WHO: Cần nỗ lực thanh toán lao

Trong hai ngày 4 và 5-7 tại Ý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức một hội thảo quốc tế bàn về các biện pháp ngăn chặn bệnh lao.

Theo hãng tin AFP (Pháp), trong một cuộc họp báo giữa tuần, Giám đốc Chương trình Lao toàn cầu của WHO Mario Raviglione đã cảnh báo 33 nước, trong đó có nhiều nước thuộc hàng giàu nhất thế giới về tầm nguy hiểm của bệnh lao, kêu gọi 33 nước này nỗ lực để thanh toán bệnh vào năm 2050.

Trong 33 nước này có 21 nước ở châu Âu, cùng Úc, New Zealand, Mỹ… được WHO xác định có khả năng thanh toán được bệnh lao vì có tỉ lệ người nhiễm lao thấp. Trung bình mỗi năm có khoảng 155.000 người nhiễm mới và khoảng 10.000 người trong số đó tử vong, theo số liệu từ WHO. Trong khi đó năm 2012, toàn cầu có tổng cộng 8,6 triệu người nhiễm lao và 1,3 triệu người chết.

Theo ông Mario Raviglione, nếu các nước nỗ lực, đến năm 2035 tỉ lệ người nhiễm lao nhiều khả năng sẽ giảm xuống 10/1 triệu mỗi năm, thay vì 100/1 triệu mỗi năm như hiện nay và tiến đến thanh toán hoàn toàn vào năm 2050. Mario Raviglione đề nghị các nước giàu bắt tay vào thực hiện, tạo kiểu mẫu cho các điểm nóng của bệnh lao trên toàn cầu là Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Âu, Trung Á, châu Phi làm theo.

WHO cũng cảnh báo tình trạng đa kháng thuốc trong điều trị lao đang gia tăng, dự báo đến năm 2015 sẽ có khoảng 2 triệu bệnh nhân lao trên toàn cầu bị đa kháng thuốc dẫn tới thời gian và chi phí điều trị sẽ tăng lên rất nhiều.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.