‘Xuất binh’ nhiều giảm nguy cơ mắc ung thư

(PLO)- Đây là kết quả công bố của Hiệp hội Tiết niệu học Hoa Kỳ, người ta có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt nếu “xuất binh” đều đặn.

Tác giả nghiên cứu Jennifer Rider, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, Boston (Hoa Kỳ), cho biết lời khuyên này không mới nhưng nó vừa được xác minh bằng bằng chứng khoa học rất rõ ràng.

“Hiện chưa có dấu hiệu cải thiện nếu ung thư tuyến tiền liệt đã phát triển. Tuy nhiên, đã có cách để quý ông giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu” - bà Jennifer Rider nói, tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng đây là một nghiên cứu mô tả và rất khó để giải thích chính xác kết quả nghiên cứu.

Một bác sĩ khoa tiết niệu học cho rằng đây là một nghiên cứu ấn tượng. Ông nói: “Đây là một điểm nổi bật đối với dịch tễ học ung thư. Về mặt khoa học, nghiên cứu có một nguồn dữ liệu chất lượng cao”.

Nghiên cứu có sự tham gia của gần 32.000 người đàn ông đã được theo dõi trong suốt 18 năm. Trong quá trình nghiên cứu, có 3.839 người được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, 384 trường hợp tử vong.

Thời điểm bắt đầu nghiên cứu (năm 1992), người tham gia được hỏi về tần suất "xuất binh" trung bình hằng tháng ở những giai đoạn tuổi 20-29, tuổi 40-49 và giai đoạn những năm gần đây nhất.

Nguy cơ ung thư ở người "xuất binh" ít nhất 21 lần/tháng sẽ thấp hơn 20% so với người "xuất binh" 4-7 lần/tháng. Con số 20% này được quan sát thấy ở nhóm 20-29 tuổi và 40-49 tuổi.

Ở tuổi 40-49, hầu hết (38%) đàn ông cho biết họ "xuất binh" 8-12 lần mỗi tháng và chỉ có 8,8% trong số này là xuất binh hơn 21 lần mỗi tháng.

Giả thiết này đã được đưa ra từ cách đây 10 năm, các nhà khoa học cho rằng “tần suất xuất binh cao có thể liên quan đến giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt”. Sau đó, có rất nhiều nghiên cứu tương tự khác cũng ủng hộ kết quả này.

Nói chung, nam giới trung bình "xuất binh"  4,6-7 lần mỗi tuần thì nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 36% so với người chỉ hoạt động 2-3 lần mỗi tuần.

Về mặt lý thuyết, quá trình "xuất binh" giúp làm sạch tuyến tiền liệt, loại bỏ các tác nhân kích thích hoặc các chất độc có thể gây hại cho tuyến tiền liệt.

Mặc dù chưa rõ cặn kẽ nguyên nhân nhưng các chàng có thể yên tâm rằng xuất binh không chỉ đem lại sự thoải mái mà còn có lợi ích cho sức khỏe. Những nghiên cứu tiếp theo sẽ tiến hành xác minh cơ chế của sự bảo vệ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.