Yêu cầu bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bãi rác

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định yêu cầu rà soát phương án bồi thường thiệt hại, xử lý dứt điểm ô nhiễm ở khu chôn lấp rác thải rắn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, thông tin với PLO, Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ ở TP Quy Nhơn sau bài viết "Bình Định: Dân khốn khổ vì ô nhiễm từ bãi rác khổng lồ" đăng trên PLO.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ, giao Ban Quản lý dự án dân dụng - công nghiệp tỉnh-chủ đầu tư công trình ô chôn lấp rác A4, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn diện toàn bộ kết cấu công trình, lớp chống thấm, hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải... để khắc phục các vấn đề tồn tại, ngăn chặn nước rỉ rác tràn ra môi trường.

ubnd-tinh-binh-dinh.jpg
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định

Đối với UBND TP Quy Nhơn, UBND tỉnh yêu cầu TP chỉ đạo Công ty CP Môi trường Bình Định khẩn trương rà soát, thực hiện công tác vận hành ô chôn lấp A4 đúng theo quy trình kỹ thuật; thực hiện công tác đóng cửa ô chôn lấp A2 theo quy định (trong thời gian ô A2 chưa được đóng cửa, thực hiện thu gom triệt để lượng nước rỉ rác phát sinh để xử lý đảm bảo, tuyệt đối không để phát tán ra ngoài môi trường); vận hành thường xuyên và đồng bộ hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 400 m3 /ngày; theo dõi và quản lý chặt chẽ số liệu quan trắc tự động các thông số môi trường của nước thải sau xử lý.

TP chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát chặt chẽ Công ty CP Môi trường Bình Định trong công tác vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, tuyệt đối không để tình trạng rò rỉ nước rỉ rác chưa được xử lý đảm bảo ra ngoài môi trường. Quản lý chặt chẽ số liệu quan trắc các thông số môi trường của nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ

Đồng thời, tỉnh giao UBND TP Quy Nhơn cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác khảo sát, xác định thiệt hại do rò rỉ nước rỉ rác của bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ ra ngoài môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân thôn Thanh Long, khu vực dân cư thuộc xã Phước Mỹ. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh việc giải quyết yêu cầu bồi thường của người dân theo quy định.

Ngoài ra, TP Quy Nhơn thực hiện kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng đổ thải bột đá và tập kết phế liệu trái phép tại khu vực phía Tây bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, nguy cơ khai thác đất trái phép tại khu vực quy hoạch ô A5 và A6 của bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh giao Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Như PLO đã phản ánh, thời gian qua người dân thôn Thanh Long bức xúc trước tình trạng nước rỉ rác từ khu chôn lấp rác thải rắn Long Mỹ tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Hơn 100 hộ dân ở thôn Thanh Long gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.