Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần vì dịch Corona

(PLO)- Theo bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vì tỉnh nhà là địa phương có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất Việt Nam nên đã đồng ý với đề xuất cho học sinh nghỉ thêm một tuần để phòng, chống dịch.

Ngày 12-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc họp, cho ý kiến về chủ trương thực hiện một số nội dung khẩn cấp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra.

Cuộc họp đã cho ý kiến về chủ trương trưng dụng và sử dụng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật làm cơ sở khám, chữa bệnh phục vụ chống dịch; trưng dụng Trường Quân sự của tỉnh làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý với đề xuất cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến ngày 22-2 và cho một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cho nhân dân.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định việc ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly và mức hỗ trợ cho người tham gia trực chốt phục vụ phòng chống dịch bệnh do COVID-19.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải cách ly tập trung hoặc cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ tiền ăn là 60.000 đồng/người/ngày; người cách ly tại cộng đồng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ cho cán bộ y tế và những người tham gia phòng chống dịch bệnh tại các chốt là 200.000 đồng/người/ngày làm việc bình thường; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ.

Tại hội nghị công bố nghị quyết trên, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh sẽ hạn chế các hoạt động tập trung đông người; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân tại địa phương có dịch bằng các chốt kiểm soát nhằm hạn chế sự lây lan.

Tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên), nơi có nhiều ca nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng đã thành lập 8 chốt kiểm soát, đồng thời phun khử trùng, tiêu độc, huy động tối đa các lực lượng, nhất là lực lượng y tế để kiểm soát tình hình sức khỏe của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Bình Xuyên và xã Sơn Lôi theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các trường hợp đang được cách ly. Tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt không để tăng giá các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày cho nhân dân vùng dịch, đặc biệt đối với vùng cách ly là xã Sơn Lôi.

Tính tới thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 10 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó ba ca đã được xuất viện.

Bệnh nhân mới đây nhất là một bé gái ba tháng tuổi. Đây là bệnh nhân đầu tiên được xác định dương tính với COVID-19 khi độ tuổi còn rất nhỏ. Ca bệnh cũng đánh dấu việc COVID-19 bắt đầu lây sang thế hệ F3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.