Việt Nam và Hà Lan hợp tác tái diễn vở múa “Café Sài Gòn“

(PLO)-Âm nhạc của vở múa đương đại này sử dụng một số nhạc dân tộc thiểu số Việt Nam, cộng với hai bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ thập niên 1960.


Buổi biểu diễn của Café Saigon kéo dài 75 phút. Tác phẩm được dàn dựng vào mùa hè năm ngoái do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) hợp tác với Công ty Múa đương đại Gotra từ Maastricht, Hà Lan thực hiện.

Vở múa đương đại Café Saigon sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố vào lúc 20 giờ ngày 19-1. Chín nghệ sĩ múa từ Đoàn Công ty Múa đương đại Gotra từ Maastricht, Hà Lan gồm bốn nam và năm nữ, cùng nhau tạo nên những nhân vật của Café Saigon. Bối cảnh của vở múa này là một quán café tại Sài Gòn năm mươi năm trước. Biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải chịu trách nhiệm thiết kế sân khấu.

Café Sài Gòn là sự hợp tác giữa Đoàn vũ kịch HBSO và Công ty Múa đương đại Gotra Hà Lan

Âm nhạc của vở múa đương đại này sử dụng một số nhạc dân tộc thiểu số Việt Nam, cộng với hai bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ thập niên 1960- Joan Baez, một cộng tác viên thân thiết với Bob Dylan và là một người chống lại sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến ở Việt Nam.

Vở múa được biểu diễn trên nền nhạc của thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước

Vở diễn được bắt đầu bằng một nhân vật đứng trước tấm màn sân khấu diễn theo lời của người dẫn chuyện. Khi tấm màn sân khấu kéo lên, 4 cặp đôi đang ngồi ở bàn cùng với một người phụ nữ kể chuyện. Khi vở diễn được phát triển, những chuyển động chậm trở nên thường xuyên hơn. Vở múa sử dụng âm nhạc thu sẵn gợi lên từ thời đại của 70 năm trước. Có những bài hát giống như cabaret của Đức, bao gồm Bella, Bella Marie, và một số nhạc accordion rất hấp dẫn từ Fabian Beghin và Didier Laloy.

Thỉnh thoảng các nghệ sĩ múa tự hát, mặc dù chỉ là đoạn ngắn.

Joost Vrouenraets là một trong hai giám đốc của Công ty Múa đương đại Gotra, người đã từng làm việc với nghệ sĩ múa kiêm biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng hơn mười năm trước tại Hà Lan. Sau đó, Vrouenraets cùng với đồng nghiệp Maite Guerin đến Sài Gòn vào tháng 6 năm ngoái để cùng HBSO hợp tác tạo ra tác phẩm này.

Giá vé từ 200.000 VNĐ đến 650.000. Giá vé dành cho HS-SV là 80.000.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.