Vụ mẹ trở về giành quyền nuôi con: Thẩm phán nói gì?

(PLO)- Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt đoạn clip một bé gái khóc nức nở, bám riết lấy bố, nhất quyết không chịu theo người phụ nữ (được cho là mẹ) ở xã Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Đoạn clip được đăng tải vào chiều 30-12 lên mạng xã hội đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, like... Nhiều bình luận bức xúc về việc người mẹ đã tự bỏ đi quyền nuôi con, giờ còn quay lại giành quyền nuôi con với chồng cũ... 

Người mẹ chưa từng đến thăm con

Sáng 2-1, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc gặp với bà Lê Thị Thu - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm (TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), người trực tiếp xét xử vụ tranh chấp hôn nhân gia đình giữa chị Lê Thị Hảo (SN 1979) và anh Lê Xuân Thanh (SN 1981).

Bà Thu cho biết trong đơn khởi kiện ngày 28-2-2017, chị Hảo trình bày chị và anh Thanh tự nguyện sống chung với nhau từ năm 2011. Hai người sống với nhau được một năm thì phát sinh mâu thuẫn. Là người thường xuyên cờ bạc, rượu chè nên khi chị Hảo mới sinh con thứ hai (tức em của cháu Lê Thị Diệu H.) được 29 ngày, anh Thanh đã đuổi chị ra khỏi nhà. Từ năm 2013 đến nay, chị Hảo về nhà ở với mẹ ruột tại xóm 1, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn cùng con thứ hai là cháu Lê Anh H.

Trong đơn, chị Hảo viết mình làm công nhân giày da, thu nhập ổn định. Ngoài ra, chị còn chăn nuôi thêm. Ngoài cháu Anh H., con anh Thanh, chị còn nuôi con riêng là cháu Nguyễn Trọng Th. Chị không dám đến thăm cháu Diệu H. là do sợ bị anh Thanh đánh.

Tuy nhiên, bị đơn là anh Thanh không đồng ý cho chị Hảo nuôi cháu Diệu H. vì cho rằng từ khi về nhà mẹ đẻ đến nay, chị Hảo không hề thăm con lần nào dù hai nhà chỉ cách nhau có 3 km. Anh Thanh cũng cho hay chị Hảo nói không tới thăm con vì sợ anh đánh là không chính xác vì anh chưa từng đánh chị lần nào.

Cạnh đó, bà Thu cũng cho rằng hiện chị Hảo đang nuôi hai đứa con, nếu nuôi thêm cháu Diệu H. sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Cháu Diệu H. hiện đang theo học tại Trường Mầm non xã Hợp Tiến, cháu khỏe mạnh, phát triển bình thường. Anh Thanh làm thợ xây, thu nhập mỗi tháng 6 triệu đồng, có nhà, đất mẹ đẻ tặng lại ở xóm 8, xã Hợp Tiến (Triệu Sơn).

Vụ mẹ trở về giành quyền nuôi con: Thẩm phán nói gì? ảnh 1
Cháu bé dùng tay đẩy người mẹ ra ngoài trong khi một tay vẫn bám chặt lấy bố . Ảnh cắt từ clip.

Bà Thu cho biết thêm trong đơn khởi kiện cũng như chứng minh tại tòa về việc anh Thanh cờ bạc, rượu chè không nuôi được con, chị Hảo đều không nêu được chứng cứ. Anh Thanh cũng chưa khi nào bị xử lý về các hành vi rượu chè, cờ bạc. Dựa trên các chứng cứ trên, HĐXX, TAND huyện Triệu Sơn đã quyết định giao cho anh Thanh tiếp tục nuôi dưỡng cháu Diệu H.

"Trước khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 14-6-2017, tôi đã về địa phương và tìm hiểu về trường hợp của anh Thanh có hay không như đơn khởi kiện của chị Hảo. Tôi đã gặp gỡ trường mầm non, người dân địa phương… thì được biết chị Hảo không hề chăm sóc con, thậm chí không đến trường thăm cháu" - bà Thu nói. 

Bà Thu cũng khẳng định quan điểm của tòa sơ thẩm không thay đổi. Hiện vụ việc đã được chuyển lên tỉnh nên tòa huyện không còn trực tiếp tham gia vụ việc này nữa.

Người bố lo cho con rất chu đáo

Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo A1, Trường Mầm non Hợp Tiến, nơi cháu Diệu H. đang theo học cho biết mỗi ngày anh Thanh đều đưa đón con đến trường. Cháu H. đi học vui vẻ, rất thông minh, được bố chăm sóc kỹ. Cách đây vài hôm, do bà nội cháu bị bệnh nên bố cháu có nhờ người khác đón con giùm.

Vụ mẹ trở về giành quyền nuôi con: Thẩm phán nói gì? ảnh 2
Cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Lê Thị Diệu H.  cho biết anh Thanh thường xuyên đưa đón con đến về đều đặn. Ảnh: Đ.TRUNG

“Cách đây vài hôm, có người đến trường nói là mẹ cháu đến xin cháu về thì cháu tỏ ra sợ sệt, hoảng loạn, ôm lấy chân cô. Lúc đó người tự xưng là mẹ cháu lao vào, cố giằng cháu ra nhưng do chưa bao giờ gặp chị và cũng chưa bao giờ anh Thanh nói đến mẹ của cháu nên tôi đã dẫn cháu xuống phòng hiệu trưởng. Sau đó chị này mới rời đi" - cô Hoa kể lại.

Còn ông Trịnh Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, lại cho biết anh Thanh từng có vợ và một con nhưng hiện đã chia tay. Mặc dù cho rằng anh Thanh là người thường xuyên rượu chè, cờ bạc nhưng khi PV hỏi anh Thanh có từng bị xử lý về những việc này chưa thì ông Đồng khẳng định là không.

Vụ mẹ trở về giành quyền nuôi con: Thẩm phán nói gì? ảnh 3
Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Đồng ấp úng khi trả lời về việc việc gia đình anh Thanh và chị Hảo: "Hình như có hai con". Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Hà Văn Chiến, Phó Công an xã Hợp Tiến, thông tin thêm: “Anh Thanh là người chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Ở địa phương Thanh là người ít nói, hiền lành. Còn chị Hảo tôi cũng mới chỉ gặp lần đầu tiên hôm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn buộc anh Thanh giao cho chị Hảo nuôi cháu Lê Thị Diệu H. Cá nhân tôi thấy anh Thanh là người có trách nhiệm, đứa trẻ cũng được chăm sóc rất chu đáo”.

Vụ mẹ trở về giành quyền nuôi con: Thẩm phán nói gì? ảnh 4
Người mẹ mong muốn được nuôi con, tuy nhiên cháu bé từ chối không theo khi chị Hảo cố gắng kéo cháu ra khỏi tay người bố. Ảnh: Cắt ra từ clip

Chánh án TAND huyện Triệu Sơn, ông Lê Văn Ngũ, khẳng định: “Phiên tòa xét xử công khai, dựa trên các căn cứ của pháp luật. Mục tiêu cuối cùng là không muốn cháu bé bị xáo trộn tâm lý, không bị sốc nên tòa đã căn cứ giao đứa bé cho người bố tiếp tục chăm sóc. Nhưng dù là ai thì trách nhiệm cuối cùng vẫn phải chăm sóc con cái đàng hoàng nên người. Quan điểm của TAND huyện Triệu Sơn việc giao như vậy là hợp tình hợp, hợp lý. Quan điểm của tòa huyện cũng không có quyền thay đổi”.

 

Bản án số 59, ngày 29-11-2017, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa phúc thẩm “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con". Tại phiên tòa này, HĐXX nhận định: “Hiện nay anh Thanh làm thợ xây đi làm ăn xa, thường xuyên không có ở nhà nên đã giao cháu H. cho nhà hàng xóm nên chị Hảo không yên tâm nên đề nghị phúc thẩm được trực tiếp nuôi con, chăm sóc và nuôi dưỡng cháu H. Chị Hảo làm công nhân và làm ngoài thu nhập được khoảng 6,5 triệu đồng nên có đủ điều kiện chăm sóc cháu hai cháu.

HĐXX, TAND tỉnh Thanh Hóa cũng nhận định: “Xét thấy anh Thanh đi làm ăn xa đã giao cháu cho người hàng xóm là không đảm bảo về mọi mặt cho cháu H. Sửa bản sơ thẩm giao cháu Lê Thị Diệu H. cho chị Hảo trực tiếp nuôi dưỡng là có căn cứ pháp luật”.

Hiện PV báo Pháp Luật TP.HCMđang liên hệ với chị Lê Thị Hảo và anh Lê Văn Thanh tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.