Xe đạp cấp cứu sẽ hoạt động ở Việt Nam như thế nào?

(PLO)- Ngày 10-4, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tin "TP.HCM sẽ có canô cấp cứu, xe máy cấp cứu". Nhiều bạn đọc thắc mắc canô, xe máy cấp cứu còn dễ hiểu chứ xe đạp thì cấp cứu cái nỗi gì...

Mẫu tin có đề cập đến phát biểu của PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: "Không chỉ xe cấp cứu là phương tiện duy nhất, thời gian tới Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cần nghiên cứu và đưa vào sử dụng xe đạp cấp cứu, xe máy cấp cứu, ca nô cấp cứu”.

Một bạn đọc thắc mắc: “Xe máy, canô cấp cứu nghe qua còn hợp lý. Sử dụng xe đạp chở người 80 kg liệu có còn sinh khí cho cả hai hay không khi mà đường sá hiện nay đầy ắp cả một rừng xe dày đặc lưu thông”.

Xe đạp cấp cứu được sử dụng ở Úc. Ảnh: CTV

Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế TP.HCM cho biết xe đạp cấp cứu đã được sử dụng tại một trạm cấp cứu vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu tiểu bang Nam Úc.

Xe đạp cấp cứu là phương tiện đơn giản nhưng không thể thiếu cho một trạm cấp cứu vệ tinh, nhất là trong tình huống xe cứu thương không tiếp cận được hiện trường.

Xe đạp cấp cứu cũng được trang bị thuốc và những trang thiết bị như bình ôxy, máy đo huyết áp, máy sốc điện… để cấp cứu những trường hợp ngưng tim. Mục đích chính là nhân viên cấp cứu tiếp cận sớm nhất và thực hiện sơ cấp cứu người bị nạn trong khi chờ xe cứu thương vào được hiện trường để vận chuyển người bệnh đi.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mô hình này có thể nghiên cứu để áp dụng cho TP.HCM khi hiện nay tình hình giao thông trên địa bàn khá phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.