Xử nặng nếu quảng cáo ‘lố’ công dụng của thực phẩm chức năng

(PLO)- Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) và các sản phẩm không phải là thuốc với nội dung không rõ ràng, gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Mặc dù cơ quan chức năng đã có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc quảng cáo “quá lố” công dụng của TPCN, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra không ít.

Hiện nay có nhiều nơi quá cáo "quá lố" công dụng của TPCN. Ảnh minh họa

Trên một số trang mạng, nhiều người đã quảng cáo công dụng của TPCN như thuốc chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm như “thần dược” làm người tiêu dùng khó biết được công dụng thực sự của những sản phẩm này.

Việc quảng cáo quá lố tác dụng của những sản phẩm trên đã mang lại không ít tác hại cho người sử dụng. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người bệnh đã quá tin tưởng vào TPCN mà bỏ qua cả thuốc chữa bệnh. Do đó, bệnh không thuyên giảm mà có còn có thể nặng hơn.

TNCN không phải là thuốc chữa bệnh, vì thế người sử dụng TPCN nên dùng đúng cách. Đồng thời người dùng nên tỉnh táo, không nên quá tin vào những lời quảng cáo.

Chia sẻ về vấn đề này trên báo chí, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết trình trạng quảng cáo các sản phẩm TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Facebook diễn ra rất tràn lan, rất nhiều trường hợp quảng cáo sản phẩm TPCN nhưng lại khẳng định có thể trị bệnh, “dùng một liều là khỏi”,… Vì vậy, những lời quảng cáo này lừa dối người tiêu dùng. Đây là nỗi bức xúc cơ quan quản lý và của rất nhiều người tiêu dùng.

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi thì mức phạt đối với hành vi quảng cáo TPCN như sau:  

Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo TPCN và các sản phẩm không phải là thuốc với nội dung không rõ ràng, gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng nội dung khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” khi quảng cáo TPCN trên báo nói, báo hình.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ đối với TPCN; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mức phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo TPCN dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin; buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm