Vun đắp tình đoàn kết hai dân tộc Việt Nam-Campuchia

(PL)- Sáng 23-12 tại Hoàng cung Campuchia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định nhân dân Campuchia không quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Quốc vương nhấn mạnh sẽ tiếp tục con đường đúng đắn của cố Quốc vương Norodom Sihanouk vun đắp cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em Campuchia và Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Campuchia củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni cùng bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quốc vương Norodom Sihamoni đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và tiếp ngài Say Chhum, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia. Tại các cuộc gặp, cách nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài Độc Lập; tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk; Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.   

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm