Vụ “kêu oan rồi tự vẫn trong trại giam”: CA tự mai táng nạn nhân

(PL)- Ngày 9-10, một nguồn tin từ cơ quan chức năng xác nhận cơ quan công an đã mai táng chị Trần Thị Hải Yến (ngụ xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) - người bị cho là tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (mẹ chị Yến) cho biết chiều 8-10, công an huyện yêu cầu gia đình bà làm đơn xin đưa xác chị Yến về nhà mai táng. Tuy nhiên, khi vợ chồng bà về nhà lo hậu sự thì lực lượng công an đã đưa quan tài chị Yến đến an táng tại nghĩa trang Thọ Vức (TP Tuy Hòa).

Cũng theo bà Liễu, trong ngày 8-10 gia đình bà nhận thông báo của Công an huyện Tuy An cho biết chị Yến chết tại BV Đa khoa huyện Tuy An vào ngày 7-10 nhưng không ghi giờ nào; nguyên nhân chết là “bị can tự treo cổ trong buồng giam”. Ngoài ra, gia đình bà Liễu còn nhận “giấy chứng tử” do phó chủ tịch UBND xã An Cư ký, ghi chị Yến “chết trên đường chuyển bệnh nhân vào bệnh viện”, nguyên nhân chết “chưa xác định”. Bà Liễu khẳng định “giấy chứng tử” này không phải do gia đình bà đi khai báo để lập.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 9-10 phản ánh, ngày 15-1, chị Yến bị Công an huyện Tuy An bắt tạm giam để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 19-3, TAND huyện Tuy An tuyên phạt bị cáo Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị cáo kháng cáo kêu oan, ngày 1-7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy án vì chưa đủ cơ sở để buộc tội, có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, giao cấp sơ thẩm điều tra lại.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.