Vụ lùm xùm Dự án nuôi em Nghệ An: Đã có 10 trường báo cáo sự việc

(PLO)- Trước những thông tin thiếu tường minh về Dự án nuôi em Nghệ An, ngành giáo dục tỉnh đã yêu cầu các trường báo cáo và phối hợp với công an vào cuộc làm rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cung cấp thông tin về những phản ánh liên quan đến “Dự án nuôi em Nghệ An”.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết dự án do một nhóm thiện nguyện tự tổ chức, triển khai khoảng 2–3 năm nay và không thông qua Sở. Nhóm này trực tiếp làm việc với các trường.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Trước thông tin cho rằng dự án có dấu hiệu bất cập, thiếu minh bạch, bà Loan nói: "Vừa qua, trước các thông tin phản ánh liên quan đến nội dung Dự án nuôi em ở Nghệ An bất cập và chưa được tường minh, chúng tôi đã thực hiện phối hợp với bên công an và có văn bản triển khai xuống các trường yêu cầu các trường báo cáo. Hiện nay, theo số liệu các trường báo cáo thì có 10 trường trên địa bàn có dự án nuôi em. Các tổ chức thiện nguyện chủ yếu hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh ở huyện Kỳ Sơn (cũ) và Tương Dương (cũ). Thống kê ban đầu có 10 trường có dự án và chúng tôi đang tiếp tục cho thống kê. Hiện nay Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có báo cáo trao đổi với ngành công an để phối hợp làm việc những nội dung liên quan đến hoạt động thiện nguyện, cụ thể là liên quan đến Dự án nuôi em ở Nghệ An".

Theo giới thiệu, dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tiểu học vùng khó, mỗi em khoảng 200.000 đồng/tháng, ăn 4–5 bữa/tuần. Tuy nhiên, phản ánh từ cơ sở cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, mô hình vận hành dự án bị phản ánh thiếu minh bạch về dòng tiền. Mạnh thường quân chỉ cần nhắn tin fanpage hoặc liên hệ cá nhân phụ trách dự án để đăng ký “nuôi em”, được cấp mã và chuyển tiền trong 24 giờ. Phần lớn giao dịch được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân bà Đỗ Thị Nga.

Ngoài ra, mỗi điểm trường có nhóm Zalo riêng, khiến mạnh thường quân không có cơ chế đối chiếu, kiểm tra chéo danh sách và số tiền đóng góp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.