Xử phạt 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P

(PLO)- Mỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P bị xử phạt 35 triệu đồng, với hành vi vi phạm kinh doanh thực phẩm trong khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi cửa hàng bị xử phạt 35 triệu đồng, với hành vi vi phạm là kinh doanh thực phẩm trong khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Xử phạt cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P
Trong 2 ngày 30-5 và 31-5, đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

Trước đó, từ thông tin tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh trên mạng xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty này.

Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở này kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối và các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng với đó, 3 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, cả 4 cơ sở đều chưa xuất trình được được bản gốc giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Tại điểm kinh doanh ở phường 3, TP Sóc Trăng, đoàn kiểm tra đã lấy một mẫu thịt xay để kiểm tra các bệnh: Dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) chủng Bắc Mỹ. Mẫu được gửi đến Chi cục Thú y vùng VII để xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu thịt âm tính với các bệnh nêu trên.

Cuối tháng 5-2025, ông LQN đăng trên mạng xã hội một đơn tố cáo Công ty C.P có hành vi gian dối trong kinh doanh. Theo đó, ông N cho biết ông là nhân viên của cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Ông N. cho rằng quá trình làm việc ở đây, ông chứng kiến lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh đưa về cửa hàng bán.

Ngày 9-6, ông N đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.