Xe ôm, giúp việc ở TP.HCM được hỗ trợ 50% phí bảo hiểm y tế

(PLO)- Từ năm 2019, nhiều lao động tự do thuộc 24 quận, huyện của TP.HCM đã được hỗ trợ phí bảo hiểm y tế (BHYT) khi gia nhập công đoàn.

Tại buổi gặp gỡ báo chí với các Chủ tịch công đoàn cơ sở đạt “Giải thưởng 28-7” chiều 8-7, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.HCM, cho biết Ban thường vụ LĐLĐ TP.HCM đã chỉ đạo LĐLĐ 24 quận, huyện tập hợp những người lao động (NLĐ) tự do như xe ôm, tổ rác dân lập, người nuôi dạy trẻ ở các cơ sở tự phát, người giúp việc… để hỗ trợ, chăm lo những lợi ích tối thiểu cho họ.

“Đây là những đối tượng thường không được quan tâm đóng các loại bảo hiểm như BHYT, bảo hiểm xã hội, khám bệnh định kỳ cùng nhiều lợi ích khác mà lẽ ra NLĐ phải được hưởng”, ông Lâm nói.

14 gương đạt “Giải thưởng 28-7” sẽ được tuyên dương trong ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam sắp tới. Ảnh: MINH TÂM

Cũng theo ông Lâm, sau nửa năm thực hiện, LĐLĐ các quận, huyện đã thành lập những nghiệp đoàn rác dân lập, nghiệp đoàn xe ôm. Riêng quận 10 có thêm nghiệp đoàn cho những cô bảo mẫu ở các lớp trông giữ trẻ tự phát.

Những liên đoàn này khi tham gia công đoàn sẽ được công đoàn cơ sở hỗ trợ 50% phí đóng BHYT từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công đoàn cơ sở. Thủ tục gia nhập công đoàn rất đơn giản, tại các công đoàn cơ sở đều có biểu mẫu hồ sơ để NLĐ đăng kí, tổ chức luôn sẵng sàng tiếp nhận và hỗ trợ NLĐ.

Ông Võ Anh Dũng, Chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Định (quận 1), một trong số 14 người nhận “Giải thưởng 28-7”, chia sẻ: “Do đa số anh em trong nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn nên đóng đoàn phí chỉ ở mức 10.000đ/người/tháng. Những người mắc bệnh nan y, khó khăn được công đoàn trích quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh. Ngoài ra tôi cũng thường đề nghị LĐLĐ quận khen thưởng đột xuất đoàn viên có thành tích tham gia truy bắt tội phạm, cấp học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tặng quà Trung thu cho con em đoàn viên vượt khó, học giỏi, nhất là bảo lãnh cho đoàn viên được vay vốn từ quỹ CEP để sửa chữa xe, hỗ trợ vốn cho gia đình làm kinh tế”.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019), LĐLĐ TP.HCM đã triển khai các nội dung trọng tâm thực như: Xây dựng, sửa chữa, nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ công vận có hoàn cảnh khó khăn; Phát động phong trào “Công nhân vì thành phố xanh - sạch - đẹp” trong doanh nghiệp; Tổ chức các đoàn đến thăm gia đình liệt sĩ công vận…

Đặc biệt, LĐLĐ đã chọn ra 14 tấm gương là chủ tịch công đoàn ở các cơ sở có thành tích xuất sắc để tuyên dương “Giải thưởng 28-7” năm 2019 vào ngày 26-7 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.