Xôn xao clip du khách ôm hoa phượng vàng, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng lên tiếng

(PLO)- Sáng nay, clip ghi lại cảnh nhóm du khách ôm cành hoa phượng vàng chụp ảnh ở TP Bảo Lộc xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh du khách ôm cành hoa phượng vàng và chụp ảnh ở TP Bảo Lộc thu hút sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, đoạn clip được quay rất cẩn thận, thể hiện 2 người phụ nữ xinh đẹp đi dưới tán phượng vàng nở rực ở khu vực xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc. Bỗng nhiên, từ trên cao, một cành hoa phượng vàng rơi xuống, trùng với lúc 2 người phụ nữ này quay lại nhìn và oà lên, chạy tới nhặt cành phượng vàng, ôm vào lòng và tiếp tục tạo dáng để chụp ảnh.

Xin hãy để hoa phượng vàng nở trong lòng du khách
Cành hoa phượng vàng rơi khi 2 người phụ nữ đang tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Cắt từ clip

Những bức ảnh và clip sau khi được đăng tải đã nhận về rất nhiều lời khen, chê của cộng đồng mạng. Có một vài ý kiến phản hồi cho rằng cành phượng vàng nói trên tự rụng và 2 người phụ nữ vô tình đi đến, nhưng cũng có ý kiến khác vẫn cảm thấy nuối tiếc, rớt 1 nhịp cảm xúc vì nghi rằng họ tự ý bẻ cành phượng vàng.

hoa-phuong-vang-b.jpg
Hình ảnh, clip được đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều dư luận trái chiều. Ảnh: FB

“Nếu đây là hành động bẻ cành hoa phượng vàng để chụp ảnh thì là hình ảnh xấu xí, làm tổn thương chính cái đẹp, sự sang trọng vốn có của loài hoa đặc trưng xứ B’Lao” - một người dân ở TP Bảo Lộc nói.

Nguồn tin của PLO cho hay, thông tin về việc nói trên đã được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và lãnh đạo TP Bảo Lộc đã yêu cầu những người liên quan giải trình sự việc và sớm có câu trả lời thoả đáng cho việc này.

Cạnh đó, ông Trần Thanh Hoài – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng có bày tỏ với phóng viên PLO rằng: “Du khách hãy yêu Đà Lạt bằng tấm lòng và sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc, đặc biệt là hoa.

Du khách hãy tôn trọng hoa, tôn trọng mẹ thiên nhiên để hoa và cảnh sắc thiên nhiên Lâm Đồng sẽ tiếp năng lượng lành cho mọi người”.

Nếu như các loài hoa phượng đỏ, phượng hồng khoe sắc vào mùa hè, thì hoa phượng vàng trên cao nguyên Bảo Lộc và Di Linh lại khoe sắc vàng rực rỡ vào mùa xuân. Phượng vàng còn có tên gọi khác là Phật Y, loài hoa này có nguồn gốc từ Brazil. Phượng vàng đã góp phần rất lớn tạo nên nét riêng đặc trưng cho cao nguyên Di Linh, thu hút du khách gần xa đến thưởng lãm những ngày đầu năm.

Hy vọng cành phượng vàng rơi trong clip nói trên là sự vô tình của thiên nhiên. Bởi, nói như ông Trần Thanh Hoài thì: "Hành động bẻ cành hoa để phục vụ riêng và thỏa mãn cá nhân đang đi ngược lại những gì mà hoa Phượng vàng muốn dâng hiến cho con người. Nếu là bẻ thì người bẻ hoa đang tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình."

TP Bảo Lộc trồng thêm 2 ngàn cây phượng vàng

Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, tại TP Bảo Lộc và huyện Di Linh có hàng chục cây phượng trổ hoa vàng rực rỡ. Những điểm thu hút du khách đến check – in nằm ở Nhà thờ Tân Thanh (xã Lộc Thanh), Tu viện Bát Nhã, đồi trà Tâm Châu (xã Đam B’ri), Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc và trên một số tuyến đường nằm trong các khu dân cư.

Đến nay, TP Bảo Lộc đã trồng thêm hơn 2.000 cây hoa phượng vàng ở các tuyến đường trung tâm thành phố, công viên, trường học, công sở, khuôn viên các doanh nghiệp và các khu vực công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.