Xử lý dữ liệu cá nhân trẻ em: Cần sự đồng thuận từ cả trẻ và người giám hộ

(PLO)- Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em cần có sự đồng thuận của cả trẻ em và người giám hộ hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội thảo “Bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của trẻ em - Thực trạng và giải pháp” diễn ra ngày 1-7, do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM phối hợp với Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) tổ chức, nhiều chuyên gia pháp lý và đại diện các tổ chức quốc tế đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em trong thời đại số.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh: "Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc không ai được phép thu thập, xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của người khác nếu không có căn cứ pháp lý".

dữ liệu cá nhân 1.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: TV

Đặc biệt, ông Nam lưu ý đối với trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên, việc xử lý dữ liệu cá nhân phải có sự đồng thuận của cả trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

“Nếu xảy ra sự khác biệt giữa ý kiến của trẻ và người giám hộ, thì việc xử lý dữ liệu phải đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên, trong đó ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ” - ông Nam nói.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Lữ Gia, đại diện tổ chức Save the Children, cho biết việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ hợp pháp khi có một trong các căn cứ: Được sự đồng thuận của người cung cấp thông tin hoặc người đại diện hợp pháp cho trẻ; phục vụ thực hiện hợp đồng; đáp ứng yêu cầu pháp luật; hoặc vì lợi ích sống còn và chính đáng của người được thu thập thông tin.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông Gia cho rằng cần bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm vai trò bảo vệ dữ liệu (DPO), tiến hành đánh giá tác động và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt khi xây dựng quy trình hoặc hệ thống mới.

“Toàn bộ nhân viên phải hoàn thành khóa đào tạo về bảo vệ dữ liệu sau khi tuyển dụng và tái huấn luyện định kỳ. Khi kết thúc hợp đồng, nhân sự không còn quyền truy cập hệ thống” - ông Gia đề xuất.

AB9F4387-F872-4ED8-BB1F-C384CB55C80E.jpeg
Dữ liệu cá nhân của trẻ không đơn thuần là thông tin mà liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư và an toàn của trẻ. Ảnh minh hoạ: HN

Đồng quan điểm, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhấn mạnh rằng dữ liệu cá nhân của trẻ em không đơn thuần là thông tin mà liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư, an toàn và sự phát triển toàn diện của trẻ.

“Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đến chính mỗi gia đình và các em nhỏ. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, hoàn thiện khung pháp lý, cùng sự hợp tác liên ngành là yêu cầu cấp thiết” - bà Mai nhấn mạnh.

Tại hội thảo, bà Huang Ya-Ke, Trưởng đại diện TFCF tại Việt Nam, cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ dữ liệu trẻ em. Theo bà, TFCF Việt Nam đã xây dựng “Phiếu đồng thuận cho hoạt động bảo trợ”, giúp trẻ và người chăm sóc hiểu rõ cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng.

Tổ chức cũng xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trong ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông với các nguyên tắc cốt lõi: Sự đồng thuận sau khi được thông tin đầy đủ, đảm bảo quyền riêng tư, tính ẩn danh và an toàn dữ liệu.

Ngoài ra, nhân viên được yêu cầu duy trì ranh giới rõ ràng giữa tài khoản cá nhân và công việc, đồng thời không được phép sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công cụ kỹ thuật số liên quan đến dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý rõ ràng từ chủ thể dữ liệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.