Việt Nam nói về hộ chiếu vaccine và cách ly người nhập cảnh

(PLO)- Hiện nay Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào riêng về thủ tục nhập cảnh đối với các trường hợp đã được tiêm vaccine phòng COVID -19.

Chiều 29-4, trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết liệu Việt Nam có thay đổi chính sách nhập cảnh với Ấn Độ như nhiều quốc gia khác, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg và 541/CĐ-TTg, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp nhập cảnh Việt Nam đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và một số quốc gia, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giải quyết đúng các đối tượng xem xét nhập cảnh Việt Nam theo quy định, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch. 

Trong hướng dẫn nêu rõ, cần thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh, đảm bảo đúng các đối tượng ưu tiên, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh HÀ PHƯỢNG

Các quy định hiện nay về phòng chống dịch COVID -19 đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam như các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quản lý nước ngoài và công dân Việt Nam... đều phải thực hiện quy định cách ly 14 ngày.

Liên quan đến vấn đề hộ chiếu vaccine, ông Đoàn Khắc Việt cho biết hiện nay Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào riêng về thủ tục nhập cảnh đối với các trường hợp đã được tiêm vaccine phòng COVID -19.

Trong bối cảnh hộ chiếu vaccine đã bắt đầu được một số nước trên thế giới áp dụng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp để nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp đối với vấn đề này.

Bộ Ngoại giao cũng đang tìm hiểu nghiên cứu tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn của các nước khác để nghiên cứu và đề xuất các chính sách xuất nhập cảnh phù hợp để hướng tới mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.