WHO khuyến cáo người khỏi Ebola kiêng sex trong 3 tháng

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, những người đàn ông được chữa khỏi bệnh Ebola cần phải kiêng làm"chuyện ấy" 3 tháng để phòng nguy cơ truyền virus gây bệnh qua tinh dịch của họ.

Các chuyên gia y tế của WHO cho biết, virus Ebola có thể vẫn tồn tại trong tinh dịch của người sống sót tới 82 ngày.

"Những người đàn ông hồi phục sau khi mắc bệnh do virus Ebola gây ra, cần phải biết rằng, tinh dịch có thể truyền nhiễm (mầm bệnh) tới 3 tháng sau khi khởi phát các triệu chứng. Vì nguy cơ lan truyền virus theo đường tình dục trong giai đoạn này, họ cần phải giữ vệ sinh cá nhân tốt sau khi thủ dâm cũng như kiêng quan hệ tình dục (kể cả 'quan hệ' bằng đường miệng) suốt 3 tháng sau khi bắt đầu có triệu chứng hoặc sử dụng bao cao su nếu không thể 'nhịn' chuyện ấy", trích khuyến cáo của WHO.

4 nghiên cứu xem xét tổng cộng 43 bệnh nhân ở các quốc gia khác nhau phát hiện, 3 người đàn ông sống sót sau khi mắc bệnh vẫn còn virus cư trú trong tinh dịch của họ lần lượt suốt 40 ngày, 61 ngày và 82 ngày kể từ khi các triệu chứng bộc phát.

Các chuyên gia WHO nói, cho tới nay, chưa có trường hợp nào lây nhiễm Ebola qua đường tình dục được ghi nhận. Họ hiện cũng không rõ liệu tinh dịch cho kết quả kiểm tra dương tính với virus Ebola thực sự có khả năng lây lan bệnh hay không.

Bệnh do virus Ebola được coi là có tính truyền nhiễm cao và lây lan thông qua tiếp xúc với các chất dịch cơ thể của người mang mầm bệnh, bao gồm cả máu, nước bọt và phân.

Hơn 16.000 người được ghi nhận đã nhiễm virus Ebola kể từ khi đợt dịch bùng phát ở Tây Phi hồi tháng 12 năm ngoái. Trong số đó, 6.928 người đã tử vong, theo thống kê của WHO.

Cách đây 2 tháng, WHO đã xúc tiến một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ngăn chặn dịch ở Tây Phi. Các chuyên gia nhắm cách ly 70% số nạn nhân ở 3 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Guinea, Sierra Leone và Liberia vào đầu tháng 12 này.

Các dữ liệu mới hé lộ, tổng cộng đã có 16.169 trường hợp nhiễm Ebola ở Guinea, Sierra Leone and Liberia, và thêm gần 30 trường hợp nhiễm virus nguy hiểm chết người này ở những nơi khác. Trong tuần vừa qua, WHO thông báo có 600 ca nhiễm mới ở 3 nước Tây Phi này.

Liberia đang là nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong vì virus Ebola cao nhất, nhưng tỉ lệ nhiễm bệnh đang giảm xuống ở nước này. Ngược lại, bệnh đang có xu hướng lây lan nhanh nhất ở Sierra Leone. Trong số 3 nước Tây Phi, chỉ có Guinea đang trên đà đáp ứng mục tiêu của WHO.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.