Vỏ hộp sữa giấy tái chế thành tấm lợp sinh thái

(PLO)- Vỏ hộp sữa giấy được gom vào nhóm "rác chết". Tuy nhiên ít ai biết loại "rác chết" này có thể tái chế thành tấm lợp sinh thái, lịch bàn, sổ tay, hộp quà... rất hữu dụng.

Đây là sáng kiến của nhóm đoàn viên Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, đang triển khai thí điểm tại 70 trường học trên địa bàn TP.

Chia sẻ tại tọa đàm Đời của nhựa, tổ chức tại Hà Nội cuối tuần trước, Phó Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM Châu Ngọc Cẩm Vân, cho biết nhóm môi trường mang tên "NHC-Hành trình giải cứu rác chết" bắt đầu triển khai mô hình này từ tháng 9-2018.

Học sinh tiểu học hứng thú thu gom vỏ hộp sữa. (Ảnh: Nhóm NHC-Hành trình giải cứu rác chết cung cấp)

Học sinh được hướng dẫn sau khi uống hết sữa thì xếp dẹt các vỏ hộp sữa giấy, decal dán kín lỗ cắm ống hút để hạn chế sữa dư thừa phân hủy. Sau đó giáo viên cắt, rửa, phơi khô vỏ hộp và sau cùng là công đoạn tái chế thành các vật dụng hữu ích.

Vỏ hộp sữa được thu gom, cắt rửa, vệ sinh sạch sẽ. (Ảnh: Nhóm NHC-Hành trình giải cứu rác chết cung cấp).

"Ban đầu, chúng tôi lo lắng hoạt động này sẽ vấp phải sự phản đối của nhà trường do tăng thêm việc làm cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các trường và phụ huynh rất hưởng ứng bởi hoạt động vừa có tác dụng giáo dục cho học sinh, vừa giảm được lượng rác thải cho môi trường.

Không chỉ phân loại rác tại trường, nhiều em học sinh còn thực hành tại nhà. Một số em còn đi gom của cả hàng xóm", bà Vân cho biết.

Sau đó được tái chế thành tấm lợp sinh học, hộp quà... (Ảnh: Nhóm NHC-Hành trình giải cứu rác chết cung cấp).

Từ 30 trường thí điểm ban đầu, đến nay tại TP.HCM đã có khoảng 70 trường tự nguyện đăng ký tham gia. Rất nhiều bạn trẻ khác cũng tình nguyện xây dựng các trạm tiếp nhận thu gom vỏ hộp sữa giấy tại cộng đồng.

"Với hơn 50.000 học sinh tại hơn 100 trường học và hàng ngàn người rất quan tâm tới môi trường, đến nay đã rút được hơn 550.000 vỏ hộp sữa giấy ra khỏi rác", bà Vân cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.