Vu khống cán bộ Bộ Công thương ăn 'quỵt' bị phạt 15 tháng tù

(PLO) - Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “vu khống” đối với các bị cáo: Hàn Thị Phước (SN 1959), Đào Anh Tuấn (SN 1986, con đẻ của Phước đều trú tại phường quận Thanh Xuân, Hà Nội); Bùi Quốc Phòng (SN 1977, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Bình (SN 1976, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Các bị cáo này đã vu khống một cán bộ của Bộ Công Thương ăn quỵt thịt nhím.

Theo cáo trạng của, Tuấn và mẹ là Phước có mâu thuẫn về tiền bạc với bà Nguyễn Thị Hoa (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ tịch Công đoàn của Bộ Công thương. Để trả thù, đầu tiên Phước làm đơn tố cáo bà Hoa cho vay nặng lãi gửi các cấp có thẩm quyền, nhưng không có kết quả. Đến đầu tháng 6-2013, Phước mới bàn với Phòng bịa đặt ra chuyện bà Hoa đặt đồ ăn (thịt nhím) tại Nhà hàng Trang Lùn mà không trả tiền. 

Ngoài ra, Phước bàn với Bình dựng lên chuyện bà Hoa thuê Bình đến nhà làm chuồng chim, chuồng gà không trả tiền. Bàn bạc xong xuôi, cả ba mới soạn thảo hai lá đơn có nội dung như trên với số tiền là 11 triệu đồng cho việc ăn thịt nhím và hơn 38 triệu đồng cho việc làm chuồng gà, chuồng chim. Nội dung lá đơn vu khống có đoạn:  “…Vào khoảng tháng 7-2012, bà Hoa yêu cầu tôi làm thịt nhím và một số món ăn khác đến phục vụ tại nhà riêng. Theo yêu cầu của bà Hoa, tôi đã mang thiết bị nấu ăn đến nấu ăn tại nhà cho bà Hoa. Thế nhưng gần một năm nay, tôi đến nhà bà Hoa để lấy tiền và thiết bị nấu ăn mà không được. Gọi điện cho bà Hoa đều hẹn lần khất lượt, đến nhà bảo vệ không cho vào. Số tiền bữa ăn hôm đó là 11 triệu đồng. Tôi làm đơn tố cáo bà Hoa về việc lạm dụng tín nhiệm ăn quỵt tiền của nhà hàng tôi… Đề nghị lãnh đạo Bộ Công thương xem xét, đòi lại công bằng giúp tôi và xử lý kỷ luật bà Hoa”.

Những lá đơn này, cả ba đã đến đến trước cổng Bộ Công thương để phát tán. Không dừng lại ở đó, Phước cùng Tuấn và Bình đi đến một Văn phòng luật sư ở Hà Nội đưa đơn tố cáo bà Hoa để luật sư đưa lên mạng Internet. Bức xúc trước hành vi trên, bà Hoa đã in từ trên mạng Internet những tờ đơn tố cáo mình gửi cơ quan điều tra đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra, cơ quan điều tra đã xác định không có việc bà Hoa ăn quỵt thịt nhím và không trả tiền sửa chuồng chim, chuồng gà. Vì vậy VKSND Hà Nội đã truy tố Phước, Phòng, Bình và Tuấn về tội vu khống.

Sau một ngày xét xử, HĐXX xác định, đây là vụ án đồng phạm có thông mưu trước. Trong vụ  án này, bị cáo Phước giữ vai trò chủ mưu thực hiện tội phạm tích cực. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị vu khống, gây mất trật tự trị an xã hội. Với phán xét trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phước 15 tháng tù giam; bị cáo Bình 12 tháng tù giam; bị cáo Phòng 10 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Tuấn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội vu khống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.