Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp?

(PLO)- Vườn Quốc gia Yok Don mùa này đang bắt đầu thay chiếc áo vàng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Với những người mê nhiếp ảnh thì hãy bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi hòa mình với thiên nhiên xinh đẹp mà ngỡ chỉ tìm thấy được ở nước ngoài.

Vườn Quốc gia Yok Don nằm cách TP.HCM khoảng 400 km, cách TP Buôn Ma Thuột 40 km với tổng diện tích 115.545 ha, nằm trên địa phận hành chính của ba huyện (huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông). Vườn có tới 30 loài thú, 20 loài chim và một số loài bò sát quý hiếm đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam như bò tót, bò rừng, báo, hổ, công, gà lôi, sóc bay… Các loài thú ở đây sống thành những quần thể lớn và tập trung đặc biệt là voi châu Á.

Từ TP Buôn Ma Thuột bạn sẽ mất khoảng 1,5 giờ tới trụ sở Vườn Quốc gia Yok Don (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Nếu bạn đi xe buýt, khoảng nửa giờ có một chuyến (6 giờ -17 giờ) với giá 20.000 đồng/chuyến.

Vườn Yok Don có lợi thế được bao quanh bởi con sông Sêrêpốk nên chỉ cần ngồi trên thuyền là bạn có thể ngắm chim chóc, thú và thực vật khá đa dạng.

Bạn có thể mang theo thức ăn hoặc đăng ký với bộ phận du lịch của vườn để họ chuẩn bị. Vườn Quốc gia Yok Don có ba khu nhà khách, 18 phòng, không gian rộng, yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Nếu bạn thích ngủ trong tự nhiên bạn có thể chọn ở tại một trong những chốt, trạm bảo vệ của kiểm lâm hay cắm trại ngủ ngay trong rừng. 

Ngoài ra, vườn còn tổ chức cho khách “học làm nghề quản voi”. Khách sẽ phải thức dậy lúc 6 giờ và đi cùng với người điều khiển voi để học cách nhận biết sự di chuyển của voi, qua tìm kiếm dấu xích, phân voi, vết ăn… Hay khách có thể trải nghiệm “học làm kiểm lâm”...

 Một số cảnh đẹp tại Vườn Quốc gia Yok Don:

Vào mùa khô những cây con trong rừng sẽ bị cháy rụi nhưng chỉ cần mùa mưa về là chúng lại xanh tươi. Ảnh: Yok Don 

Khoảng hai tháng nữa, toàn bộ Vườn Yok Don sẽ thay lá như trong hình. Ảnh chụp đầu năm 2015. Ảnh: ĐỨC HUY 

Dòng sông Sêrêpốk chảy ngược băng qua địa phận Vườn Quốc gia Yok Don. Ảnh: ĐỨC HUY.

Chim yến mào trong Vườn Yok Don. Ảnh: ĐỨC HUY 

 Cú vọc ngựa trắng trong Vườn Yok Don. Ảnh: ĐỨC HUY

Hương lan rừng quyến rũ. Ảnh: ĐỨC HUY  

 

Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp? ảnh 8
Chim phường chèo. Ảnh: ĐỨC HUY 

Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp? ảnh 9

Thỉnh thoảng xe phải nhường đường cho gà rừng bằng qua đường. Ảnh: ĐỨC HUY

Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp? ảnh 10

Vào ban đêm, bạn có thể đi câu cá tại suối cùng với kiểm lâm. Ảnh: NGA NGA 

Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp? ảnh 11

Do cá có màu giống màu áo bộ đội nên được gọi vui là cá bộ đội. Ảnh: NGA NGA 

Vườn Quốc gia Yok Don mùa này có gì đẹp? ảnh 12
Cá bám đá (cá sứt mũi) được người dân bắt được trên sông Sêrêpốk. Ảnh: ĐỨC HUY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.