Vụ tố cáo nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học: Hiệu trưởng khẳng định đã xử lý kịp thời

(PLO)- Nhiều phụ huynh lo lắng khi thực phẩm bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương bị tố có dấu hiệu bất thường, hiệu trưởng khẳng định đã xử lý kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã có báo cáo gửi lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt liên quan phản ánh việc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú có dấu hiệu bất thường, gây lo lắng cho nhiều phụ huynh.

trường tiểu học-1.jpg
trường tiểu học-2.jpg
trường tiểu học-3.jpg
Một bữa ăn của các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo báo cáo, năm học 2024-2025 trường tổ chức bán trú cho 720 học sinh, ký hợp đồng với 5 đơn vị cung cấp thực phẩm: Trong đó có 2 nhà cung cấp tại các phường Langbiang – Đà Lạt và phường Lâm Viên – Đà Lạt; 3 nhà cung cấp tại địa bàn xã Đức Trọng, xã Hiệp Thạnh. Theo Trường Tiểu học Trưng Vương, tất cả các nhà cung cấp đều có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan.

Trong quá trình chế biến, bộ phận nhà bếp phản ánh có những ngày thịt sau khi luộc lên bị xanh, tôm luộc đen đầu, bò viên đông lạnh, xương có mùi. Hiệu trưởng Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định những thực phẩm này đều đã được trả lại hoặc thay thế, không sử dụng cho bữa ăn của học sinh.

“Các trường hợp thực phẩm có dấu hiệu bất thường đều được xử lý ngay. Chúng tôi niêm phong, lưu mẫu tại phòng y tế để phục vụ kiểm tra” – bà Nga nêu trong báo cáo.

Bà Nga cũng cho biết, chiều 16-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với trường và đơn vị đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan. “Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an nên chưa thể thông tin thêm” – bà Nga nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.