Warren Buffett: Thảm họa sẽ kích cầu kinh tế Nhật

Tỷ phú Mỹ Warren Buffet lại có một cái nhìn hoàn toàn khác về thảm họa thiên tai ở Nhật Bản. Nhân vật được biết đến như nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất thời đại cho rằng, thảm họa này sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán và làm lợi cho nền kinh tế Nhật Bản.

"Tôi không cho rằng nền kinh tế của Nhật Bản trong tương lai sẽ gặp khó khăn và khác hoàn toàn với 10 năm trước đây. Những sự kiện to lớn và hiếm hoi như thế sẽ là một cơ hội lớn thúc đẩy việc mua bán cổ phần", Warren Buffet nói với các phóng viên hôm nay (21/3/2011), ám chỉ tới thảm họa kép động đất và sóng thần của đất nước mặt trời mọc.

Warren Buffet, người đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway phát biểu như trên trong buổi tham dự lễ khởi công xây dựng công ty con tại Hàn Quốc hôm nay.

Warren Buffett: Thảm họa sẽ kích cầu kinh tế Nhật ảnh 1

Warren Buffet, ông trùm đầu tư cổ phiếu của thế giới, có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về thảm họa sóng thần, động đất tại Nhật Bản

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản hiện đã mất giá khoảng 10% trong tuần đầu tiên sau khi cơn động đất và sóng thần xảy ra. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tại Tokyo đã đóng cửa vào sáng nay.

Tuy nhiên, ông Buffet hoàn toàn phản đối việc các nhà đầu tư bán cổ phiếu của Nhật Bản trong thời điểm hiện nay. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Buffet cho hay, Nhật Bản sẽ phục dậy nền kinh tế một cách nhanh chóng.

"Sau khi Nhật Bản nỗ lực tái thiết lại đất nước trong khoảng 5 năm thì tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ trở lại và tăng tốc vào thời gian tới", người nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes nhận định.

Warren Buffett: Thảm họa sẽ kích cầu kinh tế Nhật ảnh 2

Thiệt hại kinh tế sau thảm họa tại Nhật đến nay ước tính là 235 tỷ USD, tương đương 4% GDP của Nhật Bản

Theo Ngân hàng thế giới, thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản đến nay ước tính đã gây thiệt hại về kinh tế cho đất nước này khoảng 235 tỷ USD.

Báo cáo của Ngân hàng thế giới còn cho hay, để phục dậy lại đất nước, Nhật Bản sẽ mất khoảng 5 năm nỗ lực tái thiết quốc gia.

Theo Bảo Ngọc (Lao Động/AFP, RIA)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.