Xôn xao chuyện nữ sinh 12 tuổi đính hôn với chú rể tuổi 20

(PLO)- Những ngày qua, người dân huyện Kế Sách, Sóc Trăng xôn xao với lễ đính hôn của chú rể SNQ (20 tuổi) và cô dâu nhí HTYN (sinh năm 2005, học sinh lớp 6).

Theo đó, lễ đính hôn của cặp đôi được gia đình tổ chức vào ngày 1 và 2-5 với đầy đủ các lễ nghi dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con họ hàng hai bên.

Xôn xao chuyện nữ sinh 12 tuổi đính hôn với chú rể tuổi 20

Thiệp mời dự đính hôn.

Liên quan đến vụ việc ông Châu Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Kế Thành, cho biết khi biết được thông tin gia đình hai bên định tổ chức đính hôn thì chính quyền đã phối hợp với cán bộ tư pháp của thị trấn Kế Sách đến vận động, tuyên truyền pháp luật cho gia đình biết và đã lập biên bản nhưng gia đình vẫn bất chấp.

Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ thành lập đoàn xuống kiểm tra và xác minh xem là đính hôn hay lễ cưới để xử lý theo pháp luật, vì có nhiều trường hợp lấy danh nghĩa tổ chức đính hôn nhưng thực chất chung sống như vợ chồng là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu là trường hợp đính hôn thì sẽ... khó giải quyết.

Xôn xao chuyện nữ sinh 12 tuổi đính hôn với chú rể tuổi 20

Ảnh chụp của cô dâu nhí cùng chồng.

Trong khi đó, gia đình chú rể cho rằng không có ý định làm lễ kết hôn cho đôi trẻ nhưng do nhà gái cứ thúc ép. Hơn nữa, do lo sợ việc bé N. tuổi còn nhỏ trong khi Q. đã đủ tuổi, nếu có chuyện gì thì vi phạm pháp luật nên bây giờ tổ chức đính hôn trước, đợi đến khi bé N. đủ tuổi thì mới tổ chức lễ cưới.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc đính hôn, gả chồng cho N. là không phù hợp, trái với pháp luật nhằm lách luật.

Nêu quan điểm về sự việc, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, cho rằng việc tổ chức lễ cưới khi một trong hai người chưa đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của việc tảo hôn.

“Rõ ràng cô dâu chỉ vỏn vẹn 12 tuổi thì không thể tự mình đứng ra tổ chức lễ cưới một cách chỉn chu khi không có sự giúp sức tích cực về vật chất cũng như khâu tổ chức của người thân. Việc để diễn ra sự kiện trên tại địa phương ngoài lỗi của người thân hai họ cũng có phần trách nhiệm của địa phương. Sự việc đáng tiếc trên có thể nhằm che đậy hoặc hợp thức hóa hành vi nào đó. Tuy nhiên, trường hợp này đã có dấu hiệu của việc tảo hôn. Đối với hành vi cưỡng ép, tổ chức tảo hôn thì có thể bị xử lý hành chính được quy định tại Nghị định 110/2013” - luật sư Đức nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.