Bản tin 30s Nóng: Thả rắn 3m bắt tại bệnh viện về rừng; Xả súng ở kim tự tháp
Bản tin 30s Nóng 21-4: Thả rắn hổ mang chúa dài 3m bắt tại bệnh viện về rừng; Xả súng ở kim tự tháp, 14 người thương vong; Trường học đầu tiên trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã xây xong; Cháu bé đá bóng ra đường gây tai nạn...
Bản tin 30s Nóng: Thả rắn 3m bắt tại bệnh viện về rừng; Xả súng ở kim tự tháp
1 - Sáng 21-4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai) giữa container và 4 xe máy khiến nhiều phương tiện hư hỏng, 1 trụ điện bị gãy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 13, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Khi gần đến ngã ba có tín hiệu đèn, giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai, bất tông vào 4 xe máy ngay ngã ba. Cú tông mạnh khiến cả 4 xe máy bị xe container lùa thẳng vào bên phải đường. Chiếc container chỉ dừng lại khi tông gãy đôi trụ điện trung thế bên đường. Vụ tai nạn khiến chiếc container hư hỏng nặng phần đầu, 4 xe máy dập nát, một số người bị thương, 1 trụ điện bị gãy đôi. Nguyên nhân vụ ta nạn đang được cơ quan công an điều tra.
2 - Ngày 21-4, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Tỉnh lộ 908 làm một người đàn ông tử vong. Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h11 ngày 18-4, một bé trai khoảng 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa lộ. Đúng lúc này, ông H. (50 tuổi) lái xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau. Theo Cục CSGT, việc để trẻ em chơi đùa sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, đặc biệt với các vật dụng dễ lăn, chuyển động như bóng, xe đẩy, diều… Ngoài ra, việc thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn cũng là yếu tố dẫn đến tình huống bất ngờ mà người tham gia giao thông không thể xử lý kịp. Bên cạnh đó, sau khi tai nạn xảy ra, gia đình chưa trình báo kịp thời cho cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác xử lý hiện trường ban đầu. Lực lượng chức năng khuyến cáo, phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường giao thông, đồng thời tạo không gian vui chơi an toàn, tách biệt với khu vực xe cộ qua lại.
3 - Sau gần một năm thi công, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) đã hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, đánh dấu bước chuyển đổi không gian từ đất nghĩa địa sang hạ tầng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong khu vực có mật độ dân cư cao.
3 - Ghi nhận ngày 20-4, bên trong khuôn viên trường, nhiều công nhân đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh, tưới cây và lắp đặt trang thiết bị tại các phòng học để chuẩn bị đưa công trình vào vận hành.
H -T: Cô Văn Minh Tân
Hiệu trưởng trường
Sau lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19-5, trường sẽ triển khai tuyển sinh ngay trong đầu tháng 6 với 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận thêm học sinh chuyển đến từ địa bàn phường và các khu vực lân cận. Cùng với công tác tuyển sinh, nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong dịp hè nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh và phụ huynh. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa có quy mô 30 phòng học, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, trong đó có bảng tương tác 65 inch hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính, các phòng chức năng như âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn và sân trường rộng, nhiều cây xanh.
4 - Chiều 21-4, ông Lộc Xuân Nghĩa, giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã thả 6 động vật hoang dã về rừng. Trong số này có một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3m. Theo ông Nghĩa, đây là con rắn được người dân phát hiện và bắt giữ trong khuôn viên Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là loài rắn cực độc, có thể cắn chết người. Trước đó, khoảng 10h ngày 19-4, con rắn bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện, ban đầu được cho là rắn hổ trâu. Con vật bò qua lối đi, qua khu vực bãi giữ xe và ra gần cổng bệnh viện. Sự việc khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy, trong khi một số người cùng lực lượng bảo vệ vây bắt, ngăn rắn xâm nhập vào các tòa nhà. Sau vài phút, con vật đã được khống chế và bàn giao cho cơ quan kiểm lâm.
5 - Sáng ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk về các tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị H. và có với nhau 1 con chung tên M. (4 tuổi). Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà D. là mẹ đẻ chị H. đã đưa chị H. và cháu M. về ở cùng nhà tại đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 20 giờ ngày 12-9-2025, sau khi đã sử dụng ma túy, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H. không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình vợ. Sau đó, Thuận lấy búa đinh, dao bầu cho vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà D. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, Thuận dùng búa, dao bầu lần lượt giết chết anh N. là em ruột của chị H., rồi đến chị H. và bà D.. Sau đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào người cháu P. (13 tuổi) là con riêng của chị H.. Rất may, cháu P. đã chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tật là 17%. Đối với con chung của Thuận và chị H., Thuận không ra tay sát hại. Gây án xong, Thuận lục soát, cướp 6 triệu đồng, 1 điện thoại di động của bà D. rồi tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Thuận mua ma túy sử dụng rồi dùng dao thái lan khống chế cướp 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng của một người phụ nữ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Thuận tiếp tục bỏ trốn đến khu vực phường Ea Kao thì bị Công an bắt giữ. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết nhiều người, có tính chất côn đồ và thực hiện liên tiếp nhiều tội danh nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Nam Đại Thuận.
6 - Ngày 21-4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu trưởng Công an Phú Quốc, ngụ phường Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo cáo trạng, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi các bị cáo bị xác định đã lợi dụng thông tin về đất đai tại Phú Quốc để đưa ra các cam kết gian dối, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại. Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ nhiều thửa đất tại khu vực Phú Quốc là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ông Lê Văn Mót và bà Nguyễn Thị Hằng vẫn đưa ra thông tin sai sự thật để nhận tiền của người dân với cam kết "làm sổ". Đáng chú ý, hai bị cáo còn thống nhất bán phần diện tích đất dôi dư khoảng 30.000m² của ngượi phụ nữ tên T. cho người khác, dù phần đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Việc này được xác định nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu tiền từ các bị hại. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng. Các nạn nhân bị thiệt hại với số tiền từ hàng chục tỉ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị xác định thực hiện hành vi "rửa tiền" với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.
7 - Sáng 21-4, ông Lưu Văn Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy anh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, ở Hà Nội, sinh viên Trường đại học Đại Nam).
Theo UBND xã Đạo Trù, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh lúc gần 6h sáng 21-4, sau hơn 36 giờ mất tích. Hiện các lực lượng đang tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khỏe của sinh viên này. Theo ông Lưu Văn Năm, khi được tìm thấy, Tuấn Anh vẫn khỏe. Như Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 19-4, sinh viên Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm bạn đi leo đỉnh núi Tam Đảo Bắc. Nhóm của Tuấn Anh xuất phát từ chân núi dốc Rít, Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp đã bị lạc và mất liên lạc với gia đình. Tuấn Anh được xác định mất tích từ khoảng 18h ngày 19-4, ở khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù). Chiều 20-4, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đạo Trù đã huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi vấn.Đồng thời cơ quan chức năng sử dụng flycam nhiệt để mở rộng tầm quan sát, phục vụ công tác tìm kiếm sinh viên mất tích.
8 - Ngày 21-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã mời tài xế xe ben có hành vi quay đầu xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên lập biên bản, xử phạt. Trước đó, tối 20-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe ben (dạng xe đầu kéo) chắn ngang trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM. Trong clip, xe ben gần như chiếm hết các làn xe chạy, nhiều ô tô đang chạy tốc độ cao phải giảm gấp, tránh va chạm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã mời tài xế xe ben là ông C. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) lên làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế C. tường trình do đang chạy hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM, khi đến Km26+300 thì có ý định quay đầu do "đi nhầm đường". Tuy nhiên, sau đó tài xế C. vẫn đánh lái lại chạy đúng chiều và tiếp tục lộ trình. Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản tài xế C. hành vi "quay đầu xe trên cao tốc" (theo nghị định 168 năm 2024), sẽ xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 20-4, tại một khu di tích ở Mexico, một người đàn ông đã đứng trên đỉnh kim tự tháp xả súng, khiến 1 du khách Canada thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương.
Theo Hãng tin AP, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 20-4 (giờ địa phương). Các video và hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cũng cho thấy một người đàn ông mang súng đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong khi du khách phía dưới hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Nghi phạm được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Người này sau đó đã chết do tự sát bằng súng. Lực lượng an ninh thu giữ tại hiện trường một khẩu súng, một con dao cùng nhiều đạn dược. Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 7 người bị trúng đạn, trong khi nhiều người khác bị thương trong lúc chen lấn. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện gồm công dân của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Colombia, Nga, Brazil và Canada, độ tuổi từ 6 đến 61. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết vụ việc sẽ được điều tra toàn diện, đồng thời bà đã liên hệ với Đại sứ quán Canada.Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico thông báo khu di tích sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
10 - Một khinh khí cầu chở 13 người bất ngờ đáp xuống sân sau nhà dân tại Mỹ vì mất gió và cạn nhiên liệu ngày 18-4. Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại thành phố Temecula, bang California. Chủ nhà là ông Hunter Perrin cho biết đang ở trong nhà thì được hàng xóm báo tin có khinh khí cầu vừa đáp xuống sân sau. Khi mở cửa kiểm tra, ông Perrin bất ngờ thấy một giỏ khinh khí cầu với 13 người đang đứng bên trong, nhiều người còn vẫy tay chào. Hành khách trên khinh khí cầu này cho biết, phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp do gió bất ngờ giảm, khiến khinh khí cầu không thể tiếp tục di chuyển, trong khi lượng nhiên liệu còn lại không đủ để bay xa hơn. Khinh khí cầu đã được điều khiển hạ xuống một khoảng sân nhỏ phía sau nhà, tránh được hàng rào và cây cối xung quanh. Toàn bộ hành khách an toàn, không có thiệt hại về tài sản. Sau khi đưa hành khách xuống, phi công tiếp tục đưa khinh khí cầu bay lên trở lại và di chuyển ra khu vực đường gần đó để kết thúc hành trình. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú trước tình huống hi hữu này.
11 - Ngày 20-4, Báo South China Morning Post đưa tin một cô gái trẻ ở Trung Quốc về quê nuôi hơn 60.000 con rắn độc, mang lại thu nhập hơn 1 triệu nhân dân tệ (quy đổi khoảng 3,8 tỉ đồng) mỗi năm. Cô gái này tên Qin (29 tuổi), quê ở Quế Lâm, khu tự trị Quảng Tây. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở về quê phụ cha chăm sóc trang trại rắn. Cô cho biết hiện trang trại nuôi hơn 60.000 con, trong đó có trên 50.000 con rắn lục năm bước là loài rắn cực độc, cùng gần 10.000 con rắn hổ mang. Ban đầu gia đình phản đối vì lo ngại nguy hiểm. Tuy nhiên khi quy mô trang trại mở rộng, Qin tham gia và dần làm quen với công việc. Chia sẻ với truyền thông Qin cho biết rắn lục năm bước được nuôi bằng thức ăn chế biến sẵn, nhưng việc tiếp xúc vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nọc rắn được khai thác phục vụ y học, mỗi con có thể lấy nọc hai lần mỗi tháng, giá bán từ 40–200 nhân dân tệ/gram tùy chất lượng. Ngoài ra, thịt rắn được bán với giá 200–300 nhân dân tệ mỗi con, những con lớn có thể vượt 1.000 nhân dân tệ. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý, không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước công việc đầy rủi ro nhưng mang lại thu nhập cao này.
12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 22-4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì ba n ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 22-4, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 34 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 22-4, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 34 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận