Vòng Tay Việt đã hỗ trợ hơn 60 tỉ cho đội ngũ bác sĩ, người dân

(PLO)- Trong 130 ngày, Vòng Tay Việt đã thu hút gần 500 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp trao tặng hơn 60 tỷ đồng tiền, quà… cho đội ngũ y bác sĩ, người dân nghèo
Ngày 8-12, Sở Công thương TP.HCM, Thành đoàn, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cùng với vai trò đồng hành của Hội Nữ doanh nhân TP HCM (Hawee) và hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức lễ tổng kết chương trình Vòng tay Việt – Siêu thị Mini 0 đồng.
Chương trình Vòng Tay Việt – Siêu thị mini 0 đồng với sự đồng tâm hợp sức từ nhiều nguồn lực để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần cho hàng trăm nghìn hoàn cảnh khó khăn, lực lượng y tế tuyến đầu... trong những ngày tháng cam go nhất của cuộc chiến chống đại dịch Covid- 19 tại TP.HCM.

Vòng Tay Việt đã hỗ trợ hơn 60 tỉ cho đội ngũ bác sĩ, người dân ảnh 1
Lãnh  đạo  UBMTTQVN  TP.HCM  trao  bằng  khen  cho Ban tổ chức Vòng Tay Việt. Ảnh: NGÂN  NGA

Vòng Tay Việt được khởi động từ cuối tháng 5, trong suốt hành trình 130 ngày đêm gian khó đã thu hút sự đồng hành của gần 500 cá nhân, tổ chức và hàng trăm doanh nghiệp cùng nhau chung tay, đóng góp trao tặng hơn 60 tỷ đồng tiền, quà tặng, hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, các hộ dân nghèo bị mắc kẹt trong các khu phong tỏa, công nhân và lao động mất việc trong các khu xóm trọ, các sinh viên mắc kẹt lại thành phố và các em học sinh có người thân mất vì Covid- 19...
Tiếp đó, vào giữa tháng 9, Vòng Tay Việt đã hợp lực với chương trình Sài Gòn thương nhau hỗ trợ 1 triệu rưỡi suất ăn dành cho nhiều nhóm đối tượng cần được trợ giúp. Tổng giá trị ước tính ban đầu là gần 35 tỉ đồng với sự đóng góp của tập đoàn Vingroup, tập đoàn Hưng Thịnh và Pepsi Foods cùng nhiều cá nhân và Doanh nghiệp khác.
Chương trình Vòng Tay Việt, cung cấp 20.000 suất ăn dinh dưỡng cho đội ngũ y bác sĩ và cả những bệnh nhân F0 đang nằm điều trị tại các bệnh viện dã chiến với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng, trao tặng 3 tỷ đồng là tiền tiết kiệm được từ các khoản tài trợ để cứu trợ kịp thời cho gần 400 em học sinh cấp 3 có cha mẹ, người thân bị mất vì covid-19.
Bên cạnh Vòng Tay Việt, còn có tới 24 Siêu thị mini 0 đồng trải đều trên khắp các quận huyện, thành phố, đã cứu trợ cho trên 60.000 hộ gia đình, người lao động khó khăn, công nhân mất việc, sinh viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng. Mỗi người dân nghèo đến với Siêu thị mini 0 đồng được lựa chọn đầy ắp giỏ hàng mà không cần băn khoăn về giá cả.
Tại buổi lễ tổng kết, công ty PNJ cùng các mạnh thường quân, doanh nghiệp đã tiếp tục phát động, kêu gọi đóng góp chuẩn bị mở các Siêu thị Mini Tết 0 đồng sắp tới để hỗ trợ chăm lo Tết Nhâm Dần cho người nghèo, lao động khó khăn, với số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Phó  Chủ tịch UBND TP.HCM  Dương  Anh  Đức  trao  bằng  khen  cho  các  Bác  sĩ, dược  sĩ. Ảnhh: NGÂN  NGA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Chủ tịch hội Nữ doanh nhân TPHCM (Hawee)) chia sẻ: “Nhận thấy được với những nỗi lo toan của lãnh đạo TP.HCM và nhìn thấy được khó khăn của đồng bào những người nghèo khó, yếu thế trong cuộc chiến đại dịch Covid-19, và với tinh thần trách nhiệm với xã hội đã thôi thúc chúng tôi mở rộng chương trình hơn thế nữa. Bởi ban đầu chương trình chỉ là những hội viên quen biết nhưng sau đó chương trình đã lan toả ra cộng đồng và đã huy động được trên 400 doanh nghiệp”.

Ông Phạm Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM) đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, là cánh tay nối dài của mặt trận cùng tham gia vào công tác chống dịch. Chương trình huy động được nhiều cá nhân tham gia, hướng đến nhiều thành phần được chăm lo. Đó là những người không chọn việc nhẹ nhàng để thực hiện bằng tất cả những tấm lòng.

 

5 bác sĩ, dược sĩ được UBMTTQVN TP.HCM tặng bằng khen

UBMTTQVN TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho các bác sĩ, dược sĩ đã có những cống hiến hết mình trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Đó là TS.BS Phan Minh Hoàng (Giám đốc bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM), TS.BS Trần Văn Dương (Phó trưởng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy), BS Trần Văn Tiến (Bệnh viện Thống Nhất), Dược sĩ Nguyễn Hoàng Vân (Phó Chánh văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM), BS Đặng Minh Hiệu (Bệnh viện Đại học y được TP.HCM). Ngoài ra, UBMTTQVN TP.HCM còn tặng bằng khen cho tập thể Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.