15/08/2025 17:59 GMT+7

Reuters: Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc xuất hiện sau thông tin bị tạm giữ

Reuters đưa tin tối 15-8, bà Tôn Hải Yến, thứ trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất hiện trở lại tại Bắc Kinh sau khi thông tin bà bị tạm giữ được lan truyền cùng ngày.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Bà Tôn Hải Yến, nữ thứ trưởng đầu tiên của Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cựu đại sứ Trung Quốc tại Singapore từ tháng 5-2022 đến tháng 7-2023 - Ảnh: CNA

Theo Hãng tin Reuters, khoảng 14h chiều 15-8, một số nguồn tin cho biết bà Tôn Hải Yến - cựu đại sứ Trung Quốc tại Singapore và là nữ thứ trưởng đầu tiên của Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã bị tạm giữ.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, đến khoảng 18h05 cùng ngày, Reuters cho biết bà Tôn đã xuất hiện tại một tiệc chiêu đãi mừng Ngày Độc lập Ấn Độ cùng với đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh.

Trước đó, một số nguồn tin của Reuters cho biết bà Tôn bất ngờ bị tạm giữ từ đầu tháng 8, liên quan đến việc thẩm vấn cấp trên của bà, ông Lưu Kiến Siêu - trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và được xem là ứng cử viên tiềm năng cho chức ngoại trưởng.

Ông Lưu đã bị tạm giữ sau chuyến công tác tới Singapore, Nam Phi và Algeria. Nhà riêng của ông cũng bị lục soát đầu tháng 8. Hiện chưa rõ ông đã được về nhà hay chưa.

Đây là vụ “biến mất” cấp cao nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc kể từ khi cựu ngoại trưởng Tần Cương bị cách chức vào năm 2023 sau một thời gian vắng mặt không rõ lý do.

Thông tin về việc tạm giữ bà Tôn và ông Lưu làm dấy lên nghi vấn về nội bộ cơ quan đối ngoại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng về thương mại và ảnh hưởng địa chính trị.

Bà Tôn (53 tuổi) có bằng tiến sĩ luật Đại học Bắc Kinh và từng theo học tại Đại học Kyushu (Nhật Bản). Bà từng là đại sứ Trung Quốc tại Singapore từ tháng 5-2022 đến tháng 7-2023.

Gia nhập Ban Liên lạc đối ngoại từ năm 1997, bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng như người phát ngôn, trưởng vụ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á. Năm 2008, bà từng là cán bộ Ủy ban Quận ủy thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông.

Thêm một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc bất ngờ bị tạm giữ thẩm vấn - Ảnh 3. Trung Quốc thúc đẩy cán bộ làm việc như thế nào

TTCT - "Thảng bình", được dịch sang tiếng Việt là "nằm thẳng", là xu hướng sống của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc, thể hiện sự từ bỏ các mục tiêu truyền thống và áp lực xã hội, thay vào đó lựa chọn cuộc sống ít bon chen và không cần quá nỗ lực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên