Xóa nhầm lẫn việc bỏ thi tốt nghiệp THPT 2020

(PL)- Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2020 vào sáng qua (3-8), Bộ GD&ĐT đã quyết định: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn sẽ được các địa phương tổ chức vào hai ngày 9 và 10-8. 

Riêng các thí sinh ở những địa phương có cách ly xã hội hay thuộc diện F1, F2 sẽ thi sau.

Vậy là đã rõ, trong năm nay không có việc bỏ thi tốt nghiệp THPT để thay bằng việc xét tốt nghiệp THPT như nhiều người từng đề nghị và giờ được nhắc lại do có dịch COVID-19. Tức việc thi tốt nghiệp THPT của các học sinh vẫn được tiếp tục thực hiện theo Luật Giáo dục 2019. Cũng không có việc ở thời điểm này Quốc hội sẽ nhanh chóng chấp thuận tạm ngưng áp dụng một quy định của Điều 34 luật này có liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT như một số người đã nghĩ.

Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp THPT”.

Cùng với đó, Luật Giáo dục đại học (ĐH) hiện hành và Thông tư 09/2020 của Bộ GD&ĐT (về quy chế tuyển sinh trình độ ĐH) quy định: Một trong các điều kiện để được các trường ĐH tuyển sinh là phải có bằng tốt nghiệp THPT.

Chính vì sự liên quan giữa hai luật nên việc cho tạm ngưng áp dụng điều khoản đã nêu của Luật Giáo dục 2019 vì yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội (nếu có) sẽ phải được Quốc hội xem xét thật thấu đáo. Bởi lẽ nếu tạm ngưng không tổ chức cho học sinh thi tốt nghiệp THPT trong năm nay thì các em sẽ dự tuyển vào ĐH như thế nào khi không hội đủ điều kiện về bằng tốt nghiệp THPT theo quy định của Luật Giáo dục ĐH? Trong trường hợp chỉ là dời ngày thi đã được ấn định thì phương án tiếp theo sẽ là gì để số đông học sinh không gặp trở ngại trong việc dự tuyển ĐH với phương thức, thời gian tuyển sinh cũng đã được tính toán phù hợp dựa theo ngày thi tốt nghiệp THPT đã được ấn định đó?

Rõ ràng là sẽ có rất nhiều xáo trộn từ việc dời ngày thi tốt nghiệp THPT (nếu có), đáng lo nhất là các học sinh có thể bị trễ việc học ĐH. Do vậy, nếu tình hình dịch bệnh vẫn đang ở mức kiểm soát được thì không nên để xảy ra những đảo lộn như thế.

Đáng lưu ý nữa, việc tạm ngưng thi hành một điều luật hoàn toàn khác với việc bãi bỏ một điều luật. Tạm ngưng tức sẽ vẫn áp dụng vào một thời gian sau. Trong khi đó, việc bỏ thi để thay thế bằng xét tốt nghiệp đồng nghĩa là khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 cùng các điều luật tương ứng của Luật Giáo dục ĐH phải được bãi bỏ.

Do Quốc hội từng rất cân nhắc và đã quyết định giữ nguyên việc thi tốt nghiệp THPT thông qua điều khoản trên nên vào lúc này thì không thể nào có việc Quốc hội bãi bỏ ngay điều khoản đó trong hai luật sửa đổi vốn dĩ còn chưa được dự thảo.

Tóm lại, dẫu việc phòng, chống dịch COVID-19 luôn phải được ưu tiên thực hiện hiệu quả nhưng không thể đơn giản muốn bỏ thi tốt nghiệp THPT là bỏ. Hiện tại, khi Quốc hội không có quyết định gì khác theo thẩm quyền thì việc thi tốt nghiệp THPT hay việc tuyển sinh ĐH vẫn phải làm đúng theo hai luật đã nêu.

Vì các lẽ trên, khi Bộ GD&ĐT đã có phương án tổ chức thi phù hợp với bối cảnh, diễn biến của dịch bệnh, phần lớn địa phương đang chuẩn bị kỹ lưỡng để có kỳ thi an toàn thì mọi người cùng nhau thực hiện thôi. Chính sự bình tĩnh, chủ động hợp tác tốt của học sinh, phụ huynh sẽ góp phần lớn trong việc ngăn chặn, giảm thiểu phát sinh sơ suất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.