VWS đẩy nhanh dự án 'Chuyển đổi công nghệ Đa Phước'

(PLO)- Đó là nội dung chính của buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong với ông David Duong (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS) diễn ra vào sáng 14-1.

Trước khi trao đổi về dự án “Chuyển đổi công nghệ Đa Phước”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Sở TN&MT và tổ thẩm định dự án đã đi lên đỉnh bãi rác của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước để ghi nhận và đánh giá mùi hôi. Tiếp đó, đoàn tiếp cận trực tiếp khu xử lý nước rỉ rác…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lên đỉnh rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước để ghi nhận thực tế.

Báo cáo với chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết sau nhiều lần làm việc với chủ đầu tư VWS, hiện dự án đang đi những bước cuối cùng trước khi trình hội đồng thẩm định của TP cũng như trình UBND TP phê duyệt…

Cụ thể, theo định hướng phát triển của TP, đến năm 2025, tỉ lệ chôn lấp rác chỉ chiếm khoảng 25%, 75% rác thải còn lại sẽ chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện (tổng khối lượng rác trung bình hiện nay của TP.HCM là hơn 9.000 tấn/ngày). Chính vì vậy, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước cũng đang lập dự án chuyển đổi từ chôn lấp rác hợp vệ sinh sang công nghệ mới.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, đang yêu cầu nhà đầu tư bổ sung một số vấn đề chưa rõ của dự án.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, ông David Duong cho biết: Dự án “Chuyển đổi công nghệ Đa Phước” sẽ đầu tư ngay tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước với diện tích hơn 12 ha, có công suất xử lý 3.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, vốn đầu tư 432 triệu USD. Mục tiêu của dự án là giảm tỉ lệ chôn lấp tối đa; biến rác thải thành điện năng, phân bón lỏng, khí hóa lỏng CNG, phân compost; giảm phát thải carbon và khí nhà kính…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong góp ý và chỉ đạo liên quan đến dự án “Chuyển đổi công nghệ Đa Phước”.

Theo đó, trong tổng số 3.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, sau khi “sàng lọc lựa rác”, dự án sẽ đốt rác phát điện 1.000 tấn/ngày; sử dụng công nghệ ủ kỵ khí AD công suất 1.800 tấn/ngày và sản xuất compost công suất 500 tấn/ngày. Đơn giá xử lý đề xuất của VWS là 33,60 USD/tấn (chất thải rắn).

Ông David Duong chia sẻ thêm: Ưu điểm của dự án là kết hợp các công nghệ tiên tiến của Phần Lan và Mỹ nên hệ thống xử lý khép kín từ khâu tiếp nhận, xử lý đến khâu tạo ra sản phẩm. Tận dụng và xử lý tối đa lượng chất thải rắn sinh hoạt đầu vào. Chế biến rác thải thành điện năng và sản xuất ra các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường như phân bón, khí nhiên liệu CNG, điện năng. Đặc biệt là giảm tỉ lệ chôn lấp tối đa, hệ thống xử lý thiết kế kín, kết hợp với bộ lọc sinh học nhằm ngăn ngừa phát tán mùi hôi ra bên ngoài.

Sau khi nghe báo cáo dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở TN&MT cùng các sở, ngành sớm thu xếp giải quyết những vướng mắc còn lại của khâu thẩm định dự án. Đồng thời, yêu cầu ngay sau tết Nguyên đán này, Sở TN&MT sớm tổ chức buổi thẩm định dự án để lãnh đạo TP tham gia, có ý kiến, các công việc phải có các mốc thời gian cụ thể. Bởi lẽ dân số ngày càng tăng, khối lượng rác ngày càng nhiều và người dân cần được sống trong môi trường sạch sẽ hơn, ít ô nhiễm hơn… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.