WHO: Vaccine AstraZeneca gây đông máu không phải là thông tin mới

(PLO)- Theo đại diện WHO tại Việt Nam, thông tin về việc vaccine AstraZeneca gây đông máu không phải là điều chưa được biết đến, mà đã có từ tháng 4-2021.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Bộ Y tế cho biết thông tin vaccine AstraZeneca gây đông máu vẫn đang khiến nhiều người từng tiêm loại vaccine này lo lắng.

Tận dụng tâm lý này của người dân, một số đơn vị dịch vụ có dấu hiệu trục lợi, quảng cáo gói dịch vụ xét nghiệm tìm cục máu đông, khám tầm soát sau tiêm vaccine.

Theo Bộ Y tế, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam Angela Pratt đã khẳng định rằng việc vaccine AstraZeneca có thể gây đông máu không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Các nguy cơ phản ứng phụ có thể có sau tiêm là rất hiếm, chỉ tỉ lệ rất nhỏ các trường hợp gặp phải và thông tin này đã được đề cập từ tháng 4-2021. Do vậy, đây không phải là thông tin mới hay là thông tin chưa được biết đến.

vaccine AstraZeneca gây đông máu.jpeg
Đại diện WHO: Việc vaccine AstraZeneca gây đông máu không phải là thông tin mới. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Angela Pratt, phần lớn các trường hợp phản ứng phụ thường xảy ra trong khoảng từ 3-20 ngày sau tiêm. Trong khi đó, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã không còn được sử dụng ở Việt Nam khoảng 1 năm nay.

“Thời gian mà người dân Việt Nam được tiêm loại vaccine này đã cách rất xa thời gian có thể gặp các phản ứng phụ của vaccine. Vì vậy, WHO cùng các chuyên gia quốc tế, cũng như cơ quan quản lý khẳng định rằng không có bất cứ điều gì cần lo ngại hay báo động liên quan đến vấn đề này”, ông Angela Pratt nói.

Về nguy cơ gây đông máu của vaccine AstraZeneca, theo đại diện WHO, nguy cơ này là cực kỳ nhỏ, ước tính xảy ra trong khoảng từ 4-6 người trên 1 triệu người được tiêm. Phản ứng này có khả năng xảy ra ở nhóm người trẻ tuổi hơn là người cao tuổi.

Đồng thời, đại diện WHO nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm chủng vaccine vượt xa những nguy cơ có thể gặp phải. Việc triển khai tiêm chủng là hoàn toàn đúng với tình hình Việt Nam trong việc phòng chống COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.