VỤ HỖN CHIẾN VÌ MỘT CÂY SANH Ở BÌNH THUẬN

Yêu cầu kiểm điểm, kỷ luật các kiểm lâm

Ngày 20-5, ông Mai Kiều, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết đã có văn bản giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận xử lý những cán bộ, công chức liên quan đến việc tịch thu cây sanh, đánh người…

Theo đó, Sở yêu cầu kiểm điểm làm rõ hành vi, mức độ sai phạm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm với lãnh đạo và từng công chức Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam có liên quan đến việc xô đẩy, đánh anh Nguyễn Quang Thảo trước cổng cơ quan, gây phản ứng cho người dân.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 14-1, anh Thảo mua cây sanh trồng trong vườn nhà người dân tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi có xác nhận của trưởng thôn về làm cây cảnh. Khi vận chuyển, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã bắt giữ. Sau đó, anh Thảo mang giấy xác nhận nguồn gốc cây của UBND xã Tân Tiến đến Hạt Kiểm lâm xin nhận cây nhưng bị từ chối. Hạt Kiểm lâm ra quyết định phạt tiền, tịch thu cây. Anh Thảo to tiếng nên bị các kiểm lâm đánh. Nhiều người dân đi đường và một trung tá Công an tỉnh Bình Thuận ghi hình việc đánh nhau thì bị kiểm lâm rượt đuổi, gây ra vụ ẩu đả giữa người dân địa phương với kiểm lâm…

Trong khi anh Thảo đang khiếu nại thì ngày 9-2, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã bán cây sanh trên cho một người ở Bà Rịa-Vũng Tàu với giá 500.000 đồng!

Công an đã trưng cầu giám định, kết quả là anh Thảo có tỉ lệ thương tật 2%.

Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã làm việc với ông Châu Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận. Theo ông Tuấn, khi phát hiện bắt giữ cây cảnh mà chưa xác định được nguồn gốc thì chưa có căn cứ để người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt...

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.