Viết trong điều kiện nguy hiểm được hưởng gấp đôi nhuận bút

(PLO) Chính phủ vừa ban hành nghị định 18 hướng dẫn về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6.

Tại nghị định, Chính phủ quy định cụ thể khung và cách tính nhuận bút của cả báo điện tử và báo in như sau: Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, việc trả nhuận bút cao hơn mức bình quân chung sẽ do Tổng biên tập quyết định căn cứ vào chất lượng, thể loại, khung hệ số nhuận bút nhưng không quá hệ số tối đa theo quy định tại nghị định (mức hệ số tối đa là 50 đối với thể loại trực tuyến Media; nghiên cứ, sáng tác văn học, phóng sự, phỏng vấn, chính luận là 30; tranh, ảnh, tin là 10).

Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm tối đa bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích, sáng tạo. Cũng nhằm khuyến khích sáng tạo, trả thêm 10 đến 20% nhuận bút cho tác phẩm viết cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số.

Viết bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc khác được hưởng thêm đến 50% nhuận bút của tác phẩm đó. Bài dịch từ tiếng nước ngoài chỉ được hưởng đến 65% tiền nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại.

Đối với báo điện tử, nhuận bút, thù lao cho thông tin bạn đọc cung cấp sẽ do Tổng biên tập quyết định. Bài phỏng vấn, người phỏng vấn và trả lời phỏng vấn cơ quan báo chi sẽ trả nhuận bút theo quy chế của cơ quan.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định cụ thể chế độ nhuận bút của báo nói, báo hình, xuất bản phẩm và phương thức tính nhuận bút theo khung tại nghị định 18/2014/NĐ-CP này.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.