23/10/2018 16:30 GMT+7

Sông Hương vẫn bị “rút ruột”

NHẬT LINH - M.TỰ
NHẬT LINH - M.TỰ

TTO - Dù đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên bố "không còn đơn vị nào được phép khai thác cát trên sông Hương", nhưng thực tế dòng sông này hàng ngày vẫn đang bị “rút ruột”.

Sông Hương vẫn bị “rút ruột” - Ảnh 1.

Thuyền hút cát tại khu vực bãi bồi Lương Quán. Ảnh chụp trưa 16-10. - Ảnh: M.TỰ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 1h sáng ngày 23-10, sông Hương đoạn qua chùa Thiên Mụ vẫn vang vọng tiếng đì đùng của động cơ ghe, thuyền chở cát. Từng chiếc ghe, thuyền thay phiên nhau chở cát từ phía thượng nguồn xuôi về hướng cầu Trường Tiền như chốn không người.

Những chiếc thuyền, ghe này đều tắt đèn tối om, chậm rãi lướt đi trong màn đêm đen kịch. Thi thoảng, từ những chiếc thuyền xuất hiện vài ánh đèn pin rọi thẳng về hướng 2 bờ sông như cảnh giác điều gì đó.

Theo người dân địa phương, thuyền khai thác cát lậu thường lợi dụng đêm tối để hút trộm cát dọc đoạn sông Hương từ bãi bồi Lương Quán đến khu vực cầu Tuần.

Trước đó vào trưa 16-10, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã ghi lại được hình ảnh hơn 10 chiếc thuyền neo ở bãi bồi Lương Quán cắm vòi xuống lòng sông Hương hút cát. Tại thời điểm trên, theo tin từ Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế thì trên sông Hương không có bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào được phép khai thác cát.

Sông Hương vẫn bị “rút ruột” - Ảnh 2.

Hơn 10 thuyền, ghe hút cát như chốn không người tại bãi bồi Lương Quán vào trưa 16-10. - Ảnh: M.TỰ

Clipj ghi cảnh khai thác cát trái phép tại bãi bồi Lương Quán vào trưa 16-10. - Thực hiện: M.TỰ

Ông Hồ Đắc Trường, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết tại bãi bồi Lương Quán trước đó có 3 công ty được cấp phép khai thác cát dưới lòng sông. Đó là Công ty CP TMDV Hồng Phát, Công ty Châu Thành Phát và Công ty CP Xây dựng 939. Tuy nhiên đến đầu tháng 10-2018, cả ba doanh nghiệp này đều bị rút giấy phép khai thác vì vi phạm hút cát quá độ sâu cho phép.

Ông Trường cho biết đã trình hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của 3 doanh nghiệp. Theo đó mức xử phạt mỗi doanh nghiệp là từ 600 triệu – 1 tỉ đồng.

Về việc cát sông Hương vẫn bị hút và vận chuyển trái phép vào ban đêm, ông Trường thừa nhận như vậy là sai vì trước đó tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có chỉ thị cấm việc khai thác, vận chuyển cát về đêm.

Theo ông Trường: trách nhiệm thuộc về lực lượng CSGT đường thủy và chính quyền địa phương nơi để xảy ra tình trạng trên.


Bắt 3 sà lan chở cát trên sông Hương Bắt 3 sà lan chở cát trên sông Hương

TTO - Mặc dầu đã có chỉ thị của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nghiêm cấm các loại sà lan chở vật liệu xây dựng đi vào đoạn sông Hương thuộc trung tâm thành phố Huế, nhưng các chủ sà lan vẫn vi phạm.

NHẬT LINH - M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên