Xuân về trên xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

(PLO)- Sáng 30 tháng Chạp, bến đò Hàm Tử- cảng cá Quy Nhơn chộn rộn những chuyến đò cuối năm chở mùa xuân ra xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, thông tin với PLO, ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho người dân vui xuân đón Tết trên xã đảo Nhơn Châu đã hoàn tất.

Xã đảo Nhơn Châu cách TP Quy Nhơn chừng 12 hải lý. Trên đảo hiện có 608 hộ dân sinh sống. Theo ông Lệ, từ 25 tháng Chạp mỗi ngày có hai chuyến đò vận chuyển hàng hóa, hành khách từ TP Quy Nhơn về xã Nhơn Châu và ngược lại.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết, xã sắp xếp một chiếc đò chở khách, một chiếc vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra còn có một số ca nô cao tốc của các hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo tham gia vào vận chuyển hành khách dịp Tết.

Đặc biệt, ở xã đảo Nhơn Châu những ngày cuối tháng Chạp rộn ràng không khí mùa xuân. Những chuyến đò "chở Tết" ra đảo với đầy ắp hàng hóa, với sắc vàng của cúc, mai và vạn thọ...

Tết.jpg
Xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) trong những tháng Chạp. Ảnh: MỘC MỘC

Ngoài ra, trong dịp Tết, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bơi thúng đôi, lắc thúng,các trò chơi dân gian... Từ mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng tổ chức hát bội; từ mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng tổ chức các hoạt động nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân.

z5138195187946_e587c7497011e809d79bf7d08a904499.jpg
Mang mùa xuân ra đảo. Ảnh: THU DỊU
z5138195213360_4c07d8290276e8d49bd783d7c8c07dda.jpg
Từ 25 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp, hàng ngày có hai chuyến đò chở hàng hóa phục vụ Tết tới với đảo Nhơn Châu. Ảnh: THU DỊU
z5138195188380_932f8c50c176f48e6d2febf9e4529a32.jpg
Những chuyến đò chở Tết ra đảo ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Ảnh: THU DỊU
1.jpg
Trên bến đò xã đảo Nhơn Châu, nhộn nhịp người bán, người mua. Người dân trong xã tập trung đón những chuyến hàng cuối năm. Ảnh: THU DỊU
3.jpg
Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết, công tác chuẩn bị cho người dân vui xuân đón Tết đã hoàn tất. Người dân trên xã đảo mua sắm đầy đủ, chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy. Ngoài ra, từ mùng 1 tới mùng 7 tháng Giêng, xã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết cho người dân.
90.jpg
Nhân viên Công ty CP Môi trường Bình Định dọn dẹp, làm sạch môi trường trên xã đảo Nhơn Châu dịp Tết. Ảnh: XB

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.