Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đưa robot 'lễ tân' hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

(PLO)- Một xã ở Đắk Lắk đã đưa robot trí tuệ nhân tạo AI làm "lễ tân thông minh", hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân đến làm thủ tục không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của một robot AI ngay lối ra vào.

ROBOT 10.jpg
Robot AI tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc. Ảnh: T.T

Chỉ cần một thao tác nhấn nút, robot sẽ tương tác trực tiếp qua hình thức hỏi-đáp, cung cấp chi tiết các thông tin về hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

Với những câu hỏi chưa rõ ràng, robot lập tức gợi ý, điều chỉnh nội dung để việc tra cứu trở nên chính xác, giúp người dân tiết kiệm thời gian, cán bộ giảm tải áp lực công việc.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, robot AI còn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới. Thiết bị này còn có khả năng hướng dẫn người dân đến đúng quầy tiếp nhận theo nhu cầu.

Có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, anh Y Rubi Kđoh (24 tuổi, ngụ buôn Tara, xã Ea Knuếc), cho biết anh đến làm thủ tục hưởng trợ cấp cho người thân.

Trong thời gian chờ, anh Y Rubi Kđoh đến hỏi robot lễ tân và được trả lời các bước thực hiện, các giấy tờ liên quan cần chuẩn bị rất rõ ràng.

“Robot hướng dẫn rất chi tiết các loại giấy tờ và mẫu đơn cần thiết. Sau khi được robot gợi ý, tôi chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn rồi ra quầy nộp hồ sơ. Mọi thứ rất thuận tiện, không phải hỏi cán bộ nhiều lần", anh Y Rubi Kđoh nói.

Robot 15.jpg
Cán bộ trực tiếp hướng dẫn để người dân tiếp cận, sử dụng robot AI. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, việc tiếp cận, sử dụng robot đối với những người trẻ khá dễ dàng. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, chưa thạo công nghệ, việc sử dụng robot còn khó khăn. Vì vậy, chuyên viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc sẽ hướng dẫn các thao tác ban đầu để người dân theo dõi và có thể tự thực hiện trong những lần sau.

Bà Lưu Thị Lệ Hiền, chuyên viên Tư pháp-Hộ tịch xã Ea Knuếc, cho biết việc đưa robot AI “lễ tân” vào vận hành sẽ thay thế cán bộ trong việc tư vấn các thủ tục cơ bản cho người dân. Nhờ đó, công chức sẽ có thêm thời gian xử lý các hồ sơ, nâng cao hiệu quả công việc.

Theo bà Hiền, trước đây bà vừa xử lý hồ sơ, vừa hướng dẫn người dân các bước thủ tục nên mất khá nhiều thời gian. Khi có robot hỗ trợ hướng dẫn, bà có nhiều thời gian hơn và xử lý được nhiều hồ sơ hơn.

Robot 14.jpg
Việc sử dụng robot AI khá đơn giản. Ảnh: T.T

“Hiện robot lễ tân đã được tích hợp các dữ liệu liên quan thủ tục hôn nhân, khai sinh, khai tử…Dù người dân vẫn còn bỡ ngỡ nhưng chúng tôi vừa làm, vừa hướng dẫn và tin tưởng về lâu dài, robot sẽ làm thay phần việc tiếp đón, hướng dẫn người dân”, bà Hiền trao đổi.

Bà H'Rô Da Ayun, quyền Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, cho biết hiện xã đang thí điểm robot AI ở một số lĩnh vực. Tới đây, trung tâm sẽ tích hợp thêm dữ liệu các tiện ích, thủ tục khác để robot xử lý nhiều công việc khác.

ROBOT 12.jpg
Sau khi được hướng dẫn, một người dân tự trải nghiệm hỏi robot AI về thủ tục hành chính. Ảnh: T.T

“Xã Ea Knuếc là địa phương đầu tiên tại Đắk Lắk đưa robot AI vào phục vụ hành chính công. Việc triển khai, đưa robot vào phục vụ tại trung tâm nhằm từng bước giúp địa phương hướng tới xây dựng chính quyền số, với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp để phục vụ người dân tốt hơn”, bà Bà H'Rô Da Ayun nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.