Xăng tăng kéo theo bão giá, sinh viên than trời thắt chặt chi tiêu

(PLO)- Giá xăng liên tục lập đỉnh kéo theo nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá, nhiều sinh viên phải tìm cách điều chỉnh chi tiêu, thậm chí đổi luôn chỗ trọ để đảm bảo chi phí. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá xăng tăng đã được dự báo tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn không còn cách nào khác ngoài chuyện thắt chặt chi tiêu để đảm bảo cuộc sống.

Muôn kiểu tiết kiệm của sinh viên

Bạn Nguyễn Phước Hóa (22 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi là sinh viên năm cuối, đang thực tập tại một công ty truyền thông tại quận Bình Thạnh. Mấy tháng gần đây, xăng tăng chóng mặt. Quãng đường đi làm từ Làng Đại học Thủ Đức lên công ty ở Bình Thạnh, cả lượt đi lượt về hơn 30km. Một tuần trung bình tôi phải tốn khoảng 300.000 đồng cho việc đổ xăng di chuyển. Xăng tăng, nên việc đi lại, gặp bạn bè cũng phải hạn chế để giảm chi phí cho việc xăng cộ di chuyển".

Theo anh Hóa, xăng tăng kéo theo mọi vật giá cũng tăng, điển hình nhất là chuyện ăn uống mỗi ngày. Rau cải, các loại thịt cá, các loại gia vị nấu ăn cũng tăng giá theo làm bản thân anh áp lực rất nhiều. Phải cố gắng tiết kiệm trong việc ăn uống, không còn ăn uống thoải mái như lúc trước được.

“Việc mua sắm các đồ dùng cá nhân, quần áo cũng được tôi cân nhắc rất kỹ, có cần thiết phải mua không? Đó là câu hỏi tôi đặt ra nhiều nhất trong mấy tháng gần đây. Vì cơ bản, chi phí ăn uống đi lại đã chiếm gần hết chi phí sinh hoạt hằng tháng. Còn tiền nhà, điện, nước, thuốc men, bảo dưỡng xe cộ,.... làm tôi rất áp lực” – anh Hóa buồn bã nói.

Giá xăng tăng cao khiến nhiều sinh viên đau đầu trong tính toán chi tiêu. Ảnh: TÚ NGÂN
Giá xăng tăng cao khiến nhiều sinh viên đau đầu trong tính toán chi tiêu. Ảnh: TÚ NGÂN

Cùng trong tình trạng đó, hơn một tháng nay, cuộc sống của bạn Hà Anh Thư, sinh viên năm cuối trường ĐH Ngoại Thương TP.HCM vất vả hơn nhiều. Cân nhắc giữa việc đi làm thêm để hỗ trợ chi tiêu với ba mẹ trong thời điểm đang tập trung cho những đồ án tốt nghiệp, thật sự là áp lực đối với cô nàng.

Hà Thư tâm sự: “Để đi làm thêm trong hoàn cảnh chuẩn bị tốt nghiệp, tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng với tình trạng hiện tại, nếu không đi làm thì số tiền ba mẹ cho tôi để sinh hoạt sẽ bị thiếu hụt. Với số tiền lương là 2 triệu đồng/tháng cho 5 buổi làm trong tuần, tôi dùng số tiền này để chi trả cho sinh hoạt phí như ăn uống, chi phí phát sinh cá nhân. Cố gắng một chút cho qua giai đoạn này”.

Sẵn sàng chuyển trọ, luôn tiết kiệm...

Để thích nghi với tình hình xăng dầu tăng giá, không ít sinh viên phải tiết kiệm ăn uống và sẵn sàng thay đổi luôn chỗ ở để tiết kiệm chi phí.

Huỳnh Trung Tính, sinh viên năm 3 trường ĐH Công Nghệ TP.HCM mặc dù đã quen với việc đặt mua đồ ăn hơn 3 năm nay, nhưng thời điểm này anh buộc phải chọn cách tính toán chi tiêu, đi chợ nấu ăn để tiết kiệm một chút chi phí trong sinh hoạt.

“Ngày xưa tôi thường mua thức ăn bên ngoài nhưng giờ một phần cơm đã tăng lên từ 2.000 - 5.000 đồng. Nếu đặt qua ứng dụng giao hàng thì có nơi tăng đến 10.000 đồng cùng phí ship khá cao. Tôi quyết định chỉ nấu ăn ở nhà, hôm nào thừa đồ ăn thì mang bảo quản tủ lạnh để dùng tiếp cho bữa trưa hôm sau để tiết kiệm”.

Huỳnh Trung Tính chọn cách mua thực phẩm về nấu ăn cho tiết kiệm. Ảnh: TÚ NGÂN

Huỳnh Trung Tính chọn cách mua thực phẩm về nấu ăn cho tiết kiệm. Ảnh: TÚ NGÂN

Còn với bạn Trần Thị Phương Oanh, sinh viên trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, cô nàng còn dành thời gian suy nghĩ đủ chiêu trò để tiết kiệm.

Oanh bộc bạch: “Tôi chuyển từ phòng trọ với giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng sang ký túc xá gần trường rẻ hơn, mức giá 1 triệu đồng/tháng. Lập bảng tính toán chi tiết để bản thân không chi tiêu quá đà dưới tác động thời bão giá. Tôi còn đang cân nhắc việc sẽ đi học với bạn cùng phòng để giảm bớt chi phí, dù gì chia đôi một nửa cũng tiết kiệm hơn”.

Chưa hết, cô nàng còn tranh săn mã giảm giá trên các sàn mua bán điện tử để được mua hàng với ưu đãi. Từ nước giặt, gia vị, vật dụng trong gia đình, Oanh đều lên chợ mạng để tìm mua, mong rằng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.