Yêu cầu hủy bỏ công văn giải thích sai nghị định tang lễ

(PL)- Ngày 28-2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp đã có công văn gửi Bộ VH-TT&DL yêu cầu hủy bỏ Công văn số 242 làm rõ một số nội dung tại Nghị định 105 về tổ chức tang lễ cán bộ công chức, viên chức.

Cục này cho rằng Công văn 242 chứa đựng QPPL nên hình thức thể hiện theo luật định phải là thông tư. Ngoài ra, dù nội dung công văn đã sát hơn với thực tế nhưng lại trái với Nghị định 105. Cụ thể, Nghị định 105 mang tính bắt buộc, cứng nhắc thì Công văn 242 chỉ khuyến khích bỏ nắp kính trên quan tài, khuyến khích không rắc vàng mã...

Cũng theo Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Nghị định 105 còn chứa đựng những quy định không chính xác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản QPPL. Do đó, Cục đề nghị Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 105 để không cần phải ban hành thêm một văn bản nào chỉ để khắc phục hạn chế của văn bản quy phạm gốc.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm