VỤ “KÊU OAN RỒI TỰ VẪN TRONG TRẠI GIAM”

VKSND huyện Tuy An thừa nhận sai sót

Liên quan đến chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên), người bị cho là tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện chiều 7-10.

Mới đây VKSND huyện Tuy An (Phú Yên) đã có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này về quá trình giải quyết vụ án.

Theo báo cáo, trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An chưa thu thập đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, chưa dựng lại hiện trường, chưa làm rõ mâu thuẫn trong hồ sơ bệnh án và lời khai của các nhân chứng, chưa giám định một số tang vật…

Cũng theo báo cáo trên, trong quá trình điều tra, chị Yến một mực kêu oan, không ký nhận bất kỳ giấy tờ gì mà cơ quan điều tra giao cho bị can. Sau khi bị bắt tạm giam ngày 15-1, chị Yến nhiều lần đòi cắn lưỡi tự tử, đập đầu vào tường, tuyệt thực gần một tuần để phản đối việc bị bắt giam. Chị Yến cũng không cho lăn tay nên công an phải cưỡng chế, buộc lăn tay để lập danh chỉ bản bị can.

VKSND huyện Tuy An thừa nhận sai sót ảnh 1

Gia đình hay tin chị Yến chết đến bệnh viện nhận xác nhưng công an lẳng lặng mang đi an táng. Ảnh: TẤN LỘC

VKSND huyện Tuy An nêu lại quá trình tạm giam bị can Yến. Theo đó, ngày 9-7, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ TAND tỉnh Phú Yên để điều tra lại theo thủ tục chung, VKS đã ra lệnh tạm giam chị Yến ba tháng (trong khi luật quy định VKS chỉ có quyền tạm giam tối đa 30 ngày - PV); đến ngày 7-10 tiếp tục có quyết định gia hạn tạm giam và trong ngày 7-10, hơn 2 giờ sau khi nhận quyết định gia hạn tạm giam, chị Yến xé áo treo lên song sắt cửa ra vào thắt cổ tự tử.

Với báo cáo này, một lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh Phú Yên phân tích: “Cần làm rõ trách nhiệm của VKSND huyện Tuy An trong việc kiểm sát điều tra. Bởi lẽ khi cơ quan điều tra thu thập chưa đầy đủ, toàn diện các chứng cứ của vụ án, VKSND huyện Tuy An vẫn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hải Yến? Tại sao VKSND huyện Tuy An không trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra thu thập đầy đủ, toàn diện chứng cứ như báo cáo mà lại ra cáo trạng truy tố bị can. Sai phạm này do trình độ non kém hay do có ý đồ gì khác.

“Khi bị can liên tục kêu oan và có dấu hiệu bất thường như vậy, đáng lẽ VKSND huyện Tuy An phải thay đổi biện pháp ngăn chặn rồi dùng chứng cứ để chứng minh bị can có phạm tội hay không. Thế nhưng VKSND huyện Tuy An vẫn cố tình hai lần ra quyết định giam người trái pháp luật. Do đó, VKSND huyện Tuy An phải chịu trách nhiệm về cái chết của bị can Yến”.

Hiện gia đình chị Yến đã có đơn khiếu nại về cái chết của chị, yêu cầu xử lý trách nhiệm các cơ quan, cá nhân liên quan, trong đó có viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.