“Xét thấy cần thì khởi tố”

Tuần qua, công luận quan tâm nhiều đến vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát (Bình Dương)...

Trả lời câu hỏi “Liên quan đến cái chết của anh Nhựt, có khởi tố vụ án không?”, Thượng tá Phạm Xuân Trường, Quyền Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, đã trả lời báoNgười Lao Động,như sau: “Công an tỉnh rất quan tâm vụ việc này. Hiện đang điều tra. Tùy theo kết quả, xét thấy cần sẽ khởi tố”. Ông Trường cũng nói là hiện ông chưa xem hồ sơ nên chưa biết anh Nhựt bị tạm giữ hành chính hay tạm giữ hình sự.

Đặt trong bối cảnh đây là một vụ án liên quan tới tính mạng một con người, mới thấy câu nói trên của Thượng tá Trường thật là ung dung và… lãng xẹt như người ngoài cuộc: Chưa biết anh Nhựt bị tạm giữ kiểu gì; nạn nhân chết đã vài hôm, cơ quan công an rất quan tâm, song chánh văn phòng vẫn chưa biết anh bị tạm giữ hành chính hay hình sự. Chưa nói tới chuyện cho dù là kiểu tạm giữ nào thì cũng đã xảy ra tử vong tại cơ quan điều tra và rõ ràng bên điều tra phải chịu trách nhiệm về việc này.

Kinh nghiệm trong những vụ việc tương tự, có khả năng liên quan đến sự lạm quyền của cơ quan công quyền thì nên lập tức trao vụ việc cho những cơ quan độc lập khác; đồng thời VKS và tòa án phải vào cuộc ngay chứ không phải là cơ quan công an xét thấy cần thì sẽ khởi tố.

Nếu không rạch ròi việc này, có gì đảm bảo sẽ không xảy ra việc “tự xử lý”, “tự kết luận nội bộ”, cùng lắm thì có sự thi hành kỷ luật và… thuyên chuyển công tác; khi ấy thì người dân biết trông cậy vào ai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.