Xe cứu thương “lụi” chạy đầy đường

(PLO)- TP.HCM lên kế hoạch kiểm tra hoạt động xe cứu thương và vận chuyển người bệnh không phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tầm 10 giờ 20 ngày 6-6, PV bám theo một xe cứu thương đang chạy ở khu vực quận 8. Ngoài biểu tượng Chữ thập đỏ, thân xe chỉ có dòng chữ “Đội xe vận chuyển bệnh cấp cứu 24/24” kèm số điện thoại. Không ghi số giấy phép, tên cơ sở và địa chỉ.

Địa chỉ ma

Từ số điện thoại 0903609… in trên xe, PV liên hệ và được một ông xưng tên Hồ nghe máy. Sau khi nghe khách có nhu cầu thuê xe cứu thương chở người thân tới bệnh viện (BV), ông Hồ nhanh chóng ra giá. Khi khách hỏi cơ sở xe cứu thương tên gì, địa chỉ ở đâu, ông trả lời: “Cơ sở tôi gần BV Chợ Rẫy, khi nào cần xe cứu thương anh cứ liên hệ qua số điện thoại là được”.

Hiện không ít quảng cáo dịch vụ cấp cứu và hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân được quảng cáo rộng rãi trên mạng. Một trong số đó là trang capcuuvang.com quảng cáo dịch vụ cho thuê xe cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân có nội dung: “Cấp cứu vàng cung cấp xe cấp cứu khẩn cấp tại nhà đến BV địa bàn TP.HCM và các tỉnh 24/7, cùng trang thiết bị hiện đại và y tá, điều dưỡng có tay nghề cao”. Mặc dù địa chỉ ghi 201C Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP.HCM nhưng PV tìm mỏi mắt không có.

Trong vai người cần thuê xe cứu thương để đưa người nhà từ quận 7 tới BV Nguyễn Trãi (TP.HCM), PV gọi tới cơ sở Cấp cứu vàng qua số điện thoại 0912115... Một người đàn ông nghe máy và ra giá 500.000 đồng, nếu có điều dưỡng đi theo thì thêm 200.000 đồng. “Do hôm nay thứ Hai nên rất nhiều bệnh nhân đặt xe. Nếu gia đình đưa người nhà vô BV thì đăng ký ngay bây giờ và sẽ được giảm từ 500.000 đồng còn 400.000 đồng. Nếu đầu giờ chiều gọi thì cũng có xe nhưng không tới liền, phải chờ” - ông này nói.

PV tiếp tục vào trang 115xecapcuu.com, lập tức xuất hiện logo kèm dòng chữ “VN Health Care”. Trang này quảng cáo dịch vụ cho thuê xe cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân luôn đảm bảo an toàn, nhanh chóng, hệ thống xe cấp cứu đời mới nhất, hoạt động trên toàn quốc.

Khi PV gọi vào số 0937789… nói cần thuê xe cấp cứu chở người quen từ quận 7 tới BV Chợ Rẫy, người đàn ông nghe máy ra giá 1 triệu đồng. “Chi phí trên bao gồm xe, nhân viên y tế và điều dưỡng theo hỗ trợ. Nếu thuê xe cấp cứu ban đêm thì phải báo sớm 20-30 phút vì nhà điều dưỡng hơi xa” - ông này nói thêm, đồng thời cho biết bệnh nhân vận chuyển trên xe sẽ được hỗ trợ miễn phí thở ôxy, kiểm tra đường huyết, đo huyết áp và nồng độ SpO2. Nếu có yêu cầu truyền dịch thì tính phí thêm.

Cũng như lần trước, khi PV tìm đến địa chỉ 27/80 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì chỉ thấy căn nhà đóng cửa.

Xe cứu thương không ghi địa chỉ, số giấy phép hoạt động đang tham gia lưu thông. Ảnh: TN - ĐK
Xe cứu thương không ghi địa chỉ, số giấy phép hoạt động đang tham gia lưu thông. Ảnh: TN - ĐK

Xe cứu thương “lậu” để lại nhiều tai tiếng

Bảy đơn vị tư nhân kinh doanh dịch vụ cấp cứu

Hiện nay, ngoài các BV và Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, chỉ có bảy đơn vị tư nhân kinh doanh dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh được Sở Y tế TP.HCM cấp phép là: Công ty TNHH Vận chuyển 115 Xuyên Việt (quận 11), Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ vận chuyển 299 (huyện Củ Chi), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ (quận 3), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Vĩnh Xuân (quận 4), Công ty TNHH 115 Sài Gòn (quận 10), Công ty TNHH 115 toàn quốc (quận 8) và Công ty TNHH Phòng khám gia đình TP.HCM (quận 1).

Mới đây, do người nhà có biểu hiện khó thở nên chị NTDT (31 tuổi, quận 8, TP.HCM) lên mạng tìm xe cứu thương chở người nhà tới BV Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Người nghe máy ra giá 3 triệu đồng.

Khi xe tới, công an phát hiện xe không có giấy phép hoạt động và từng bị bệnh nhân phản ánh thu tiền quá cao. Trong quá trình xử lý, cơ quan công an ghi nhận xe cứu thương này thu một bệnh nhân đi từ phường 10, quận Tân Bình tới BV Chợ Rẫy 3,5 triệu đồng với đoạn đường khoảng 4 km.

BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết hét giá thường xảy ra ở xe cứu thương không phép. “Lợi dụng gia đình bệnh nhân rối rắm, cần xe đưa tới BV gấp nên họ đưa ra giá cao khiến bệnh nhân nghèo càng thêm khổ” - BS Long nói và cho hay bệnh nhân sử dụng xe cấp cứu không phép dễ rơi vào tình trạng mất an toàn bởi không có nhân viên y tế đi theo. Nếu bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu hoặc có khả năng trở nặng trên đường vận chuyển thì khó xử lý, đôi khi đến BV thì đã quá nặng.

“Xe cứu thương không phép còn có nguy cơ gây mất an toàn giao thông do chạy nhanh, chạy ẩu để kịp nhận bệnh nhân mới, đó là chưa nói đến tài xế gây mất an ninh trật tự tại BV vì không tuân thủ các nội quy, hướng dẫn của BV” - BS Long chia sẻ thêm.

Theo BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, mục đích kiểm tra đợt này nhằm không để xảy ra tình trạng cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh không phép nhưng lại quảng cáo và thực hiện các dịch vụ không đúng quy định trên địa bàn TP.HCM. “Thanh tra Sở Y tế TP.HCM làm đầu mối phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, Phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an TP.HCM cập nhật danh sách các cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh không phép để kiểm tra” - BS Nguyễn Hoài Nam nói.

Kiểm tra dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh

Ngày 30-5, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ký kế hoạch kiểm tra cơ sở dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh không phép năm 2022.

Lý do là thời gian qua, tại TP có nhiều cá nhân kinh doanh dịch vụ xe cứu thương và vận chuyển người bệnh không phép, gây hiểu nhầm cho người dân, không đảm bảo an toàn khi vận chuyển người bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.