Vụ bà bán bún có 1.000 tỉ đồng: Tòa chưa thụ lý vụ kiện

Con gái nuôi của bà P. đã hoàn tất thủ tục khai nhận một phần di sản.

Trong bài “Vụ bà bán bún có 1.000 tỉ đồng: Trả két sắt, ngân hàng bị kiện” ở số báo trước, chúng tôi có nêu ông Ph. (em bà P.) đã gửi đơn khởi kiện đến TAND quận 3 để đòi Sacombank tiếp tục cho thuê ba ngăn tủ sắt ở ngân hàng để chứa khối di sản của bà P… và ông chuẩn bị đóng tạm ứng án phí. Tuy nhiên, theo thông tin từ TAND quận 3, hiện tòa này chưa ra thông báo yêu cầu ông Ph. đóng tiền tạm ứng.

Liên quan đến việc ngân hàng thanh lý hợp đồng thuê ngăn tủ sắt, chúng tôi được luật sư của chị L. cung cấp một số thông tin như sau: Cuối tháng 3-2011, ông Ph. và chị L. có ký hai hợp đồng thuê ngăn tủ sắt với Sacombank và cùng đồng ý, ký tên vào hai vi bằng (có đính kèm biên bản kiểm kê tài sản của bà P.). Theo vi bằng lập ngày 24-3, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký biên bản, hai bên phải có mặt để mở ngăn tủ sắt và giao các giấy tờ về tài sản của bà P. cho chị L. làm thủ tục mở thừa kế nếu bên ông Ph. không xuất trình được di chúc hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản. Nếu một bên vắng mặt thì bên kia được quyền mở niêm phong ngăn tủ sắt.

Thế nhưng đến ngày cuối cùng trong hạn định, ông Ph. đã không đến mở ngăn tủ sắt để bàn giao tài liệu, tài sản cho chị L. Hơn một năm qua, phía ông Ph. chưa từng đưa ra hoặc đề cập đến những chứng cứ chứng minh quyền tài sản của mình trong khối di sản của bà P. Ngoài việc từ chối đề nghị thương lượng của chị L., phía ông Ph. cho rằng nếu muốn nhận lại tài sản thì chị L. nên kiện ra tòa nhưng chị L. không chấp nhận phương án này.

Vụ việc bị kéo dài cho đến khi hai hợp đồng thuê ngăn tủ sắt lần lượt hết hạn vào ngày 22, 26-3-2012. Ngày 30-5, Sacombank đã có buổi làm việc với chị L. và ông Ph. về việc thanh lý hợp đồng đã quá hạn. Lúc bấy giờ chị L. đồng ý gia hạn thêm 30 ngày để ông Ph. đưa ra các giấy tờ pháp lý về tài sản nhưng ông từ chối. Ông không đồng ý lấy tài sản về và cũng không đồng ý trả ngăn tủ sắt cho ngân hàng. Trước tình huống này, chị L. đã tự thanh lý hợp đồng với ngân hàng và cam kết chịu trách nhiệm thay cho ngân hàng nếu có tổn thất, thiệt hại.

Cũng theo thông tin từ luật sư trên, trước thời điểm ngân hàng thanh lý hợp đồng thuê ngăn tủ sắt, chị L. đã hoàn tất thủ tục khai nhận di sản đối với một phần di sản trong khối di sản của bà P.

TT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.