyền cúng. Sau đó Nhớ nói có quỷ nhập vào anh T. (tên đọc tắt, là em ruột của Nhớ) và Q. (tên đọc tắt, là con ruột của anh T.), và nói Tuyền cùng 5 bị cáo giữ tay, chân hai người này lại cho Nhớ chữa trị. Trong suốt thời gian từ tối 23-10 đến sáng 24-10, Nhớ, Tuyền cùng với sự giúp sức của 5 bị cáo đã thực hiện lặp đi lặp lại nhiều phép giải bùa trên người cha con anh T., Q. bằng cách dùng muỗng cạy miệng đổ trà, rượu, dụi nhang đang cháy, trùm khăn bít đầu, đánh nhiều cái vào đầu, ngực, mặt, cắn vào miệng. Đến khi những người này kiệt sức và tử vong tại chỗ, mọi người trong nhà do không ăn uống trong thời gian dài cũng kiệt sức, nhưng khi phát hiện hai người chết đã cố tung cửa ra hô hoán xung quanh, sau đó tất cả đều được đưa đi cấp cứu hồi sức. Quá trình điều tra, Nhớ và Tuyền được xác định đã trực tiếp thực hiện các hành vi gây tử vong cho hai nạn nhân. Tuy nhiên, qua giám định pháp y tâm thần cho thấy Nhớ không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuyền cũng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi vào thời điểm gây án. Do đó cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án đối với 2 người này và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh. Với những người khác, dù có mặt tại hiện trường nhưng đã bị yêu cầu trùm chăn kín, hoặc quay mặt vào bàn thờ gõ mõ, gõ chuông và không nhìn thấy, không tham gia vào việc "giải bùa" của Nhớ và Tuyền nên không xem xét xử lý. Xem xét chi tiết hành vi giúp sức của các bị cáo dẫn đến việc hai nạn nhân tử vong, hội đồng xét xử đã tuyên Hậu và Lành cùng mức án 7 năm tù. Hiếu, Trí, Thảo cùng mức án 10 năm tù. Tất cả cùng tội danh giết người . Riêng Thảo còn đang phải chấp hành 9 năm tù về hai tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, nên tổng hợp hình phạt phải chịu là 19 năm tù.

5 - Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi) để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy do có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, tổ công tác phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành điều tra. Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 4 đến tháng 5-2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày. Cụ thể, người vay khi có nhu cầu thì liên hệ Huy qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại" để hợp thức hóa lãi suất cao. Trong đó, với trường hợp bà C (tên đọc tắt), Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay "đáo hạn dây chuyền". Ban đầu bà C. vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, bà này liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ. Tổng cộng từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C.. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng. Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

6 - Ngày 22-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Trần Hoàng Thông (40 tuổi) và Phạm Hồng Hải (26 tuổi) để làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, anh L. (tên đọc tắt, 37 tuổi) là công nhân tại một khu công nghiệp ở khu phố Phước Đức B, phường Gia Lộc, Tây Ninh. Khoảng 18h20 ngày 21-4-2026, khi anh L. đi xe buýt từ xã Bến Cầu đến khu công nghiệp ở phường Gia Lộc thì Thông và Hải xông đến dùng dao đâm anh L. tử vong. Tại cơ quan điều tra, Thông và Hải khai trước đó trong quá trình đi chung xe buýt với anh L., anh này có dùng điện thoại lớn nên Thông nhắc nhở. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi. Từ mâu thuẫn đó, tối 21-4, khi anh L. rời xe buýt đến gần công ty thì Thông và Hải đuổi theo gây án. Sau khi nạn nhân chết, Thông và Hải đã đến công an đầu thú .

7 - Sáng 22-4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Văn Kiều, Nghệ An cho biết lực lượng công an và ngành điện lực đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh tử vong trên cột điện. Sáng cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực đường liên xã đoạn qua xóm 1, xã Nghi Văn (cũ), Nghệ An thì thấy một người mặc quần áo bảo hộ mắc trên cột điện. Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý điện lực cắt điện để ứng cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong nghi điện giật từ trước đó. Nạn nhân mắc kẹt trên cột điện, cách mặt đất gần 10m. Danh tính nạn nhân được xác định là em K.(tên đọc tắt) - học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn, xã Văn Kiều.  Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp cho địa phương, em K. thường có thói quen đi bắt ong, chim. Khoảng 4h30 sáng 22-4, em K. rời nhà cho tới khi người dân phát hiện ra sự việc.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Một máy bay nhỏ vướng dây điện cao thế trước khi rơi xuống bãi đậu xe tại bang California (Mỹ), khiến phi công bị thương nặng và hiện trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hỏa Los Angeles cho biết khoảng 11h, một máy bay nhỏ đã va vào đường dây điện cao thế trước khi rơi xuống bãi đậu xe của cửa hàng O’Reilly Auto Parts tại khu vực Pacoima, thuộc thành phố Los Angeles. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị lật ngửa, phần đầu hư hỏng nặng, nằm sát các xe đang đậu. Phi công được xác định khoảng 70 tuổi, là người duy nhất trên máy bay, ông đã được đưa ra ngoài và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Giới chức cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán người dân và các cơ sở kinh doanh xung quanh do lo ngại nguy hiểm từ hệ thống điện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường vào miền Bắc nước ta. Từ đêm 22/4, không khí lạnh ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến từ 21–24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 22 ngày 23/4, Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì thời tiết phổ biến là ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 23-4, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 28 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 34 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 23-4, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 32 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên